-
(BLC) - Sáng 18/5, tại Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Than Uyên tổ chức Ngày hội HMTN đợt 1 năm 2024 với chủ đề “Giọt hồng Than Uyên” nhằm hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà” lần thứ VII năm 2024.
Ngay từ sáng sớm có rất đông cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân đăng ký HMTN.
Ngày hội đã thu hút trên 330 người là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia.
Lực lượng y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Than Uyên luôn túc trực để lấy mẫu xét nghiệm máu cho các tình nguyện viên đăng ký tham gia HMTN.
Được biết, trong những năm qua, các cấp, các ngành huyện Than Uyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng phong trào HMTN tới từng cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, bản bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân hiểu sâu sắc về giá trị, ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người. Đồng thời, vận động đông đảo nhân dân tích cực tham gia HMTN để có nguồn máu kịp thời phục vụ cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân cần truyền máu.

Những năm qua, phong trào HMTN đã thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, nhân dân huyện Than Uyên tích cực tham gia.
Trong buổi sáng, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Than Uyên đã tiếp nhận được 326 đơn vị máu, vượt 116,4% chỉ tiêu kế hoạch giao. Nguồn máu này sẽ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
7 nhóm đối tượng được xem xét tiếp nhận vào làm công chức từ 01/8/2026
Tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu
Đề xuất thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, học sinh mong sớm có lộ trình rõ ràng
Nhận biết dấu hiệu và biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
Hai học sinh THPT Chu Văn An xuất sắc giành Huy chương Vàng WICO 2026
Khảo sát tiến độ Dự án C-Future tại Tân Uyên và Pắc Ta
Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ và lực lượng làm nhiệm vụ
Kỳ 2: Ánh điện tỏa sáng, nối dài ước mơ