

Dự ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Phòng GD&ĐT thành phố, Thành đoàn, các trường học và giáo viên các trung tâm tiếng Anh trên địa bàn.
Tham dự ngày hội có 13 đơn vị trường với 300 học sinh bậc học mầm non. Đây là một trong những hoạt động thực hiện Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.
Phần thi của các bé Trường Mầm non Đoàn Kết.
Năm học 2022-2023, trên địa bàn thành phố Lai Châu có 13/13 trường mầm non tổ chức cho 1.600 trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh. Trong đó, có 12/13 trường đã hợp đồng với các trung tâm tiếng Anh đưa bộ môn này vào giảng dạy ngoại khóa theo nhu cầu nguyện vọng của phụ huynh. Xác định môn tiếng Anh là môn học tự chọn từ cấp tiểu học, do đó ngành GD&ĐT thành phố đã quan tâm chú trọng phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh cho trẻ từ lứa tuổi mầm non, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ học tốt môn tiếng Anh ở bậc tiểu học.
Tại ngày hội, các bé trình diễn các tiết mục văn nghệ; tham gia các trò chơi và trả lời các câu hỏi về chủ đề động vật, phương tiện, màu sắc bằng tiếng Anh qua sự dẫn dắt của các giáo viên tiếng Anh.
Ngày hội đã tạo sân chơi bổ ích để các bé được giao lưu, học hỏi về kiến thức tiếng Anh. Cùng với đó tạo điều kiện, cơ hội giúp trẻ được thực hành, trải nghiệm các hoạt động làm quen với tiếng Anh một cách đa dạng và gần gũi, góp phần hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh cho trẻ trong tương lai.
Tin đọc nhiều

An cư cho người dân vùng nguy cơ sạt lở

Người dân có thể tham gia BHXH, BHYT qua Cổng Dịch vụ công và Ứng dụng ngân hàng

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Hỗ trợ khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc

Chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH năm 2026
Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình liệt sỹ trước 27/7, gia đình người có công trước 2/9

Huyện Than Uyên: Dông, lốc làm sập 7 ngôi nhà

Khánh thành và bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa
“Công nghệ mở lối - Giáo dục bứt phá”








