Thứ ba, 07/04/2026 - 14:25
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • “Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
    • Bình dân học vụ số
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
Xã Hội
Nông thôn mới
Phúc Khoa hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Hồng Thắm
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ sáu, 10/01/2020 14:34
Chia sẻ qua Email
lc-icon - (BLC) - Với nhiều ưu thế: nằm dọc tuyến quốc lộ 32, cạnh trung tâm thị trấn huyện, Nhân dân có truyền thống, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp... xã Phúc Khoa được huyện Tân Uyên lựa chọn điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Không phụ sự kỳ vọng, năm 2015, xã về đích đúng lộ trình và thành quả đó được duy trì, nâng cao, đặc biệt là tiêu chí thu nhập và tổ chức sản xuất.

Xã Phúc Khoa có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống với 1.029 hộ và 4.362 nhân khẩu. Là 1 trong 2 địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM đầu tiên, việc duy trì, nâng cao các tiêu chí bền vững, trong đó xác định tiêu chí thu nhập và tổ chức sản xuất phải trọng tâm triển khai được Đảng ủy, UBND cùng các ban, ngành, đoàn thể xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Trước hết, xã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi sang trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao như: chè, mắc ca, dưa hấu. Mở rộng diện tích giống lúa hàng hóa, lúa lai, lúa chất lượng cao; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Ngay từ đầu năm, UBND xã xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm theo kế hoạch đã tổ chức hội nghị tại các bản để triển khai chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và yêu cầu các bản cụ thể hóa phù hợp. Tăng cường chỉ đạo huy động nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM hiệu quả, bền vững. Khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh trong nông nghiệp. Chuyển đổi phương thức chăn nuôi đại gia súc từ chăn thả tự nhiên sang có kiểm soát, trồng cỏ và chuồng trại.

Tích cực cơ giới hóa trong khâu làm đất, chăm sóc, thay đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người của xã không ngừng nâng cao. Toàn xã có 234ha đất ruộng thì có tới 152,8ha thâm canh 2 vụ; hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa séng cù, nếp tan... với diện tích 29,9ha. Một số bản như Nậm Bon I, II chuyển đổi đất ruộng sang trồng dưa hấu với diện tích năm 2019 là 11,8ha. Tận dụng diện tích đất trống sau khi thu hoạch vụ mùa, bãi bồi ven suối, nông dân canh tác hơn 70ha ngô, đảm bảo lương thực phục vụ chăn nuôi; trồng 19ha rau màu các loại. 

Ngoài trồng lúa, ngô, Nhân dân bản Nà Khoang còn trồng rau phục vụ nhu cầu sinh hoạt và bán ra thị trường.

Dưa hấu mặc dù là cây trồng mới nhưng khi được cơ quan chuyên môn của huyện, xã vận động, tuyên truyền, hội viên Chi hội Nông dân bản Nậm Bon II nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện chuyển đổi trên đất ruộng 1 vụ. Trao đổi với chúng tôi, chị Lò Thị Chương (Chi hội trưởng Chi hội Nông dân bản Nậm Bon II) cho biết: Hội viên trong Chi hội có kinh nghiệm sản xuất nên năm 2017, khi mô hình được triển khai, 18 hộ đăng ký tham gia trồng 5,5ha trên chân ruộng 1 vụ lúa. Với sự hỗ trợ, cầm tay chỉ việc của cán bộ kỹ thuật, dưa hấu phát triển tốt, khẳng định phù hợp với khí hậu và chất đất nơi đây. Sau khi thu hoạch với năng suất 15 tấn/ha, sản lượng trên 82 tấn, thu nhập cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa, Chi hội tham mưu với Chi bộ đưa dưa hấu chuyển đổi thành cây trồng chính của vụ đông xuân. Đồng thời, vận động Nhân dân tăng diện tích trồng, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, phòng bệnh. Năm 2018 có 20 hộ trồng 7ha và năm 2019 tăng lên 21 hộ với diện tích 7,5ha.

Được biết, đây là mô hình thuộc Dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JACA) triển khai tại xã Phúc Khoa. Đảm bảo năng suất, chất lượng và đầu ra ổn định, Chi hội phối hợp với Hội Nông dân xã vận động các hộ dân tham gia Tổ hợp tác trồng dưa hấu gồm 9 thành viên. Tổ đã thực hiện trồng và chăm sóc dưa hấu che phủ nilon đúng theo hướng dẫn kỹ thuật của tổ chức JICA. Với tổng diện tích thực hiện thí điểm năm 2018 là 2.700m2 cho năng suất rất cao, bình quân 25 tấn/ha, sản lượng đạt 6,75 tấn. Đến năm 2019, bản thực hiện 1,2ha che phủ nilon, trong đó Tổ hợp tác trồng 5.000m2, diện tích còn lại là các hộ tự trồng.

Với vùng chè nguyên liệu rộng 401,8ha, trong đó chè kinh doanh 346,2ha, UBND xã thực hiện tốt công tác quản lý, khuyến khích Nhân dân chú trọng khâu chăm sóc, phòng bệnh cũng như thu hái đúng kỹ thuật đảm bảo năng suất, chất lượng chè búp tươi. Đồng thời, triển khai thực hiện dự án thâm canh xen mắc ca trên chè với diện tích 120ha; liên kết chuỗi giá trị sản xuất chè gắn với tiêu thụ sản phẩm với tổng mức đầu tư hỗ trợ (phân bón các loại) trên 1 tỷ đồng.

Hiện, trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã chế biến chè khô liên kết với các hộ dân tham gia chế biến, sản xuất chè và hoạt động hiệu quả. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giúp nông dân thuận lợi trong khâu chăm bón. Đó là tiền đề để xã xây dựng, duy trì vùng nguyên liệu đảm quy mô và chất lượng nhất trên địa bàn huyện hiện nay.

Vùng chăn thả hạn chế, xã chỉ đạo các bản định hướng Nhân dân chuyển đổi hình thức chăn nuôi có chuồng trại, mở rộng diện tích ao nuôi thủy sản. Tại các bản có người dân từ Hà Tây (cũ) lên định cư phát huy kinh nghiệm sản xuất vốn có xây dựng hệ thống chuồng trại nuôi lợn quy mô lớn. Các hộ dân sinh sống gần suối, mương thủy lợi, đầu tư đào ao nuôi cá (tổng diện tích mặt nước 12ha), phục vụ nhu cầu gia đình và bán ra thị trường.

Tổ chức Hội, đoàn thể nỗ lực vào cuộc, phát động, triển khai phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đoàn Thanh niên với “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”... tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 34 triệu đồng (tăng 18 triệu đồng so với năm 2015); duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,66%/năm. Đây là tiền đề, động lực để xã giữ vững các tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, hướng tới xây dựng xã NTM mới kiểu mẫu trong năm nay.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân

Tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân

Mở rộng độ tuổi khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em Lai Châu

Mở rộng độ tuổi khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em Lai Châu

Chủ động phòng, chống thiên tai

Chủ động phòng, chống thiên tai

Chủ động phòng, chống thiên tai

Chủ động phòng, chống thiên tai

Hiến máu cứu người - Nghĩa cử của lòng nhân ái

Hiến máu cứu người - Nghĩa cử của lòng nhân ái

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn tỉnh

Học bạ, bằng cấp sẽ được tích hợp trên VNeID từ ngày 15/5

Học bạ, bằng cấp sẽ được tích hợp trên VNeID từ ngày 15/5

Tin cùng chuyên mục
Phòng ngừa “giặc lửa”, bảo vệ rừng
Phòng ngừa “giặc lửa”, bảo vệ rừng
Kinh tế
05/04/2026 09:10
Xã Hua Bum có tổng diện tích hơn 23.000ha rừng với tỷ lệ che phủ 65,98%. Diện tích rừng lớn, phân bố trên địa hình hiểm trở, độ dốc cao, trong khi đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu gắn với sản xuất nương, đồi. Mùa khô kéo dài, việc sử dụng lửa trong đốt nương, xử lý thực bì và các hoạt động sinh hoạt thường ngày khiến nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Thực tế đó đòi hỏi công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tham gia trực tiếp của nhân dân.
Đại hội Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Lai Châu khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Đại hội Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Lai Châu khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Xã Hội
04/04/2026 22:07
Đại hội được tổ chức chiều ngày 4/4. Đồng chí Phùng Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh dự Đại hội.
Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội
Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội
Xã Hội
04/04/2026 16:13
Chiều 4/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) làm việc với Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội (thành phố Hà Nội) nhằm trao đổi giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026
Chính trị
04/04/2026 12:17
Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế vừa tổ chức cuộc họp quý I năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế; Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì cuộc họp.
Kế hoạch khám sàng lọc người khuyết tật phường Tân Phong năm 2026
Kế hoạch khám sàng lọc người khuyết tật phường Tân Phong năm 2026
Xã Hội
04/04/2026 10:26
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Xã Hội
04/04/2026 10:02
Tổ chức vận hành lại theo mô hình tổ chức theo yêu cầu mới, cùng với công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Phong Thổ còn hỗ trợ chuyên môn cho 5 trạm y tế xã: Phong Thổ, Khổng Lào, Dào San, Sin Suối Hồ và Sì Lở Lầu. Trong bối cảnh chức năng, nhiệm vụ và phương thức phối hợp có nhiều điều chỉnh, bệnh viện chủ động thích ứng, bảo đảm hoạt động chuyên môn thông suốt, từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Xã Hội
04/04/2026 09:51
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đồng bào dân tộc Mảng ở xã Pa Tần đã có nhiều tín hiệu tích cực trong thực hiện nếp sống mới: đưa người chết vào quan tài. Điều này ghi nhận sự chuyển biến lớn trong nhận thức của dân tộc Mảng sau thời gian dài duy trì hủ tục.
Từ 15/4, chính thức có thể xác thực sim chính chủ qua VNeID
Từ 15/4, chính thức có thể xác thực sim chính chủ qua VNeID
Xã Hội
03/04/2026 21:13
Từ ngày 15/4/2026, người dân có thể thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động (sim chính chủ) thông qua ứng dụng VNeID. Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/3/2026, hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện
Xã Hội
03/04/2026 15:00
Sáng 3/4, Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) – xử lý sự cố lưới điện – an toàn thông tin và an toàn lao động năm 2026. Tham gia diễn tập có Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc cùng lực lượng xung kích.
Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Xã Hội
03/04/2026 09:47
Bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lai Châu đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng ôn luyện. Ngành GD&ĐT Lai Châu quyết tâm giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, từng bước cải thiện chất lượng điểm thi.
Phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung
Phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung
Kinh tế
03/04/2026 09:30
Tạo nguồn thu lớn hơn, tận dụng diện tích đồng cỏ rộng, nhiều phụ phẩm nông nghiệp, nhân dân xã Nậm Cuổi đang đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, chú trọng chăm sóc, phòng bệnh để phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung gắn với sản xuất hàng hóa.
Phát huy vai trò của hội viên phụ nữ
─ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ─ Phát huy vai trò của hội viên phụ nữ
Chính trị
03/04/2026 09:24
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Mường Khoa có 15 bản, trong đó 2 bản đặc biệt khó khăn là Hô Tra và Hô Bon. Hiện nay, tổng số hội viên phụ nữ trên địa bàn xã là 2.447/12.737 dân số toàn xã, tỷ lệ thu hút hội viên phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt 80%, số hội viên là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 85%.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3176 ngày 06/04/2026
Báo Lai Châu Số 549 ngày 04/04/2026
Báo Lai Châu Số 3175 ngày 03/04/2026
Báo Lai Châu Số 3174 ngày 02/04/2026
Báo Lai Châu Số 3173 ngày 01/04/2026
Báo Lai Châu Số 576 ngày 30/03/2026
Báo Lai Châu Số 3172 ngày 30/03/2026
Báo Lai Châu Số 548 ngày 28/03/2026
Báo Lai Châu Số 3171 ngày 27/03/2026
Báo Lai Châu Số 3170 ngày 26/03/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.