-
(BLC) - 6 năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã thực sự đi vào cuộc sống, việc làm cụ thể của mỗi người dân trên địa bàn thị xã Lai Châu.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cơ quan chuyên môn đã triển khai thí điểm các mô hình, dự án như: mô hình trồng ngô lai, nuôi lợn nái sinh sản hướng nạc, nuôi tôm càng xanh; dự án trồng rau xanh, trồng hoa tập trung, nuôi bò luân chuyển vào sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản mang lại hiệu quả kinh tế cao; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, nhân dân các xã, phường không chỉ mạnh dạn mở rộng quy mô các mô hình, góp phần tăng thu nhập mà còn giúp nhau ngày công lao động, giống cây trồng để giảm chi phí sản xuất.
![]() |
| Nhân dân bản Séo Sin Chải (xã San Thàng, thị xã Lai Châu) chăm sóc rau vụ đông.Ảnh:HÀ LINH |
Đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế như: ông Sùng Cang Dinh, ở bản Gia khâu 1 (xã Nậm Loỏng) với mô hình trang trại nuôi dê, bò, ngựa thu nhập từ 30 – 40 triệu đồng/năm. Anh Phê A Vừ, ở bản Hổi Lùng (xã Nậm Loỏng) mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống ngô, lúa mới vào gieo trồng. Các anh Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quốc Kiên, Nguyễn Văn Minh (xã San Thàng) với mô hình nuôi lợn thịt, mỗi năm xuất ra thị trường trên hai tấn lợn hơi, tổng thu nhập từ 28 - 32 triệu đồng/năm...
Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm.
Đội thông tin lưu động của Phòng Văn hóa Thông tin thị xã thường xuyên tổ chức biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội, thực hiện “sạch bản mường, tốt ruộng nương” ở cơ sở. Đội còn hướng dẫn các đội văn nghệ ở cơ sở luyện tập văn nghệ để biểu diễn trong dịp lễ, tết. Nhờ đó phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng nhiệt tình. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 74 bản, khu phố có đội văn nghệ.
Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công tại 2 xã: Nậm Cuổi, Nậm Tăm
Xã Than Uyên hỗ trợ hơn 392 triệu đồng giúp nhân dân xã Mường Than khắc phục hậu quả thiên tai
Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu phát động quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ
Đảm bảo giao thông khu vực xảy ra thiên tai tại xã Mường Than
Xã Bình Lư ủng hộ giúp nhân dân Mường Than khắc phục hậu quả thiên tai
Ngân hàng Chính sách xã hội ủng hộ Lai Châu 100 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Trường Cao đẳng Lai Châu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, phát động ủng hộ vùng lũ xã Mường Than
Những việc cần làm sau khi lũ quét đi qua
.jpg)