-
(BLC) - Hôm nay (21/7), Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cho hơn 200 đại biểu là trưởng ban đại diện Hội NCT các huyện, thành phố; các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, Hội NCT cấp cơ sở trong toàn tỉnh. Dự tập huấn có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, cùng đại diện một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi tập huấn.
Tại buổi tập huấn, NCT được nghe các báo cáo viên truyền đạt, trao đổi chuyên đề về kỹ năng công tác xã hội và tư vấn sức khỏe cho NCT. Chuyên đề công tác xã hội giúp NCT hiểu hơn tình hình NCT trong nước và thế giới; đặc điểm, tâm sinh lý NCT, vai trò của nhân viên công tác xã hội với NCT.
Với vấn đề chăm sóc sức khỏe cho NCT, báo cáo viên trao đổi những kiến thức về tầm quan trọng của sức khỏe, sự suy giảm sức khỏe, đặc điểm sức khỏe NCT; chăm sóc sức khỏe NCT toàn diện và dài hạn; những dấu hiệu báo động về sức khỏe; cách ứng phó với tuổi già, quy tắc thực dưỡng cho NCT… Đồng thời, lưu ý NCT nên đi khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện và điều trị bệnh; nên tránh một số sai lầm khi dùng thuốc.
Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ Hội NCT các cấp trong tỉnh; kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, phương pháp phòng, chống các bệnh thường gặp ở NCT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe đến hội viên và NCT. Thông qua đó, giúp NCT vận dụng, phổ biến nhân rộng ở cơ sở trong thời gian tới.
Thuế tỉnh Lai Châu và VNPT Lai Châu: Ký kết thỏa thuận hợp tác
Xã Lê Lợi: Nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng
Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân
Hành động thiết thực vì xã Nậm Tăm sáng - xanh - sạch - đẹp
Hội thảo tham gia ý kiến cho dự thảo Đề án, Nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2030
Tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ
Vượt khó, nâng cao chất lượng giáo dục
Phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biên giới