-
(BLC) - Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đối với 2 môn: Ngữ Văn, Toán, tỷ lệ thí sinh tham dự đạt trên 99%, đề thi có sự phân hóa rõ, thí sinh làm bài tốt.
Cụ thể, đối với môn thi Ngữ Văn có 4.125 thí sinh tham gia trên 4.136 thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự thi (đạt 99,73%). Đề thi môn Văn được các giáo viên và thí sinh nhận xét là dài, song không quá khó, thí sinh diễn đạt tốt.

Học sinh điểm thi Trường THPT Tân Uyên trao đổi bài sau môn thi đầu tiên.
Môn Toán có 3.979 tham gia trên 3.984 thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự thi (đạt 99,87%). Đề thi không quá khó nhưng có những câu hỏi khó dành cho học sinh chuyên. Tuy nhiên vẫn đảm bảo để thí sinh có kiến thức trung bình đạt điểm trung bình trở lên.
Hai môn thi trên đối với hệ THPT đều có 2 thí sinh không tham gia (1 em tử vong và 1 em bỏ thi). Hệ tự do có 9 em bỏ thi môn Văn và 5 em bỏ thi môn Toán.

Các sỹ tử được hỗ trợ chu đáo về nước uống, bánh, sữa trước và sau khi thi.
Tại các điểm thi, đề thi, thông tin liên lạc, nguồn điện đảm bảo phục vụ tốt cho công tác thi. Một số điểm thi bố trí cơm trưa miễn phí cho các thí sinh ở xa. Công tác tiếp sức mùa thi được các tổ chức đoàn thanh niên, cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo.
Đánh giá sơ bộ, ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30/8/2026
Họp trực tuyến tuần 3 về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân
Trao tặng 405 cây xanh trong chương trình “chùa xanh” tại chùa Linh Sơn
Sạt lở trên quốc lộ 279 qua xã Mường Than, giao thông tạm thời ách tắc
Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU
Giao nhiệm vụ vận chuyển mẫu sinh phẩm ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm cho Bưu điện Việt Nam
Hội thảo “Truyền thông nâng cao nhận thức về khai thác bền vững tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước xuyên biên giới”