

Việc thẩm định hồ sơ, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời tôn vinh gương điển hình, người tốt, việc tốt. Nhờ đó, tạo sức lan tỏa, không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu. Từ năm 2015 - 2020, ĐVTN trong tỉnh đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Mạnh dạn đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng đời sống văn hóa mới. Tham gia sửa chữa và làm mới trên 2.120km đường giao thông nông thôn; xóa 95 nhà tạm, nhà dột nát với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Tổ chức 318 hoạt động xây dựng văn minh đô thị với 16.606 ĐVTN tham gia. Duy trì 29 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.
Bên cạnh đó, ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng các phong trào do tổ chức Đoàn triển khai như: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… Nổi bật nhất phải kể đến phong trào “Thanh niên tình nguyện” với nhiều hoạt động hiệu quả, có sự phát triển về quy mô, chất lượng, tạo được dấu ấn xã hội. ĐVTN toàn tỉnh đã dọn dẹp vệ sinh môi trường; trồng, chăm sóc 114.953 cây xanh; kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ được gần 2 tỷ đồng. Huy động trên 5.000 ngày công cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp Nhân dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm người mất tích.
Hưởng ứng phong trào “Xung kích tình nguyện”, đoàn viên thanh niên huyện Phong Thổ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: “Dù khó khăn đến mấy, tuổi trẻ tỉnh nhà vẫn luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Thời điểm tỉnh ta cùng với cả nước đối mặt với đại dịch Covid-19, các cán bộ, ĐVTN từ tỉnh đến huyện tích cực kết nối, vận động các nhà hảo tâm, xã hội hóa được nhiều nguồn lực, nhu yếu phẩm hỗ trợ, ủng hộ những chốt kiểm dịch, điểm cách ly tập trung trên địa bàn với tổng trị giá gần 700 triệu đồng”. Trong đó, đã kết nối, phối hợp lắp đặt 1 buồng khử khuẩn, 1 bồn rửa tay giã chiến, 16 hình nộm Chibi tuyên truyền. Thực hiện 111 điểm rửa tay sát khuẩn, phát 1.700 găng tay y tế, 500 mặt nạ chống giọt bắt, 8.600 tờ rơi, 34.375 khẩu trang, 11.193 bánh xà phòng rửa tay cho Nhân dân và những người thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, tiếp tục mang đến hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân.
Qua các phong trào thi đua yêu nước, tuổi trẻ Lai Châu xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Có thể kể đến tập thể Thành đoàn Lai Châu thời gian qua hoàn thành 5 công trình thanh niên cấp thành phố, chăm sóc 22 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức 55 buổi, trên 3.000 lượt đoàn viên tham gia các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Huyện đoàn Mường Tè triển khai đồng loạt các hoạt động trồng mới 320 cây xanh tại các xã: Thu Lũm, Vàng San, thị trấn Mường Tè; ra quân dọn vệ sinh môi trường, xử lý các điểm đen về môi trường tại các xã, thị trấn hưởng ứng chiến dịch “Tết trồng cây”, “Tháng thanh niên”.
Về cá nhân, có anh Lò Văn Duy ở xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Trong 3 năm (2016, 2017, 2018) anh Duy hiến máu tình nguyện 8 lần, tham mưu cho Chi đoàn cơ quan xã Mường Mô vận động hiến máu vượt 30% kế hoạch. Anh Hoàng Hồng Quân - Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ vận động thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Sìn Hồ, tham gia nhiều đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho Nhân dân tại các xã. Anh Nùng Văn Nên, đoàn viên xã Hua Nà (huyện Than Uyên) thành công với mô hình trồng chanh đào, ổi giống Đài Loan (gần 1.000 gốc), mỗi năm cho thu nhập 250 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động.
Tâm sự với chúng tôi, anh Hoàng Hồng Quân - Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ nói: “Phong trào thi đua yêu nước đã thôi thúc và tạo điều kiện cho tôi nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng chính mình. Riêng tôi đã hiến máu tình nguyện 3 lần, vận động được trên 200 lượt cán bộ viên chức cơ quan tham gia hiến máu, cùng tổ chức và phối hợp khám chữa bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí trên 20 lần, cho hơn 5.000 người dân. Từ các công việc đã làm, tôi được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh đoàn, Sở Y tế, UBND huyện tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.
Đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào cuộc sống, ĐVTN trong tỉnh đang phát huy tính năng động, sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm, khẳng định vị trí tuổi trẻ trong đời sống xã hội, chung sức xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển.

Thắp sáng đường quê - Phong trào nhỏ, ý nghĩa lớn

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Phòng chống tác hại thuốc lá

Tập huấn việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ra mắt mô hình “Thư viện cà phê sách”

Tổ công tác 2106 của Bộ Chính trị kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Lan tỏa tình yêu thương, thực hiện tiến bộ xã hội
Thuốc lá: Mối đe dọa sức khỏe sinh sản

Mở cánh cửa cho nhiệm kỳ mới





