

Tại Hội nghị, hơn 200 hội viên là cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong tỉnh được nghe các giáo sư, tiến sỹ của Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia trao đổi về tình hình ghép tạng trên thế giới và Việt Nam; quy định của pháp luật Việt Nam về lấy, ghép tạng; những khó khăn thuận lợi, các nguyên tắc tổ chức lấy, ghép tạng tại Việt Nam; hiến tạng dưới góc nhìn văn hoá tôn giáo Việt Nam và thế giới; hệ thống đăng ký, quy trình hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam...
Học viên trao đổi tại Hội nghị.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết: Tính đến tháng 10/2019, Việt Nam đã thực hiện 4.250 ca ghép tạng. Qua Hội nghị, chúng tôi mong muốn tuyên truyền để cán bộ, công nhân viên chức, lao động tỉnh Lai Châu hiểu và nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến, lấy và ghép tạng; chết não và hiến tạng từ người chết não. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền sâu rộng hơn tới mọi tầng lớp Nhân dân về hiến, lấy và ghép tạng.
Kết thúc Hội nghị, các học viên được trao Chứng nhận đã tham gia chương trình đào tạo, tập huấn về các vấn đề liên quan đến chết não và hiến tặng mô, tạng.

Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông trên tuyến đường tỉnh 135

Bác sĩ tuyến xã được nâng phụ cấp nghề lên tối thiểu 70%

Chỉ thị 24 và hành trình tiến tới 'xóa giấy' thành công

Giá điện: Cần chia sẻ và công bằng

Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Sáu trường hợp ngừng đóng bảo hiểm y tế vẫn được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Nông thôn khởi sắc từ các chính sách “tiếp sức”

Toàn dân được miễn viện phí cơ bản từ năm 2030








