

Làm việc với cán bộ Quỹ BTTE, chúng tôi được biết trên địa bàn tỉnh hiện còn rất nhiều những em bé vừa sinh ra đã mang trong mình căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là bệnh tim bẩm sinh, rất cần sự chung tay của xã hội. Hàng năm, Quỹ BTTE tỉnh phối hợp với tổ chức VinaCapital, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phòng lao động, thương binh và xã hội các huyện, thành phố… tổ chức các đợt khám sàng lọc miễn phí về bệnh tim. Đồng thời, giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí cho các gia đình có con bị bệnh tim hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các nhà tài trợ tặng quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) vào đầu tháng 4/2021.
Vừa được hỗ trợ mổ tim từ tháng 3/2021 tại Bệnh viện E (Hà Nội), đến nay sức khỏe của cháu Lò Văn Tiến (xã Mường Than, huyện Than Uyên) có nhiều tiến triển tốt, không còn bị thở dốc, đau cơ khớp như trước kia. Da và môi đã hồng hào. Cháu Tiến sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ sinh được 3 người con trai. Anh trai của Tiến thường xuyên đau ốm, em trai còn nhỏ. Cả nhà chỉ trông chờ vào 700m2 lúa nước, những lúc nông nhàn bố cháu Tiến đi làm thuê nhưng thu thập rất bấp bênh, mẹ ở nhà sản xuất trên diện tích đất của gia đình và chăm sóc các con. Vì vậy, cuộc sống rất khó khăn, mỗi lần cháu Tiến ốm nặng bố, mẹ chỉ đưa đến Trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế huyện khám những bệnh thông thường và cũng không có tiền khám chuyên sâu để biết vì sao con sức khỏe ngày một yếu. Đến tháng 2/2019, gia đình mới có điều kiện đưa cháu Tiến đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sỹ kết luận bị viêm cơ tim phải phẫu thuật để giữ tính mạng. Khi nghe chi phí một ca phẫu thuật mổ tim quá lớn, bố mẹ cháu Tiến rất buồn vì hàng ngày cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc thì làm gì có tiền cho con mổ tim. Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với gia đình cháu Tiến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Than Uyên giới thiệu gia đình làm đơn xin kinh phí hỗ trợ từ Quỹ BTTE tỉnh. Sau khi tiếp nhận đơn của gia đình cháu Tiến, Quỹ BTTE tỉnh nhanh chóng kết nối với tổ chức Nhịp tim Việt Nam - Vinacapital và Quỹ hiểu về trái tim để đưa cháu Tiến đi phẫu thuật tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E (Hà Nội). Sau 3 tháng được phẫu thuật, đến nay sức khỏe của cháu Tiến đã ổn định, nụ cười lại nở trên môi em và những người thân trong gia đình. Chị Lò Thị Liên (mẹ cháu Tiến) tâm sự: “Nếu không có sự giúp đỡ của Quỹ BTTE tỉnh và các nhà tài trợ thì con tôi đã không được cứu sống. Cảm ơn Quỹ BTTE tỉnh và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi”.
Với mục tiêu bảo vệ và chăm sóc trẻ em kém may mắn trong cộng đồng, những năm qua, Quỹ BTTE tỉnh đã thực hiện tốt “sứ mệnh” của mình trong việc vận động, đóng góp, ủng hộ bằng vật chất, tinh thần của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2021, Quỹ đã vận động ủng hộ được 892 triệu 160 nghìn đồng. Trong đó, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè tổ chức trao tặng 1.732 suất quà (gồm: xe đạp, quần áo, mì tôm, tiền mặt, máy phân tích đông máu quang học…) với tổng giá trị gần 520 triệu đồng cho 1.724 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ đưa 7 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đi mổ tại Hà Nội với tổng số tiền 333 triệu 350 nghìn đồng; hỗ trợ đột xuất cho 12 gia đình có 15 trẻ em bị tử vong, bị thương do đuối nước, tai nạn giao thông với số tiền 30 triệu đồng; tặng 30 suất quà (trị giá 9 triệu đồng) cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021…
Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Thanh Thủy - Giám đốc Quỹ BTTE tỉnh cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được thì Quỹ BTTE tỉnh gặp không ít khó khăn như: một số cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh chưa thật sự quan tâm đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nên thiếu nhiệt tình tham gia quyên góp, ủng hộ quỹ. Nhận thức của người dân trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, vì vậy việc khảo sát, nắm bắt, tiếp cận trẻ em tại cơ sở gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số hoạt động chưa thực hiện được như: tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ em, phối hợp với tổ chức Vinacapital Công ty Bảo việt Nhân thọ Lai Châu khám sàng lọc, hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh và trao tặng xe đạp cho trẻ em…
Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Quỹ BTTE tỉnh trong thực hiện “sứ mệnh” dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất, chắc chắn thời gian tới sẽ có nhiều em bé không may mắn trên địa bàn tỉnh được quan tâm, giúp đỡ để các em có cơ hội được sống và học tập như bạn bè cùng trang lứa.

Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên quốc lộ 4D

Thăm hỏi, động viên 2 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất

Thầm lặng nghề hái chè

Thắp sáng đường quê - Phong trào nhỏ, ý nghĩa lớn

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Phòng chống tác hại thuốc lá

Giúp học sinh vùng cao tiếp cận môi trường học tập an toàn

Tập huấn việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tăng cường truyền thông bình đẳng giới – Lan tỏa thông điệp nhân văn trên địa bàn tỉnh







