

Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện
Chị Lò Thị Oanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên): “Tôi thấy thành phố Lai Châu đẹp, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, con người thì thân thiện, mến khách. Được tham dự Ngày hội Văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2023, tôi rất vui vì được biết thêm nhiều nét đẹp văn hoá truyền thống của các dân tộc rất ít người, đặc biệt là đồng bào dân tộc Lự ở Lai Châu. Được trải nghiệm cùng bà con quay sợi, dệt vải... thật thú vị. Những ngày ở Lai Châu tôi rất thích khi được trải nghiệm không gian văn hoá cũng như các nét đẹp truyền thống của 14 dân tộc ít người trên cả nước”.
Thành phố Lai Châu lung linh huyền ảo trong đêm.
Ngày hội hoành tráng, sôi động
Chị Hoàng Thị Hồng Thảo (tỉnh Cao Bằng): “Đây là lần thứ hai tôi đến với Lai Châu. Trước đó, vì đến công tác (năm 2021) đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành nên tôi chưa có điều kiện đi tham quan cũng như khám phá, trải nghiệm. Lần này đến với nơi đây, tôi thực sự “choáng ngợp” trước sự hoành tráng, sôi động của ngày hội. Tôi thích Lai Châu bởi các tuyến đường rợp bóng mát, thích không khí mát mẻ, yên ả và hai hồ nước tuyệt đẹp ngay trung tâm thành phố xinh đẹp. Thành phố của các bạn cũng nhỏ xinh như Cao Bằng của chúng tôi, hai tỉnh cũng có nhiều nét tương đồng vì cùng là tỉnh miền núi, nhưng Lai Châu có Quảng trường Nhân dân tỉnh rộng, thoáng và đẹp. Là một thành viên trong đoàn của tỉnh Cao Bằng đến dự ngày hội, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Lai Châu đến động viên, thăm hỏi ân cần, chu đáo. Thực sự tôi rất ấn tượng với cách tiếp đón, làm việc của cán bộ tỉnh Lai Châu, sự thân thiện của người dân địa phương.
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc
Ông Đặng Mạnh Trung (Thành phố Hồ Chí Minh): “Đây là lần đầu tiên tôi tới Lai Châu. Tôi rất vui và vinh dự được tham gia Ngày hội Văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2023 do tỉnh đăng cai. Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết con người Lai Châu rất cần cù, thân thiện, giữ được những nét đẹp truyền thống của các dân tộc. Lần này, được đặt chân tới mảnh đất Lai Châu, điều tôi tâm đắc đó chính là cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã làm tốt công tác dân tộc và ngày hội hôm nay chính là một điển hình, hội tụ được 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người của 11 tỉnh để giới thiệu những nét đẹp văn hoá truyền thống cũng như về con người, làng nghề… Tôi mong muốn, công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, nhất là các dân tộc rất ít người tiếp tục được quan tâm, làm tốt hơn, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Tin đọc nhiều

Báo Lai Châu - nối dài nhịp cầu nhân ái

Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phòng Biên tập - Giữ mạch thông tin, giữ “hồn” tờ báo

Để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao

Hội nghị triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Những mái nhà từ niềm tin và lý tưởng

Khai mạc Hội thi “Sáng kiến cải tiến ngành Hậu cần – Kỹ thuật” năm 2025







