

Giờ thảo luận về chủ đề an toàn trên không gian mạng của thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.
Theo nhiều phụ huynh, vì mưu sinh bận rộn nên ít có thời gian quản lý việc sử dụng mạng xã hội của con. Sự buông lỏng ấy khiến không ít em nhỏ trở nên lệ thuộc, thậm chí mất cân bằng trong học tập và sinh hoạt. Ngay cả ở trung tâm xã, phường - nơi điều kiện học tập và đời sống đầy đủ hơn, thực trạng này lại càng phổ biến. Gia đình có điều kiện kinh tế mua điện thoại, máy tính bảng cho con ngay từ cấp tiểu học; rồi cũng vì người lớn bận rộn mà con trẻ thỏa sức lên mạng. Chính sự tiện lợi ấy lại vô tình biến thành nguy cơ, khi không ít em nhỏ lướt TikTok, Facebook… hàng giờ, thay vì học tập, rèn luyện. Thế giới ảo, tưởng chừng chỉ là giải trí nhưng đang từng ngày tác động trực tiếp đến suy nghĩ, lối sống và sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Nguy hiểm nhất chính là việc trẻ em dễ bị cuốn vào những “cái bẫy” vô hình mà người lớn khó kiểm soát. Có trường hợp bị dụ dỗ tham gia vào những nhóm chát lạ, trò chơi trực tuyến cờ bạc trá hình, để rồi mất tiền, ảnh hưởng đến tâm lý. Đáng lo ngại hơn, một số đối tượng xấu còn lợi dụng mạng xã hội tiếp cận, lôi kéo trẻ vào hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả khó lường.
Cô giáo Triệu Như Doan - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh cho biết: “Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, bảo vệ học sinh trên môi trường mạng là nhiệm vụ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền trong các giờ sinh hoạt, chúng tôi còn lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sử dụng internet an toàn vào các buổi ngoại khóa, mời chuyên gia an ninh mạng đến chia sẻ với các em. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, định hướng con em sử dụng điện thoại, mạng xã hội hợp lý”.
Trước những hiểm họa từ không gian mạng, các cấp, ngành, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em. Thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và Chiến lược quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025, các sở: Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ), Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh tăng cường phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông kỹ năng số cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Nhiều trường học lồng ghép nội dung cảnh báo tác hại của mạng xã hội, game online trong sinh hoạt đoàn, đội, ngoại khóa. Đường dây nóng 111 cũng được phổ biến rộng rãi đến từng bản, tổ dân phố giúp trẻ em và phụ huynh có kênh báo tin khi phát hiện nguy cơ bị xâm hại.
Nhiều phụ huynh ở Lai Châu bắt đầu thay đổi cách quản lý con: quy định thời gian sử dụng điện thoại, cùng con tìm hiểu thông tin, trò chuyện để định hướng hành vi. Những việc làm tưởng như nhỏ bé nhưng lại góp phần tạo “hàng rào an toàn” giúp con trẻ hình thành thói quen sử dụng internet có chọn lọc, biết tránh xa nội dung độc hại và cân bằng giữa học tập, giải trí với đời sống thường ngày.
Anh Nguyễn Văn Tứ (tổ 23, phường Tân Phong) chia sẻ: “Trước đây, vợ chồng tôi bận công việc nên ít để ý việc con dùng điện thoại và từng thấy con thức khuya chơi game, lướt mạng ảnh hưởng đến học tập và sức khỏe. Tham gia các buổi truyền thông do phường phối hợp tổ chức, tôi hiểu rõ hơn nguy hiểm thường trực và giờ đây, tôi quy định thời gian sử dụng điện thoại, thường xuyên trao đổi với con về những nội dung xem trên mạng. Cháu đã ý thức hơn, biết chọn lọc nội dung và dành nhiều thời gian cho học tập”.
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng hay nhà trường, mà trước hết là sự đồng hành, định hướng của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025)

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở

Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đoàn Kết Lai Châu

Chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc

Lê Lợi: Hiệu quả từ chính sách an sinh xã hội

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Than Uyên lần thứ I

Cụm thi đua số II: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025

Hội nghị tuyên truyền đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến









