-
Tại xã biên giới Bum Nưa, những mái ấm được dựng lên ở bản Thò Ma trở thành dấu ấn đẹp của nghĩa đồng bào, tình quân - dân. Với sự góp sức của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử cùng các nguồn lực xã hội hóa, 12 hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử giúp nhân dân thi công nhà mới.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng về chăm lo đời sống nhân dân vùng biên giới, Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân. Trung tá Lê Bá Thao - Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức họp, thống nhất nội dung, phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Tham mưu UBND xã Bum Nưa xây dựng kế hoạch thực hiện, rà soát các hộ dân còn ở trong nhà tạm, nhà dột nát để có phương án hỗ trợ phù hợp. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, đơn vị tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ bằng nhiều hình thức, bảo đảm việc sử dụng các nguồn xã hội hóa đúng mục đích, hiệu quả và thiết thực đối với người dân”.
Sau khảo sát thực tế, Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử đã nhận hỗ trợ xóa nhà tạm cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Thò Ma. Trong hơn một tháng thi công liên tục, CBCS đơn vị cùng các lực lượng địa phương và người dân trong bản vận chuyển vật liệu, san nền, dựng khung và lợp mái. Dù điều kiện thời tiết vùng cao khắc nghiệt, giao thông khó khăn nhưng các phần việc vẫn được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ và hoàn thành đúng kế hoạch. Các ngôi nhà đều được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” (nền, khung, mái cứng) theo đúng thiết kế, giúp các hộ gia đình có nơi ở an toàn, vững chãi trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng biên.


... giúp nhân dân thi công nhà mới.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng nhà ở, Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử còn tích cực vận động các nguồn xã hội hóa giúp các hộ ổn định cuộc sống. Theo đó, đơn vị đã tổ chức lát gạch nền cho 12 căn nhà, xây dựng bếp nấu, nhà tắm và đổ sân bê tông, tạo điều kiện để sinh hoạt của người dân được thuận tiện hơn. Mỗi hộ gia đình còn được trao tặng các vật dụng sinh hoạt thiết yếu cùng 4 triệu đồng để trang trải chi phí ban đầu khi chuyển vào ở trong nhà mới. Tổng giá trị hỗ trợ của chương trình ước khoảng 148 triệu đồng, cùng với hơn 800 ngày công lao động của CBCS và nhân dân địa phương.
Đối với nhiều gia đình tại bản Thò Ma, việc được hỗ trợ xây dựng nhà mới là niềm vui lớn, mơ ước bao năm. Trước đây, mỗi khi mùa mưa đến, nhiều hộ sống trong tâm trạng lo lắng vì mái nhà dột nát, gió lùa khắp nơi. Nay có ngôi nhà kiên cố, cuộc sống đã ổn định hơn, người dân yên tâm lao động sản xuất.
Anh Phản Hà Chô ở bản Thò Ma chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà gỗ nhỏ xuống cấp, mưa to, gió lớn rất lo lắng. Nhờ sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, gia đình tôi đã có ngôi nhà mới khang trang, vững chắc. Đây là nguồn động viên lớn để gia đình tiếp tục cố gắng đổi thay trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.
Trung tá Lê Bá Thao cho biết thêm: “Đồn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những hộ còn gặp khó khăn về nhà ở, huy động thêm các nguồn lực xã hội để từng bước hỗ trợ, giúp bà con ổn định cuộc sống. Từ đó, yên tâm bám bản, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới”.
Những ngôi nhà mới tại bản Thò Ma không chỉ là mái ấm cho mỗi gia đình mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Từ những việc làm thiết thực ấy, tình quân - dân ngày càng được củng cố bền chặt, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
Nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo đảm an sinh xã hội
Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đoàn Kết lần thứ I
Đổi thay ở Mường Kim
Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
Lặng thầm “gieo” tri thức
Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Chương trình kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam