

So với nhiều năm về trước Trường PTDTBT THCS Làng Mô đã có nhiều đổi thay, trường lớp khang trang hơn, quạt điện, máy chiếu, nơi tập luyện thể dục thể thao được đầu tư xây dựng. Trong lớp học, không khí sôi nổi với nhiều phương thức truyền dạy giúp người học tiếp thu nhiều kiến thức, khơi dậy lòng đam mê đến trường của các em.
Có được thành quả này, để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường triển khai nhiều giải pháp như: tăng cường giáo viên đến các bản vận động học sinh ra lớp, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học sinh bán trú. Tổ chức các tiết học ngoại khoá, trải nghiệm, hoạt động văn nghệ, thể thao từ đó gắn kết với bạn bè, thầy cô, giúp các em thêm yêu trường, mến lớp.
Việc dạy học trong nhà trường đã có công nghệ thông tin hỗ trợ.
Để các em hiểu bài, nâng cao kiến thức, thì việc đọc chép đã không còn mà thay vào đó là đổi mới phương pháp sao cho linh hoạt, người học dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận. Các giờ dạy sẽ chia nhóm thảo luận, thực hành vấn đáp, ghi phiếu học tập, đặt câu hỏi trả lời…, kiến thức không chỉ có ở trong bài mà áp dụng ngoài thực tiễn, trong cuộc sống để khơi dậy tư duy, sáng tạo của các em. Về cách kiểm tra bài cũ cũng đổi mới, điểm số được tính, khi trong tiết học, học sinh có những phát biểu hay, cách giải bài sáng tạo.
Em Phùng Mí Gẩn (lớp 9A) cho biết: Đến trường, em được học nhiều cái hay, mới, được thầy, cô chỉ bảo tận tình, bạn bè giúp đỡ nên em thay đổi chính mình, không còn rụt rè, e ngại mà tự tin hơn. Em thường xuyên phát biểu ý kiến, xây dựng bài, 8 năm học liền, em luôn đạt học sinh giỏi.
Các em học sinh thường xuyên được giáo dục thể chất, nâng cao sức khỏe...
Thực hiện chuyển đổi số, các bài giảng được thầy cô soạn trên phần mềm điện tử, 8/8 lớp có máy chiếu, có phòng tin học với 48 máy tính. Nhà trường xây dựng các nhà chòi học tập, thư viện, đặc biệt là không gian văn hóa dân tộc, lưu giữ các bức tranh ảnh, nhạc cụ, công cụ lao động, trang phục, truyện, thơ, để các em biết về cội nguồn, thêm yêu quê hương, đất nước. Ngoài ra, tại sân trường còn có sân chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, tạo sân chơi, cải thiện thể chất học sinh.
Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 22 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 348 học sinh (trong đó 254 em bán trú). Đối với các em ăn, ở tại trường, chế độ dinh dưỡng luôn đảm bảo, vệ sinh an toàn thực phẩm đặt lên hàng đầu. Nhà trường có 11 phòng bán trú, các phòng có bình nóng lạnh, quạt điện, tivi phục vụ các em. Bên cạnh đó, nhà trường tận dụng không gian diện tích trồng rau xanh, nuôi gà, vịt, cải thiện bữa ăn hằng ngày.
...trải nghiệm hoạt động ngoại khóa.
Phát triển giáo dục vùng khó, nhà trường đạt nhiều thành tích như: đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm học 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, cờ thi đua của UBND tỉnh năm học 2018-2019, chi bộ 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2018-2022). Năm học 2023-2024, tỉ lệ học tập đạt khá, giỏi trên 45%, tỉ lệ rèn luyện khá, tốt đạt 96,2%.
Thầy Dương Văn Nghỉ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để nâng cao chất lượng giáo dục, thời gian tới nhà trường sẽ triển khai nhiều giải pháp, đổi mới phương pháp truyền dạy, nâng cao trình độ đội ngũ, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa. Đồng thời bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các cuộc thi của huyện, tỉnh.
Tin đọc nhiều

Học tập, trao đổi nghiệp vụ làm báo tại Báo Nam Định

Kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngộ độc do ăn nấm lạ
Tuyên dương, khen thưởng nhà giáo, học sinh đạt thành tích cao năm học 2024-2025

Báo Lai Châu học tập, trao đổi nghiệp vụ làm báo tại Báo Thanh Hóa

Từ 01/6 dừng cấp thẻ BHYT giấy: Người dân cần làm gì để bảo đảm quyền lợi đi khám, chữa bệnh BHYT

Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT: Tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia BHYT
Nậm Nhùn đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục

Xã Pú Đao đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát





