

Chúng tôi về xã Bản Hon những ngày cuối tháng 5, được tham gia buổi sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Chi hội phụ nữ bản Chăn Nuôi chúng tôi mới cảm nhận được ý nghĩa và hiệu quả mà CLB đã mang lại. Qua các buổi sinh hoạt ở CLB không chỉ tác động đến nhận thức, hành động của các thành viên CLB mà còn lan tỏa đến các thành viên khác trong xã, bản. Bà con có ý thức hơn trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ địa phương, tình làng nghĩa xóm gắn bó hơn. Thời gian qua, trong bản không có bạo lực gia đình, không có những mâu thuẫn lớn giữa các dòng họ, bà con sống chân tình, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.
Một buổi sinh hoạt của CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Chi hội phụ nữ bản Chăn Nuôi.
Chị Lò Thị Hà – Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: “Thời gian qua, Hội LHPN xã đã duy trì và phát huy hiệu quả các CLB “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” ở bản Chăn Nuôi với 30 thành viên tham gia, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” ở bản Đông Pao 1 với 34 thành viên, CLB “Nuôi lợn tiết kiệm” ở bản Nà Khum với 20 thành viên… Các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt đều đặn vào ngày 20 hàng tháng. Trong đó, chú trọng đưa nội dung về phát triển kinh tế - xã hội vào các buổi sinh hoạt. Qua đó không chỉ nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động mà còn góp phần giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, đồng thời khẳng định được vị thế của người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay”.
Từ lợi ích thiết thực của CLB “Nuôi lợn tiết kiệm” ở Chi hội phụ nữ bản Chăn Nuôi, đến nay, toàn xã đã có 342 hội viên tham gia câu lạc bộ với số tiền hơn 50 triệu đồng. Số tiền “nuôi lợn tiết kiệm” luôn đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, thống nhất, đúng đối tượng. Tổ trưởng có trách nhiệm theo dõi quản lý sổ sách cho vay, ưu tiên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay trước. Tạo điều kiện để chị em tiếp cận nguồn vốn cũng như cách sử dụng đồng vốn có hiệu quả để vươn lên thoát nghèo.
Chị Tao Thị Én - Chi hội phụ nữ bản Chăn Nuôi chia sẻ: “Những năm gần đây, gia đình tôi được CLB “Nuôi lợn tiết kiệm” tạo điều kiện cho vay vốn, đồng thời được tham gia các lớp tập huấn… chúng tôi đã có kinh nghiệm, kiến thức trong trồng trọt và chăn nuôi như: cách phòng chống bệnh dịch cho lợn, trâu, bò; cách chăm sóc ngô, chè, lúa. Nhờ đó, mô hình trang trại chăn nuôi và trồng chè của gia đình tôi đã đem lại hiệu, quả cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm. Bây giờ gia đình tôi đã thoát khỏi hộ nghèo và có cuộc sống ổn định, chúng tôi cũng tích cực tham gia góp quỹ nuôi lợn tiết kiệm để nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế gia đình”...
Xác định “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững” là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp hội viên phụ nữ có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống và xóa đói giảm nghèo, Hội LHPN xã đã tín chấp, nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện cho 198 hội viên được vay vốn với tổng dư nợ hơn 5,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Đến nay, các hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích không có hội viên nợ quá hạn. Ngoài ra, các Chi hội còn vận động hội viên gửi tiếp kiện được gần 100 triệu đồng.
Bên cạnh đó, hàng năm các Chi hội phụ nữ xây dựng, rà soát, khảo sát, thống kê danh sách hộ gia đình phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn để theo dõi, phân công hội viên khá giúp đỡ hội viên khó. Theo đó, các chi hội đã vận động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách 275 ngày công lao động, 300kg thóc, ngô giống, 32 con giống các loại; giúp nhau 112 ngày công làm đường bê tông lên bản, 197 ngày công lao động sản xuất… Điển hình là các chị: Lò Thị Giọt, Tao Thị Én - Chi hội bản phụ nữ Chăn Nuôi, Vàng Thị Ún - Chi hội bản Đông Pao 1, Lò Thị Ín - Chi hội bản Đông Pao 2, Chang Thị Tình – Chi hội bản Nà Khum… Các chị không chỉ là những hội viên tiêu biểu trong phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo mà còn gương mẫu trong phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng; dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật mới với mô hình trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm, trồng, chế biến chè đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu nhập bình quân từ 100 đến 150 triệu đồng.
Hội viên phụ nữ xã Bản Hon tìm hiểu thông tin qua sách báo.
Có thể khẳng định, các mô hình câu lạc bộ đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để Hội LHPN xã xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hội nghị tuyên truyền đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khun Há lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Báo Nhân Dân chính thức ra mắt trang thông tin “Net Zero Việt Nam”

Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10 (Bualoi)

Phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10
Gắn xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Hành trình 30 năm “Trao gửi bình an”

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám










