

Chúng tôi đến bản Bó, xã Mường Tè đúng lúc chị em trong bản đang dọn dẹp vệ sinh đường, ngõ bản. Trong trang phục truyền thống, người cầm cuốc, xẻng, người cầm chổi, thùng đựng rác, ai nấy đều vui vì được góp sức mình vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Trò chuyện với chị Lù Thị Linh, chúng tôi được biết: “Trước đây do thói quen nên chị em trong bản không quan tâm đến bảo vệ cảnh quan môi trường mà thường xuyên xả rác bừa bãi, vật nuôi thả rông không có chuồng trại nuôi nhốt gây ô nhiễm môi trường. Từ khi cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, huyện tuyên truyền, vận động, chị em đã hiểu và cùng nhau tham gia vệ sinh bản mỗi tháng 4 lần. Phụ nữ trong bản còn tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, bài trừ hủ tục, mê tín, tệ nạn xã hội”.
Phụ nữ bản Bó (xã Mường Tè) chung tay vệ sinh môi trường.
Để chị em quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động, cán bộ Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tăng cường xuống các chi hội, tuyên truyền, vận động chị em thay đổi nhận thức, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động; hướng dẫn hội viên kỹ thuật, đưa cây trồng, con giống có chất lượng cao vào sản xuất, vận động chị em tham gia vay vốn để thay đổi cuộc sống. Đến nay, tổng dự nợ của Hội các cấp đạt trên 64 tỷ đồng cùng 42 tổ vay vốn, nhiều chị em đã được vay vốn đầu tư vào các ngành nghề phát triển kinh tế gia đình.
Không chỉ vậy, ở các Hội, chi hội cơ sở còn thành lập ống quỹ tiết kiệm, giúp nhau 1.542 ngày công lao động, hỗ trợ 672 cây trồng, 312 con giống, tạo điều kiện cho nhiều hội viên gặp khó khăn có cơ hội thoát nghèo. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 36,15% (năm 2019), thu nhập bình quân đạt 23 triệu đồng/người/năm. Cuộc sống khấm khá, con em được đến trường, ít bỏ học. Hội viên phụ nữ còn tích cực xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Tình trạng bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật ít xảy ra. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm hàng năm và hiện nay chỉ còn 23%.
Khi nhận thức được nâng lên, chị em không còn vượt biên trái phép, không vi phạm pháp luật mà tập trung cải tạo đồng đất để trồng ngô, sả, lúa... Đến nay, những cánh đồng lúa, ngô đã cho năng suất 50 tạ thóc/ha và 20 tạ ngô/ha , đàn vật nuôi tăng đều qua từng năm, đem lại thu nhập cao.
Chị Vàng Thị Thu – Chủ tịch Hội LHPN huyện khẳng định: Để cuộc vận động ngày càng lan tỏa, Hội tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, vận động chị em thay đổi nhận thức, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo; thường xuyên kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ hội viên thoát nghèo; tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động chị em xây dựng đời sống văn hóa. Hội quyết tâm không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau.
Theo số liệu thống kê năm 2019 đã có 1.768 hộ hội viên được công nhận "Gia đình 5 không 3 sạch" tăng 28 hộ so với năm 2018, đó là minh chứng cho thấy cuộc vận động đã đem lại hiệu quả thiết thực. Với sự đồng lòng, quyết tâm, cuộc sống của phụ nữ ở Mường Tè sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn xã Bum Tở lần thứ nhất

Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II

Năng lực tự chủ - Hướng đi căn bản trong đổi mới giáo dục hiện đại

60 bệnh nhân được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương

Kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát







