

Trong năm 2022, tỉnh Bình Phước đã xây dựng được 838 căn nhà đại đoàn kết, bàn giao cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
LÀ hộ nghèo, lại sinh đông con, nên để lo được cái ăn cho năm đứa con đã là chuyện không dễ dàng gì đối với vợ chồng anh Điểu Cường, chị Thị Hem (dân tộc Xtiêng) ở thôn Sơn Thành, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Dù nhà cửa xiêu vẹo, được làm bằng lồ ô và mấy tấm tôn mỏng, lúc nắng thì nóng, mưa thì dột nát, nhưng để xây một căn nhà mới là điều anh chị không dám nghĩ tới. Năm 2018, nhờ kinh phí của Quỹ Vì người nghèo tỉnh từ nguồn vận động chương trình "Nghĩa tình Sông Bé yêu thương", anh chị đã được hỗ trợ để xây dựng một ngôi nhà kiên cố, mát mẻ. Anh Điểu Cường chia sẻ: "Cả nhà đã không còn lo cảnh dột nát những lúc mưa gió nữa. Giờ hai vợ chồng chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế để lo cho các con được ăn học đến nơi đến chốn".
Hay như trường hợp của gia đình anh Điểu Hùng và chị Thị Út (dân tộc Xtiêng) ở thôn Bom Bo, xã Bình Minh. Tuy đã cưới nhau gần 15 năm và đã có ba đứa con, nhưng do không có đất ở nên cả gia đình anh chị phải ở nhờ nhà bố mẹ. Thu nhập lệ thuộc vào ngày công làm thuê, cuốc mướn bấp bênh, lo cho cái ăn hằng ngày đã chật vật, làm sao dám mơ đến một căn nhà để ở. Sau khi được chọn là đối tượng ưu tiên để làm nhà đại đoàn kết, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục của chính quyền địa phương, vợ chồng anh đã được bố mẹ cho một mảnh đất rộng 50m2. Từ đó, ao ước có được một mái ấm để che nắng, che mưa bấy lâu của vợ chồng anh chị trở thành hiện thực.
Điều đáng trân trọng và ghi nhận trong việc triển khai, thực hiện làm nhà đại đoàn kết tại huyện Bù Đăng, đó là các cấp chính quyền tại địa phương đã năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm; ngoài phần kinh phí được các cấp hỗ trợ, trong quá trình làm nhà, còn vận động để các hộ nghèo được thụ hưởng nhà đại đoàn kết đối ứng tối thiểu thêm ba triệu đồng. Với số tiền đối ứng thêm, chiều cao của căn nhà được nâng lên, nhà được đóng thêm la phông chống nóng. Đây cũng là cách làm nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của chính các hộ dân, hạn chế tình trạng trông chờ, ỷ lại hoàn toàn vào sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng.
Thêm một yếu tố góp phần giúp huyện Bù Đăng triển khai làm nhà đại đoàn kết đạt kết quả tốt, đó là sự tự ý thức, sự tương thân tương ái, tính cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương rất cao. Nhắc đến gia đình anh Điểu Lít, thôn 4, xã Bom Bo, bà con chòm xóm chung quanh ai cũng quý mến. Họ quý mến anh Lít không phải vì gia đình anh lắm tiền, nhiều của mà cái chính là ở tấm lòng và tình cảm mà gia đình anh đã san sẻ cho mọi người. Quanh khu vườn nơi nhà anh Lít đang ở, bảy hộ dân không có đất đã được anh cưu mang, cho làm nhà để ở.
Còn tại huyện biên giới Bù Gia Mập, riêng năm 2022 vừa qua, đã có 253 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 80 triệu đồng/căn được xây dựng, bàn giao cho các hộ dân vào ở. Với hơn 36% số dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó rất nhiều hộ gặp khó khăn về nhà ở, việc hỗ trợ bà con kiên cố hóa nhà ở là nhiệm vụ được huyện Bù Gia Mập đặt lên hàng đầu.
Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, sàn lát gạch hoa, anh Điểu Linh, ở thôn 3, xã Đắk Ơ cho biết: Là trụ cột gia đình nhưng sức khỏe anh không được tốt, ốm đau thường xuyên. Không có việc làm ổn định, trong khi ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn học, nên dù ngôi nhà đã bị xập xệ, dột nát, nhưng việc xây một căn nhà kiên cố là ngoài khả năng của gia đình anh. Từ hôm dọn vào nhà mới, anh em, bà con trong ấp ai cũng đến chúc mừng. Vợ chồng anh đang dự định mua cặp dê giống về nuôi để nhân đàn, vừa chăn nuôi, vừa đi cạo mủ để cuộc sống bớt khó khăn.
Theo ông Đỗ Đại Đồng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước: Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh, năm 2022, Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ tám huyện, thị xã xây dựng 838 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 80 triệu đồng/căn. Trong giai đoạn năm 2020-2023, Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã vận động xây mới, sửa chữa được khoảng 3.000 căn nhà đại đoàn kết. Năm 2023, dự kiến sẽ tiếp tục xây dựng khoảng 800 căn. Chủ trương là xây dựng xong căn nào, bàn giao ngay căn đó để bà con vào ở, tạo động lực phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ông Đồng cho biết thêm, dù số hộ nghèo giảm rõ rệt nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số hộ dân toàn tỉnh. Do đó, năm 2023, tỉnh Bình Phước phấn đấu giảm 1.005 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh chủ trương tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ nguồn vốn để bà con xây dựng, phát triển mô hình kinh tế,… Trước đó, vào năm 2019, Tỉnh ủy Bình Phước đề ra Chương trình mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Với việc lồng ghép các chương trình hỗ trợ người nghèo, nhất là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số về vốn sản xuất, cây-con giống, tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, kết quả sau bốn năm (2019-2022), toàn tỉnh giảm 5.198 hộ nghèo người dân tộc thiểu số.

Bàn giao 10 ngôi nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
Thông tuyến, khôi phục lối mở Sì Choang (Việt Nam) - Dền Suối Thàng (Trung Quốc)
Ngày thi thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc
Mường Than xoá bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Miễn, hỗ trợ học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026
Tạo động lực để người dân giữ gìn và phát triển rừng

Lời cảm ơn

Nổ bình ắc quy gây cháy nhà dân





