

Là một trong những xã vùng cao của huyện Sìn Hồ, song nhờ chú trọng công tác phòng chống rét nên số lượng trâu, bò chết rét đã giảm đáng kể. Anh Giàng A Minh ở bản Tìa Cu Y, xã Sà Dề Phìn chia sẻ: “Mấy năm nay, năm nào mình cũng nuôi từ 3 đến 5 con trâu. Được cán bộ huyện, xã tuyên truyền nhiều về các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, mình cũng đã chủ động làm chuồng trại, chăm sóc trâu bò cẩn thận, song năm nay, thời tiết rét hơn so với mọi năm nên nhà mình có 1 con nghé bị chết vì nó còn nhỏ và yếu quá. Hiện mình đang cố gắng để bảo vệ 3 con trâu còn lại vượt qua được cái rét khắc nghiệt của mùa đông năm nay”.
Bà con bản Phìn Chải (xã Giang Ma, huyện Tam Đường) che chắn bạt để bảo vệ đàn gia súc.
Đồng chí Sùng A Dờ - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Sà Dề Phìn cho biết” “Đến sáng hôm nay 27/1, toàn xã có 3 con nghé bị chết. Có được điều đó là nhờ ngay từ đầu ngày rét đậm rét hại, xã đã thông báo cho bà con chủ động các biện pháp chống rét cho gia súc. Đặc biệt, UBND xã ra thông báo yêu cầu các hộ chăn nuôi lùa trâu, bò xuống tập kết tại 2 bãi chăn thả ở khu vực vùng thấp của xã, đồng thời cắt cử người trông coi. Nhờ đó, đã bảo toàn được đàn gia súc, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất do rét gây ra”.
Với người nông dân từ bao đời nay, con trâu luôn được xem là “đầu cơ nghiệp”. Vì vậy, việc bảo vệ sức khỏe của con vật nuôi nhiều giá trị này đến nay đã được bà con ưu tiên thực hiện. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện băng tuyết như năm nay thì việc thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc càng được người nông dân hết sức chú trọng. Ông Nguyễn Mạnh Thưởng – Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: “Có thể nói, trong mấy năm gần đây, nhờ chủ động hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh rét cho đàn vật nuôi nên số lượng trâu, bò bị chết vì đói, rét giảm đáng kể. Đợt rét cuối năm 2014 – đầu năm 2015 toàn tỉnh có 19 gia súc bị chết rét. Đợt rét đậm năm nay theo thống kê sơ bộ có 138 con bị chết. Tình trạng gia súc chết vì đói, rét chưa được giải quyết dứt điểm là do nhận thức của một bộ phận nhỏ người dân còn hạn chế. Khi thời tiết diễn biến phức tạp, chiếc xe máy trị giá 5 – 6 triệu đồng, bà con rửa sạch để nơi khô ráo, còn con trâu gần 20 triệu lại buộc ở nơi ẩm ướt. Bên cạnh đó, một số hộ vẫn chưa chuẩn bị đủ thức ăn cho trâu, bò trong những ngày giá rét, một số làm chuồng trại không đúng quy cách nên không đảm bảo giữ ấm cho trâu, bò…
Để làm tốt công tác phòng chống rét cho đàn gia súc những ngày này, Chi cục Thú y tỉnh, Trạm Thú y các huyện đã cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp, chính quyền các xã trong tỉnh thành lập đoàn đi kiểm tra, nắm bắt tình hình ở cơ sở để chỉ đạo Nhân dân phòng chống rét cho vật nuôi, dồn gia súc trên núi về để chăm sóc ở gia đình, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại trong đợt rét này.
Tuy nhiên để bảo vệ được đang gia súc, bà con cũng cần lưu ý che chắn chuồng trại cẩn thận để tránh gió lùa, có biện pháp sưởi ấm cho gia súc khi nhiệt độ xuống thấp và chuẩn bị thức ăn dự trữ vào mùa đông. Giữ chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ. Hằng ngày nên rải thêm một lớp rơm mới trên nền chuồng gia súc để giữ ấm, khi nhiệt độ xuống thấp có thể dùng trấu hoặc củi đốt sưởi ấm cho trâu, bò. Tăng cường cho gia súc ăn thêm các loại thức ăn tinh như cám gạo, ngô, khoai và các thức ăn thô như rơm, rạ, cỏ; bổ sung nước ấm pha mới muỗi loãng cho gia súc uống để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc …
Theo nhận định của cơ quan chức năng, dự báo trong những ngày tới sẽ còn xuất hiện rét đậm, rét hại. Ngành nông nghiệp và bà con các xã vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao cần lưu ý làm chuồng nuôi nhốt gia súc, không được thả rông trâu bò trong rừng vào những ngày mưa gió rét kéo dài; dự trữ chất đốt củi, trấu... để đốt sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm rét hại kéo dài, đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe đàn vật nuôi…
Các biện pháp giảm thiểu trâu bò chết trong vụ đông xuân:
a. Trước khi vào vụ đông xuân:
Định kỳ tiêu độc chuồng trại bãi chăn thả bằng các loại thuốc sát trùng.
Định kỳ tẩy trừ giun sán ký sinh đường tiêu hóa bằng các loại thuốc trị ký sinh trùng mỗi năm 2 lần cách nhau 6 tháng với liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tiêm phòng định kỳ các bệnh truyền nhiễm gây hại trên gia súc 1 năm 2 lần như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, nhiệt than. Chủ động chế biến, bảo quản và dự trữ thức ăn cho gia súc trước mùa mưa lạnh, tránh tình trạng thiếu thức ăn trong vụ đông xuân. Không thả rông gia súc hoặc chăn thả gia súc khi trời mưa, gió lạnh; có biện pháp phòng chống giá rét và che mưa cho gia súc khi vận chuyển hoặc chăn thả. Thực hiện gia cố, che chắn chuồng nuôi tránh rét, gió lùa và mưa tạt.
b. Khi vào vụ:
Giữ chân móng khô, sạch, ấm (không để dính bùn, phân ướt).
Mặc áo ấm cho trâu bò khi nhốt trong chuồng bằng bao tải, vải bạt, chăn, chiếu… khi có rét. Khi nhiệt độ dưới 10 độ C không chăn thả, Sưởi ấm đúng cách và cung cấp đủ cỏ cho trâu bò ăn. Không cho trâu bò gầy yếu cày bừa.
Cho trâu bò uống nước ấm pha muối với nồng độ thấp (9/1.000).
Đặc biệt chú ý giữ ấm và cho bê nghé non ăn uống đầy đủ.
c. Sau vụ đông xuân (sau rét):
Không cho chăn thả quá sớm, cho ăn rơm cỏ khô lót dạ trước khi chăn thả hay cho ăn nhiều hạn chế lượng cỏ non (phòng ỉa chảy, chướng hơi)...
Tạo động lực để người dân giữ gìn và phát triển rừng

Nổ bình ắc quy gây cháy nhà dân
Không có thí sinh nào vi phạm môn thi Toán

Lai Châu: 4.360 thí sinh tham gia buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn

Hiệu quả từ các chương trình, chính sách hợp lòng dân
Ký kết hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực Ung bướu, Y học hạt nhân

Cuộc thi "Cùng quyết - Cùng bàn”
Mường Tè: Tổng kết Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát








