-
(BLC) - Những ngày qua, trên địa bàn huyện Tam Đường thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ C. Vì vậy, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để chăm sóc sức khoẻ cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại TTYT huyện.
Nhiệt độ xuống thấp, kéo dài nhiều ngày qua đã làm cho cháu của gia đình bà Lù Thị Tiêu ở bản Pa Pe (xã Bình Lư) bị ho, sốt, sổ mũi, thở gấp. Bà cho cháu đi khám tại TTYT huyện, sau khi thăm khám, cháu được chẩn đoán bị viêm phế quản cấp, phải nằm điều trị tại bệnh viện. Sau hơn 5 ngày nằm viện, cháu được các y, bác sĩ TTYT huyện tận tình chăm sóc, điều trị theo đúng phác đồ, bệnh tình của cháu đã thuyên giảm hẳn và sớm được ra viện.

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tam Đường thăm khám cho bệnh nhân.
Từ đầu tháng 12 đến nay, do nhiệt độ giảm mạnh, huyện Tam Đường đã có nhiều bản ở vùng cao nhiệt độ xuống rất thấp vào ban đêm và sáng sớm, có những ngày nhiệt độ thấp nhất là 2-3 độ C. Nhiệt độ xuống thấp đột ngột, do sức đề kháng kém nhiều người già và trẻ con bị ốm, do đó, bệnh nhân điều trị nội trú tăng từ 15 - 20%, cục bộ ở một số khoa như: Nội, Nhi, Cấp cứu, Ngoại tổng hợp... Tuy lượng bệnh nhân nhập viện tăng nhưng TTYT huyện đã chuẩn bị đầy đủ về thuốc men, phương tiện máy móc, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.
Năm nay thời tiết lạnh kéo dài, nhiệt độ các thời điểm trong ngày chênh lệch nhau rất lớn, hàng ngày Khoa Nhi của TTYT huyện tiếp đón từ 10-12 bệnh nhân vào điều trị, các loại bệnh thường gặp chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp như: viêm phổi, suy hô hấp và tiêu chảy cấp...
Rút kinh nghiệm trong quá trình điều trị, ngay từ đầu mùa đông, TTYT huyện đã chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân cách phòng, chống một số loại bệnh khi thời tiết giao mùa. Đặc biệt là khi nhiệt độ xuống thấp cần giữ ấm cho cơ thể, ăn uống đủ chất, tăng cường ăn rau xanh, hoa quả để tăng sức đề kháng. Đồng thời, khuyến cáo người dân không sưởi qua đêm bằng than củi hoặc bếp than tổ ong để hạn chế những vụ ngộ độc đáng tiếc xảy ra. Cùng với đó, TTYT đã trang bị cho các khoa máy sưởi, chăn ấm để bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất trong quá trình điều trị tại TTYT.
Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tin rằng TTYT huyện sẽ làm tốt công tác thăm khám, điều trị, cứu chữa kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho người dân trong mùa đông và nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần.
Hội nghị giữa doanh nghiệp với nhà nông về giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp
Các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc từ 30/11/2025
Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 – 2030
Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục giành giải gạo ngon nhất thế giới
Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026
Hiệu quả chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Mô hình bán trú - Tiếp sức cho học sinh vùng cao
Tập huấn Nâng cao năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Hội các cấp