

Xác định việc hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” là việc làm thiết thực, giúp công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, LĐLĐ huyện chỉ đạo các công đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tới toàn thể cán bộ, công đoàn viên, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa của quỹ “Xã hội công đoàn”. Nhờ đó, hàng năm có trên 90% công đoàn viên tham gia đóng góp quỹ.
Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở hàng năm rà soát, nắm chắc đối tượng đoàn viên công đoàn nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, sau đó, tổ chức xét chọn và có quyết định hỗ trợ, bảo đảm công khai, đúng quy định. Với cách làm hiệu quả, giải pháp linh hoạt, từ nguồn quỹ “Xã hội công đoàn” huy động được, từ năm 2020 đến nay, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ 3 gia đình công đoàn viên làm nhà mới trị giá 80 triệu đồng. Mỗi mái ấm đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho các gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn khi được sống trong những căn nhà ấm áp nghĩa tình của tổ chức công đoàn.
Chị Lò Thị Thiên - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Khun Há (huyện Tam Đường) hoàn thiện ngôi nhà do Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ.
Chị Phàn Xeo Xa là công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) Tiểu học Tả Lèng. Chị xây dựng gia đình vào năm 2006, khi đứa con đầu lòng chào đời thì gia đình tan vỡ. Với đồng lương ít ỏi của nhân viên phục vụ cộng với việc phải một mình nuôi con nên cuộc sống của chị rất vất vả. Gần 10 năm hai mẹ con chị phải sống trong căn nhà dột nát chỉ vẻn vẹn 10m2.
Cuối năm 2018, chị được chương trình “Mái ấm công đoàn” của LĐLĐ huyện hỗ trợ 25 triệu đồng, công đoàn trường nơi chị công tác hỗ trợ 5 triệu đồng, cùng với số tiền vay mượn thêm, chị đã xây được ngôi nhà cấp 4 rộng 60m2 trị giá trên 120 triệu đồng. Chị Xa xúc động tâm sự: “Với đồng lương ít ỏi, để có tiền xây căn nhà kiên cố là niềm mơ ước lớn lao của tôi. Được sự hỗ trợ của LĐLĐ huyện và công đoàn nhà trường, tôi đã xây được một căn nhà kiên cố. Tôi rất vui mừng và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 2 đơn vị. Tôi cũng mong muốn, thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ xây dựng thêm nhiều mái ấm công đoàn để giúp đỡ công đoàn viên khó khăn như tôi”.
Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình chị Lò Thị Thiên (xã Khun Há, huyện Tam Đường) khi chị cùng các con đang quét dọn, trang hoàng ngôi nhà mới trong tiếng cười rộn rã. Chị Thiên phấn khởi dẫn chúng tôi thăm các phòng trong căn nhà. Qua tâm sự với chị, chúng tôi được biết, chị Lò Thị Thiên là nhân viên tạp vụ tại Trường Phổ thông DTBT THCS Khun Há từ năm 2011, với mức lương gần 4 triệu đồng. Chồng chị là lao động tự do, công việc không ổn định, cuộc sống gia đình khó khăn, nhiều năm nay, phải sống trong căn nhà nhỏ, xập xệ. Được sự hỗ trợ của LĐLĐ huyện, gia đình chị Thiên được hỗ trợ 25 triệu đồng để xây nhà mới từ quỹ “Xã hội công đoàn”. Với số tiền được hỗ trợ cùng với vay mượn thêm, gia đình chị đã xây được một ngôi nhà vững chãi với diện tích hơn 100m2.
Chị Lò Thị Thiên cho biết: “Được sự hỗ trợ của LĐLĐ huyện và công đoàn Trường Phổ thông DTBT THCS Khun Há, đến nay, gia đình tôi đã có ngôi nhà khang trang, to đẹp. Tôi rất vui mừng, phấn khởi, tết năm nay cả gia đình sẽ được đón năm mới trong ngôi nhà ấm áp. Cảm ơn LĐLĐ huyện, công đoàn nhà trường đã giúp đỡ gia đình tôi có một mái ấm kiên cố, tôi sẽ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức công đoàn”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tam Đường cho biết: “LĐLĐ huyện quản lý và chỉ đạo trực tiếp 76 công đoàn cơ sở, trong đó có 2 doanh nghiệp ngoài nhà nước, với tổng số 1.889 CNVCLĐ. Từ nguồn quỹ “Xã hội công đoàn”, từ năm 2020 đến nay, LĐLĐ huyện đã xét chọn và hỗ trợ 3 công đoàn viên xây nhà. Những mái ấm công đoàn góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của CNVCLĐ, tiếp thêm động lực để họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bum Tở: Phiên họp thứ nhất

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đào tạo nhân lực chuyên môn sâu

Sập nhà do sạt lở đất ở Lào Cai khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Góp sức tạo nên những mái ấm “3 cứng”
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam







