-
                    (BLC) - Sìn Hồ những ngày cuối năm, các bản làng đều rộn ràng không khí Tết. Đường vào các bản vùng cao thoáng đãng, hai bên đường những khóm hoa đua nhau khoe sắc.  Để các bản làng xanh, sạch mỗi dịp tết đến xuân về là những nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc giữ gìn môi trường sống.
                
Các đồng chí lãnh đạo huyện Sìn Hồ phát động phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan tại xã Sà Dề Phìn.
Chuẩn bị đón tết, bà con tập trung tại nhà văn hóa, chia thành từng nhóm nhỏ để thực hiện các phần việc được phân công. Những đôi tay thoăn thoắt quét lá khô, nhặt rác trên các lối đi, trồng hoa, treo đèn lồng, cờ đuôi nheo ven đường... Đường làng, ngõ bản vốn quen với những chiếc lá rụng đầy hay các cành cây gãy, chất thải gia súc... giờ đây trở nên sạch sẽ, thoáng đãng hơn. Đám trẻ, thường ngày hiếu động và nghịch ngợm, nay lại hào hứng tham gia vào nhiệm vụ “nhặt rác để đón xuân”. Em Lò Thị Hoa, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Nậm Tăm vừa nhặt rác vừa khoe: “Con nhặt chai nhựa để đổi bút mới. Cô giáo nói nếu giữ bản sạch, đẹp Tết sẽ vui hơn.” Người lớn tập trung xử lý rác lá khô, cành cây được gom lại, đốt để làm phân bón cho ruộng vườn... Tết này các bản làng ở Sìn Hồ đều sạch hơn hẳn.

Người dân xã Tả Ngảo huyện Sìn Hồ thực hiện vệ sinh đường bản trước Tết Nguyên đán.
Quá trình chuẩn bị tết là thời điểm mỗi gia đình đều phát sinh nhiều rác thải, nhận thấy điều đó các hội đoàn thể xã như: đoàn thanh niên, hội phụ nữ… đều đồng loạt triển khai tuyên truyền hướng dẫn bà con thực hiện phân loại rác tại nguồn, để dễ cho những quy trình xử lý tiếp theo, giúp đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhiều gia đình đã hình thành thói quen phân loại rác, rác hữu cơ như vỏ rau, lá cây được gom lại làm phân bón; rác thải không phân hủy được đưa đến khu thu gom chung của bản. Các thùng rác công cộng, lò đốt rác đặt tại vị trí thuận tiện. Đặc biệt, trẻ em trong bản còn tích cực thu gom chai nhựa, vỏ hộp sữa để tái chế, tạo nên nguồn quỹ nhỏ hỗ trợ các hoạt động của trường học.

Đoàn viên thanh niên xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ ra quân dọn vệ sinh đảm bảo môi trường trước Tết Nguyên đán.
Những nỗ lực trong việc đảm bảo môi trường sống của người dân được tiếp sức bởi các phong trào do địa phương phát động như: Hội Phụ nữ thi đua thực hiện “Ngõ sạch, nhà đẹp,” khuyến khích các gia đình giữ vệ sinh khu vực xung quanh nhà. Đoàn Thanh niên để lại dấu ấn với hoạt động trồng hoa, dựng đèn chiếu sáng dọc các tuyến đường... Một số địa phương như: xã Sà Dề Phìn, Tả Ngảo… người dân tại đây đã xây dựng các quy định, hương ước về việc đảm bảo môi trường sống xanh, sạch đẹp, xây dựng cộng đồng văn minh làm nền tảng phát triển du lịch sinh thái.

Các em học sinh huyện Sìn Hồ vệ sinh sân trường lớp học trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Là địa phương đi đầu trong các hoạt động cải thiện môi trường, Ông Giàng A Tùng - Chủ tịch UBND xã Sà Dề Phìn chia sẻ: “Trong năm qua, mỗi bản trên địa bàn xã đã thu gom và tái chế bình quân hơn 150kg rác thải nhựa. Đặc biệt chương trình "Ngõ sạch, nhà đẹp" của Hội Phụ nữ đã góp phần nâng cao ý thức của nhiều hộ dân, hiện 90% các gia đình trên địa bàn xã thường xuyên xử lý phân loại rác tại nguồn, từ đó các lò đốt rác trên địa bàn đã hoạt động hiệu quả hơn”.
Với những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa người dân vùng cao Sìn Hồ đã góp phần xây dựng một cộng đồng xanh, sạch, bền vững. Mong rằng, những nỗ lực cải thiện môi trường sống tại các bản làng ở vùng cao Sìn Hồ sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng đến nhiều địa phương khác trong việc chung tay bảo vệ môi trường.
            
        Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và văn hóa quân dân năm 2025
            
        14 thí sính tham gia Kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2025
            
        Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học
Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục
            
        Hiện đại hóa quy trình khám, chữa bệnh
Mường Kim đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”
Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất
            
        Từ trái tim người lính – công nghệ đến với đồng bào vùng biên