-
(BLC) – Không có dịch bệnh lớn xảy ra, một số ca bệnh thủy đậu, tiêu chảy, đau mắt đỏ, cúm mắc rải rác đều được phát hiện sớm, chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện đạt chỉ tiêu... Đó là những kết quả đạt nổi bật của Trạm Y tế Tả Lèng (huyện Tam Đường) trong thời gian qua. Nhờ đó, lượng bệnh nhân chuyển tuyến giảm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
Đến Trạm Y tế xã ngày 5/9, dù hơn 6 giờ sáng nhưng sân trụ sở Trạm Y tế xã đã có rất đông bà con ngồi chờ để được khám bệnh. Trò chuyện chúng tôi được biết, nhân dịp khai giảng, nhân tiện đưa con đến trường và cũng trùng vào lịch tiêm phòng cho trẻ em, phụ nữ mang thai nên dù bận mùa vụ bà con vẫn cố gắng về. Điều đó chứng tỏ nhận thức và ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân được nâng lên. Đó cũng là lí do những năm gần đây, công tác khám chữa bệnh và triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế trên địa bàn rất thuận lợi.
Cử nhân Phùng Tiến Hải – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tả Lèng cho biết: “Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Trạm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa phương, đảm bảo lượng thuốc, hóa chất phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Đảm bảo công tác sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu từ tuyến cơ sở, Trạm thường xuyên chỉ đạo và khuyến khích đội ngũ cán bộ nêu cao tinh thần, thái độ làm việc, có thái độ hòa nhã, ân cần khi tiếp xúc với người bệnh; linh hoạt, khẩn trương khi có ca bệnh cấp cứu, chuyển tuyến kịp thời các trường hợp bệnh nặng và không để xảy ra sai sót trong chuyên môn. Cùng với đó, triển khai, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế”.
Cán bộ Trạm Y tế xã Tả Lèng khám cho bệnh nhân.
Trạm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng cách phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng bản làng văn hóa; qua công tác khám chữa bệnh hàng ngày, lồng ghép họp dân, sinh hoạt hội và tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp. Vận động Nhân dân tham gia các hoạt động y tế như: tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh và việc tuân thủ các quy tắc về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nhằm đẩy lùi và hạn chế phát sinh dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu 24/24 giờ, duy trì 4-6 giường bệnh lưu bệnh nhân, phun tiêu độc khử trùng môi trường ngăn chặn các loại dịch bệnh phát sinh, lây lan.
Từ đầu năm đến nay, Trạm khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 7.039 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú 72 bệnh nhân; kê đơn ngoại trú 3.252 bệnh nhân; tiêm chủng đầy đủ được 89/121 trẻ; 70/121 phụ nữ mang thai được tiêm phòng. Truyền thông trực tiếp 45 buổi với 1.200 lượt người nghe, nội dung chủ yếu về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ 3, sức khỏe sinh sản vị thành niên và cách nhận biết, phòng, chống một số dịch bệnh thông thường.
Hiện nay, nhiều bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn nên công tác truyền thông, kiểm tra và nắm bắt dịch bệnh của đơn vị còn hạn chế, mất nhiều thời gian. Số lượng y, bác sĩ ít trong khi xã có địa bàn rộng với 12 bản, dân cư sinh sống không tập trung. Thiếu bác sỹ (hiện Trạm có bác sỹ tăng cường từ huyện) nên về lâu dài khó khăn trong xử lý ca bệnh nặng...
Khắc phục những khó khăn đó, đội ngũ cán bộ của Trạm nêu cao tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế bản, trưởng bản, qua đó nắm bắt tình hình để có cơ sở xây dựng phương án xử lý khi có dịch bệnh và triển khai công tác phòng chống ngay tại cơ sở.
Trò chuyện với bệnh nhân, chúng tôi phải nhờ cán bộ dân tộc Mông duy nhất tại Trạm phiên dịch giúp. Bà Hà Thị Giàng (bản Hồ Pèn) cho biết: "Không ăn uống được nên tôi rất mệt nên gia đình đưa đến Trạm Y tế khám. Bác sỹ yêu cầu làm thủ tục nhập trạm điều trị từ ngày 3/9 với kết quả chẩn đoán bị suy nhược cơ thể. Cán bộ y tế tận tình khám, điều trị, sức khỏe của tôi dần bình phục. Bác sỹ còn hướng dẫn cách chăm sóc bản thân để phòng trừ một số bệnh giao mùa nữa đấy!”.
Thời gian tới, Trạm Y tế xã Tả Lèng tiếp tục khắc phục khó khăn, nêu cao y đức của người thầy thuốc, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, góp phần giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
Ký kết Chương trình kết nghĩa
Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử
Tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2026
3 chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 3/2026
“Bia cổ hoài lai” – Báu vật truyền đời
Gần 100 đoàn viên Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Lai Châu ra quân trồng cây xanh
Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”