-
Bản Lao Chải 1 có 47 hộ với 265 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Cách đây chừng chục năm, Lao Chải 1 vẫn là một trong những bản khó khăn nhất của xã Khun Há. Đường đi lại lầy lội, nhiều hộ dân còn ở nhà tạm, sản xuất chủ yếu dựa vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Từ khi phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, diện mạo của bản đã thay đổi từng ngày.
Tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp
Những ngày đầu tháng 11, có dịp trở lại bản Lao Chải 1, qua quan sát chúng tôi thấy, con đường được bê tông phẳng phiu; những ngôi nhà khang trang, vững chãi; dọc hai bên đường nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc như minh chứng rõ nét cho sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của người dân nơi đây. Các tuyến đường, ngõ xóm được dọn dẹp sạch sẽ, cắm biển “đoạn đường tự quản”; phong trào “nhà sạch, vườn đẹp” lan tỏa khắp bản, phụ nữ, đoàn thanh niên tích cực trồng hoa, cây xanh.

Một góc bản Lao Chải 1 (xã Khun Há).
Theo chia sẻ đồng chí Cứ A Chu - Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 1, có sự thay đổi này là nhờ chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự vận động của cán bộ xã trong thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Với tinh thần “nhà nước với nhân dân cùng làm”, cán bộ xuống từng nhà tuyên truyền, giải thích từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; vận động đảng viên, già làng gương mẫu đi đầu trong hiến đất làm đường, di chuyển chuồng trại ra xa nhà. Nếu trước đây, nhiều hộ còn tư tưởng trông chờ vào Nhà nước, nay người dân chủ động bàn bạc, đóng góp và chung tay thực hiện từng hạng mục nhỏ trong chương trình nông thôn mới.
Điểm đáng chú ý ở Lao Chải 1 là phong trào “Ngày thứ bảy xanh” được duy trì đều đặn. Vào sáng thứ bảy hàng tuần, bà con cùng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cỏ ven đường, thu gom rác thải.

Những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp thu hút khách du lịch đến với bản Lao Chải 1.
Thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, bản đã vận động nhân dân đóng góp 2.350 ngày công làm đường trục bản, nhà văn hóa, đường ngõ bản; huy động 1.540 ngày công làm 250m bậc thang quanh bản và 12 chòi ngắm cảnh; huy động nhân dân đóng góp 11 triệu đồng làm 1,3km đường điện chiếu sáng nông thôn. Xây dựng 65 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 110,5 triệu đồng... Đến nay, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% hộ dân có chuồng chăn nuôi gia súc.
Chị Chảng Thị Hàng ở bản Lao Chải 1 phấn khởi nói: “Trước kia, nhà nào cũng nghèo, đường đất mùa mưa trơn trượt, xe máy không vào được, trẻ con đi học phải đi bộ, người già đau ốm muốn xuống trạm y tế xã rất khó. Từ năm 2011, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, bà con ai cũng hăng hái tham gia góp công làm đường. Đường đã thông, điện sáng về từng ngõ, ai cũng có động lực làm ăn hơn trước”.

Phụ nữ đồng bào dân tộc Mông ở bản Lao Chải 1 giữ gìn nghề vẽ sáp ong truyền thống.
Sự chuyển mình của Lao Chải 1 là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Những tuyến đường hoa, hàng rào đá, nếp sống sạch đẹp hôm nay chính là nền tảng cho tương lai nông thôn mới kiểu mẫu nơi vùng cao Lai Châu – nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên, giữ vững bản sắc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng
Hiện nay, bản Lao Chải 1 trở thành điển hình trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng, lưu giữ giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông. Năm 2024, bản Lao Chải 1 được công nhận bản du lịch cộng đồng đạt chuẩn OCOP 3 sao đánh dấu bước phát triển quan trọng và khẳng định hướng đi đúng đắn trong xây dựng mô hình du lịch gắn với bảo tồn văn hoá dân tộc.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được bản Lao Chải 1 duy trì.
Để thu hút khách du lịch đến với bản, bà con tích cực trang trí cảnh quan từ cổng bản, cổng nhà mang đậm dấu ấn văn hoá của đồng bào dân tộc Mông. Ngoài trồng các loại hoa, bà con tích cực trồng địa lan vừa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho bản, vừa tăng nguồn thu, nhất vào các dịp lễ tết địa lan có giá trị kinh tế cao.
Cùng với đó, bản vận động bà con mạnh dạn đầu tư homestay, dịch vụ ăn uống, trải nghiệm văn hoá dân tộc. Đặc biệt, bản xây dựng Nhà trưng bày sản phẩm và giao Tổ hợp tác du lịch cộng đồng bản quản lý. Hiện nay, tổ hợp tác có 14 thành viên thay phiên trực, bán sản phẩm nông sản của địa phương như: mật ong, chè rừng, cho thuê trang phục truyền thống của dân tộc Mông. Hàng năm bản duy trì lễ hội “Hương sắc bản Mông” với các hoạt động đặc sắc: thi giã bánh dày, thổi khèn, múa hát. Nhờ vậy, mỗi năm, bản đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm.

Bà con bản Lao Chải 1 giữ gìn vệ sinh môi trường.
Anh Lê Đức Dực - du khách đến từ Quảng Ninh cho biết: “Lần đầu tiên đến bản Lao Chải 1, tôi rất thích khí hậu ở đây, bà con nhiệt tình, thân thiện. Đặc biệt, các homestay được trang trí theo phong cách gần gũi với thiên nhiên, các hoạ tiết mang đậm nét đẹp của đồng bào dân tộc Mông. Tôi mong có dịp dẫn bạn bè, người thân đến với Lao Chải 1 để cảm nhận được hết vẻ đẹp, tình người cũng như các món ăn của bà con nơi đây.
Ngoài tập trung phát triển du lịch cộng đồng, bà con bản Lao Chải 1 tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện thâm canh tăng vụ; phát triển mô hình trồng cây ăn quả ôn đới. Nhờ vậy, cuộc sống bà con ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo còn 29,78%, thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm.
Đồng chí Bùi Thị Hoà - Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há khẳng định: Lao Chải 1 là một trong những điểm sáng của xã trong việc huy động sức dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề giúp bà con phát triển kinh tế bền vững trên chính mảnh đất quê hương mình.”
Từ một bản nghèo lạc hậu Lao Chải 1 đã vươn lên thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Khun Há. Thành công ấy là kết tinh của ý Đảng lòng dân, của sự đồng thuận, sáng tạo và khát vọng vươn lên nơi vùng cao Lai Châu.
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu và Hội Nông dân phường Tân Phong
Đại hội Công đoàn cơ sở Nhà máy Thủy điện Nậm Ban 2 nhiệm kỳ 2025 - 2030
Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới
Đa dạng các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh
Thủ tướng: Xử lý ngay các hành vi tiêu cực, trục lợi trong lĩnh vực nhà ở xã hội
Thuốc chống ung thư của Nga được đăng ký, cấp phép tại Việt Nam
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Mường Tè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tặng quà cho người dân và học sinh bản Nậm Sảo