

Đảng viên xã Pa Ủ (huyện Mường Tè) vận động người dân phát triển kinh tế.
Đến với các bản của đồng bào người La Hủ ở xã Pa Ủ trong những ngày cuối năm, chúng tôi thấy nhà ở của người dân khang trang hơn trước, ruộng, nương, bãi chăn thả gia súc được cải tạo làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Trường học, trạm y tế được đầu tư, xây dựng, nhiều trang thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập, khám, chữa bệnh của con trẻ, bà con dân bản. Thay đổi đó không chỉ là sự nỗ lực của người dân mà còn là những quyết định, chính sách đúng đắn của cấp ủy, chính quyền xã.
Trước đây, cuộc sống của người dân Pa Ủ gặp nhiều khó khăn, cái khó không chỉ đến từ điều kiện địa hình, giao thông đi lại mà còn từ chính người dân bản địa, vì bà con không cố gắng lao động, còn trông chờ vào những hỗ trợ của Nhà nước. Trong khi đó, cán bộ trình độ còn hạn chế, chưa bắt kịp với thời cuộc, không có nhiều giải pháp đột phá nên Pa Ủ cứ mãi luẩn quẩn trong nghèo đói.
Từ thực trạng trên, cán bộ, đảng viên đã họp, đánh giá tình hình thực tế, đưa ra những giải pháp đó là làm cho dân hiểu, dân nghe, tự mình đổi thay cuộc sống. Nói là làm, cán bộ xã tăng cường xuống cơ sở, nhất là những bản xa, giáp biên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghèo đói rồi mới triển khai các giải pháp. Cán bộ, đảng viên của xã không chỉ tuyên truyền mà còn ở lại ăn, ở, làm việc cùng dân để cảm nhận thực tế. Các anh ra đồng, lên nương, hướng dẫn bà con gieo trồng cây lúa, cây ngô, cách chăm sóc vật nuôi cho hiệu quả.
Bà con dân bản tin cán bộ mà tự mình đổi thay. Trên diện tích 474ha ruộng nương, năng suất ngô, thóc đạt từ 30-45 tạ/ha, không chỉ phục vụ nhu cầu người dân mà còn đảm bảo an ninh lương thực. Bà con còn tập trung trồng và phát triển rừng với diện tích 22.262,92ha, để hưởng lợi hơn 21 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.
Phát triển chăn nuôi được xã khuyến khích người dân tham gia với việc triển khai mô hình nuôi bò sinh sản ở các bản: Tân Biên, Mô Chi, vận động bà con xây dựng chuồng trại, quy hoạch các bãi chăn thả, tận dụng diện tích làm trang trại chăn nuôi. Cán bộ cũng hướng dẫn bà con cách chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, đàn vật nuôi của xã sinh trưởng, phát triển tốt với tổng số gia súc đạt 698 con, gia cầm gần 5.000 con. Anh Sừng Thanh Chừ - Phó Chủ tịch UBND xã, Bí thư Chi bộ bản Thăm Pa chia sẻ: “Để gần dân, tôi xung phong xuống cơ sở sinh hoạt cùng chi bộ và được bầu giữ chức bí thư. Tôi không chỉ tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức mà còn trực tiếp làm việc cùng dân, hướng dẫn kỹ thuật để tăng năng suất ngô, lúa, giúp dân không lo cái đói. Mỗi tháng, 14 đảng viên của chi bộ gặp mặt, trao đổi đánh giá tình hình của bản và đưa ra những biện pháp để thay đổi cuộc sống người dân. Bản có 124 hộ và hiện chỉ còn 70 hộ nghèo”.
Cấp ủy, chính quyền xã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đời sống tinh thần cho bà con. Xã vận động các giáo viên chưa có gia đình tình nguyện cắm bản, đem “con chữ” để dạy học sinh nên người, giúp dân bản tin tưởng vào Đảng, Nhà nước mà bảo vệ vững chắc vùng biên. Xã còn khôi phục các nét đẹp truyền thống, tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao để dân bản được giao lưu, trao đổi, gắn kết các dân tộc. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, chính quyền và người dân cùng đồng lòng thực hiện, đến nay đạt được 10/19 tiêu chí.
Đảng ủy xã cử cán bộ, đảng viên đi học tập nâng cao trình độ, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng, nhờ đó đã kết nạp Đảng 22 đảng viên mới (vượt kế hoạch giao trong năm). Mỗi năm, Đảng ủy xã tổ chức kiểm điểm, đánh giá những việc chưa làm được để khắc phục. Năm 2020, Đảng bộ xã có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13 chi bộ hoàn thành tốt, Đảng ủy xã được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đồng chí Đao Văn Thức - Bí thư Đảng ủy xã Pa Ủ cho biết: Đảng ủy xã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, tăng cường cán bộ xuống cơ sở vận động Nhân dân đưa cây trồng, con giống có chất lượng vào sản xuất; quan tâm đến đời sống tinh thần của Nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình; phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.
Theo số liệu thống kê, xã Pa Ủ có 838 hộ, thu nhập bình quân đạt 23 triệu đồng/người/năm, là minh chứng cho thấy nơi đây đang dần đổi thay.

Chuẩn bị xét xử 29 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An

Hà Nội miễn phí xe buýt và tàu điện dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh hệ trung cấp khóa học 2023 - 2025.

Ai được và không được tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đà Nẵng khởi tố 20 bị can trong đường dây rửa tiền liên tỉnh quy mô 30.000 tỷ đồng

Thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

Tập huấn nâng cao môi trường học tập và giáo dục đáp ứng giới cho học sinh dân tộc thiểu số





