-
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, 30 năm qua, huyện Tam Đường đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với 13 xã, thị trấn và 12 dân tộc cùng sinh sống, Tam Đường xác định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là điều kiện tiên quyết để củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Huyện đã tổ chức gần 400 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, từ đó kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng và phòng ngừa “điểm nóng” từ cơ sở. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị của cử tri đạt trên 90%, tạo lòng tin sâu sắc giữa chính quyền với Nhân dân.
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã cụ thể hóa bằng hàng trăm kế hoạch, chương trình hành động; tổ chức các cuộc tuyên truyền, tập huấn, hội nghị đối thoại, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch cộng đồng, di dân tái định cư… Qua đó, đã khơi dậy và lan tỏa tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong Nhân dân.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã hoàn thành từ sự đóng góp của người dân. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân huyện Tam Đường làm đường giao thông nông thôn tại xã Nà Tăm.
Đồng chí Cao Trang Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy Tam Đường chia sẻ: “Dân vận không chỉ là khẩu hiệu mà phải bắt nguồn từ hành động thực chất. Muốn dân tin, dân nghe, thì cán bộ phải sâu sát, dám tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết những vấn đề dân quan tâm. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.
Hội đồng nhân dân huyện có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, chương trình hoạt động, nội dung các kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn được chú trọng. Tổ chức thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, nghiêm túc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết... Góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia bàn và quyết định những nội dung có liên quan đến người dân.

Lãnh đạo xã Bản Bo (huyện Tam Đường) tuyên truyền nhân dân trồng cây sắn dây để nâng cao thu nhập.
Hiện nay, 126/126 bản đã xây dựng quy ước bản, khu dân cư văn hoá; 126/126 bản thành lập tổ hòa giải cơ sở và thực hiện hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở; có 13 Ban thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư cộng đồng gồm 145 thành viên được Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thành lập và công nhận theo đúng trình tự, quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở; trực tiếp giám sát 830/1.402 công trình, tập trung chủ yếu vào các công trình như: giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, kiên cố hóa các trường học, trạm y tế… Thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đã phát huy tác dụng tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng của các công trình và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác dân vận ở Tam Đường là phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân trong các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo thống kê, giai đoạn 1998 - 2024, người dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện hiến hơn 793.611 m2 đất, đóng góp hơn 2 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, nhà văn hóa, công trình dân sinh. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai hiệu quả như: “Phát huy vai trò người dân trong phát triển du lịch cộng đồng” ở bản Lao Chải 1 (xã Khun Há); mô hình “3 tự giác, 3 không” trong gìn giữ an ninh trật tự ở bản Coóc Cuông (xã Nà Tăm)…
Thành công trong công tác dân vận ở Tam Đường chính là sự gắn kết chặt chẽ giữa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với thực tiễn đời sống người dân. Từ cải cách hành chính đến sáp nhập bản, chuyển đổi tổ chức bộ máy, tất cả đều được triển khai dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến người dân. Các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc niêm yết công khai thủ tục hành chính, kế hoạch đầu tư, phân bổ nguồn lực.
Không dừng lại ở những con số, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn tạo sự chuyển biến về nhận thức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã ban hành và thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; tỷ lệ người dân hài lòng với thủ tục hành chính đạt trên 80%, chỉ số hài lòng chung đạt 72,43%, thuộc tốp đầu toàn tỉnh. Công tác dân vận đã và đang trở thành “chìa khóa” để Tam Đường tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sức dân phát triển huyện ngày một giàu đẹp, văn minh.
Xã Mường Than: Cuộc sống mới sau thiên tai
Từ định hướng đến hành động thực tiễn
Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai quy định mới về hợp đồng lao động điện tử
Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức năm 2026
Lai Châu thực hiện rà soát, xác định người chưa tham gia BHYT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng tới BHYT toàn dân
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho gần 200 thiếu nhi
Hướng dẫn thay đổi tài khoản nhận lương hưu trên VNeID
Hội nghị công bố quyết định kiểm tra Dự án quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu và Dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên