

Hội CTĐ thành phố có 100% xã, phường, trường học, cơ quan, đơn vị, tổ, dân phố, bản có tổ chức Hội với 63 Hội, chi hội CTĐ. Trong đó, 7 Hội CTĐ xã, phường và 56 chi hội CTĐ cơ sở trực thuộc, gồm 5.057 hội viên. Đây chính là thế mạnh để Hội CTĐ thành phố phát động, triển khai sâu rộng các phong trào, hoạt động công tác của Hội (công tác thanh, thiếu niên trong trường học; cứu trợ và hoạt động xã hội; phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe Nhân dân dựa vào cộng đồng) trong 5 năm qua.
Hội CTĐ thành phố Lai Châu thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ gia đình bị thiên tai trên địa bàn.
Góp phần giáo dục cho thanh, thiếu niên những bài học về lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng, các chi hội CTĐ trường học triển khai nhiều hoạt động nhân đạo - xã hội, huy động các bậc phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia hưởng ứng. Trong đó phải kể đến Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tấm áo tặng bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”; “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, thảm họa.
Cùng với hoạt động dạy và học, Trường THCS Đoàn Kết đặc biệt quan tâm thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: đa dạng hình thức tuyên truyền giúp học sinh thay đổi nhận thức và hành vi. Thành lập các đội sơ, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Định kỳ tổ chức hoạt động vệ sinh trường, lớp học và khu vực xung quanh trường. Phát động ủng hộ bạn học sinh nghèo và hỗ trợ các bạn ở vùng khó khi thực hiện cách ly điều trị Covid-19. Không chỉ khơi dậy, bồi đắp và giáo dục cho học sinh về lòng nhân ái, sự sẻ chia còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các bậc phụ huynh.
“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” – hiến máu nhân đạo đã và đang là một trong những nghĩa cử cao đẹp được hội viên CTĐ, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân của thành phố hưởng ứng sôi nổi. Giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện ngày một nhân lên khi 5 năm qua, thông qua việc phát động 8 đợt hiến máu tình nguyện đã có trên 3.000 tình nguyện viên đăng ký hiến máu. Kết quả, tiếp nhận 2.028 đơn vị máu. Nghĩa cử này đã giúp nhiều người bệnh được cứu sống kịp thời. Và cũng từ đây, xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức, tập thể điển hình hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố như: Trung tâm Y tế thành phố, Công an thành phố, Thành đoàn, Trường THCS Đoàn Kết, cá nhân anh Bùi Đức Phong (Công chức xã San Thàng), chị Bùi Thị Huệ (Trường Mầm non Sao Sáng)…
Công tác cứu trợ được Hội CTĐ thành phố chủ động triển khai thông qua các phong trào hiệu quả, sáng tạo với quyết tâm, trách nhiệm cao. Với tinh thần “dựa vào cộng đồng dân cư là chính” và “lá lành đùm lá rách”, Thành hội bám sát cơ sở, nhanh chóng nắm bắt tình hình các gia đình, đối tượng gặp rủi ro hoạn nạn để hỗ trợ và kêu gọi hỗ trợ kịp thời. Từ năm 2016 đến nay, các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp Nhân dân trong và ngoài thành phố quyên góp, ủng hộ tiền và hiện vật trị giá hơn 10 tỷ đồng. Thông qua số tiền này, 18.200 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo, đối tượng yếu thế được thăm hỏi, giúp đỡ.
Phong trào hiến máu tình nguyện được hội viên CTĐ, cán bộ và Nhân dân thành phố Lai Châu hưởng ứng sôi nổi.
Nhà nhà làm việc thiện, người người làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện, các phong trào của Hội CTĐ thành phố đã thực sự huy động được sức mạnh tổng hợp trong cán bộ, hội viên và Nhân dân. Góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh. Điều này được minh chứng trong nhiệm kỳ qua, toàn thành phố có 38 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương; 8 tập thể và 15 cá nhân được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 3 tập thể, 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và hàng trăm cá nhân, tập thể được Hội CTĐ tỉnh, UBND thành phố, Hội CTĐ thành phố biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào CTĐ.
Cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Hội và phong trào CTĐ trên địa bàn thành phố được các cấp khen thưởng.
Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CTĐ thành phố xác định rõ chủ đề xuyên suốt “Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội”. Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, từng bước tự chủ. Thích ứng với tình hình, ứng phó kịp thời, hiệu quả các vấn đề nhân đạo từ cơ sở. Đảm đương hiệu quả vai trò điều phối, thống nhất trong hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Từ đó, lan tỏa rộng hơn, sâu hơn lòng nhân ái, đóng góp tích cực cho phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
So với nhu cầu thực tế, những sự hỗ trợ về vật chất có thể chưa lớn, song những hoạt động của Hội CTĐ các cấp đã góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bum Tở: Phiên họp thứ nhất

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đào tạo nhân lực chuyên môn sâu

Sập nhà do sạt lở đất ở Lào Cai khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Góp sức tạo nên những mái ấm “3 cứng”
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam







