-
Xây dựng thành phố hướng tới đô thị loại II, cùng với phát triển hạ tầng, mở rộng không gian, thành phố Lai Châu chú trọng phát triển, bảo vệ hệ thống cây xanh.
Theo đó, rà soát, lập quy hoạch chi tiết cây xanh theo hướng phát triển đô thị mang bản sắc thành phố miền núi Tây Bắc. Xây dựng một số tuyến đường, khu vực trồng cây ban trắng và cây bản địa. Đặc biệt, tháng 3 và tháng 5 vừa qua, thông qua hình thức xã hội hóa, thành phố tiếp nhận gần 1.000 cây ban trắng địa phương được Công ty Điện lực Lai Châu và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ trồng tại Khu lâm viên.
Hiện nay, hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố phát triển tương đối đồng bộ, tạo cảnh quan môi trường, bóng mát cho các tuyến phố, khu dân cư. Toàn thành phố có trên 80 tuyến đường và các khuôn viên hợp khối tỉnh, thành phố được trồng hơn 24.000 cây xanh các loại, chủ yếu là sấu, xà cừ, bằng lăng, lát, ban trắng.
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc cây xanh đô thị, Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố xây dựng kế hoạch, giao các đơn vị chăm sóc cây xanh căn cứ kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo công chức đơn vị thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão.

Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Lai Châu chăm sóc, tạo không gian thông thoáng cho cây xanh đô thị tránh sâu bệnh.
Ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng Phòng QLĐT thành phố cho biết: Cây xanh đô thị trên địa bàn ở vị trí: vỉa hè, khuôn viên gần với gia đình và hộ dân và thường nhiễm các loại sâu, bệnh: rệp đen, rệp sáp (trên cây sấu, bàng đài loan, tường vi…); sâu đục thân, đục vỏ (tường vi, cây sấu…); sên ăn lá (cây dâm bụt). Quá trình chăm sóc, chúng tôi ưu tiên sử dụng các giải pháp an toàn, không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Hạn chế tối đa sâu, bệnh hại, Phòng chỉ đạo cán bộ phối hợp với các đơn vị được giao quản lý, chăm sóc kiểm tra, phát hiện sớm để xử lý. Tập trung vào giải pháp vệ sinh, cạo vỏ cây sấu (phần bị rệp, bệnh), cắt tỉa phần cây chết, cây bị bệnh. Trong trường hợp rất cần thiết mới sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật và ưu tiên các chế phẩm sinh học, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.
Khu lâm viên của thành phố với không gian rộng, đa dạng cây xanh, không khí trong lành trở thành điểm đến của rất nhiều người dân thành phố khi có nhu cầu vui chơi, luyện tập thể dục thể thao. Bà Nguyễn Thị Thơ ở tổ dân phố số 2, phường Tân Phong chia sẻ: Ngày nào tôi cũng lên đây đi bộ. Cây xanh nhiều nên cảm thấy người nhẹ nhàng và thư thái. Tôi mong thành phố sẽ quản lý, bảo vệ và trồng thêm nhiều cây xanh hơn để môi trường sống thêm trong lành.
Trước thực tế ô nhiễm không khí ngày càng tăng như hiện nay, việc gìn giữ, bảo vệ “lá phổi xanh” luôn được thành phố đặc biệt coi trọng, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực.
Kết nối sẻ chia yêu thương - Gian hàng 0 đồng
Triển khai Công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đoàn, Đoàn thanh niên năm 2026
Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, vùng núi có nơi rét đậm
UBND xã Phong Thổ: Triển khai nhiệm vụ công tác tín dụng chính sách năm 2026
Tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2026
Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
Cảnh báo khẩn về 5 sản phẩm sữa trẻ em nghi nhiễm độc tố