-
Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng chăm lo, bảo vệ người khuyết tật (NKT) bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, giúp NKT có thêm động lực vượt qua số phận, vươn lên trở thành người có ích trong xã hội.
Vượt lên số phận
Năm 2007, khi đang công tác tại bộ phận Tư pháp xã Khổng Lào (huyện Phong Thổ cũ), anh Tao Khởi Nghiệp (sinh năm 1984) không may gặp tai nạn và phải cắt bỏ một nửa chân trái. Biến cố bất ngờ khiến những hoài bão tuổi trẻ của anh tưởng như vụt tắt.
Nhờ sự động viên của gia đình, cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cơ quan và đồng nghiệp, anh dần vượt qua cú sốc, lấy lại tinh thần. Anh cũng được hỗ trợ lắp chân giả, giúp việc đi lại và công tác thuận lợi hơn.
Anh Nghiệp chia sẻ: "Lúc mới bị tai nạn, tôi rất chán nản, nhưng nghĩ còn nhiều người khó khăn hơn mình tội lại cố gắng vươn lên".

Anh Tao Khởi Nghiệp (xã Khổng Lào) luôn nỗ lực hết mình trong công việc.
Năm 2021, anh được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Khổng Lào. Tháng 7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, xã Khổng Lào sáp nhập với Hoang Thèn và Bản Lang, anh được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Ở vị trí công tác nào, anh cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh công việc chuyên môn, anh Nghiệp còn chủ động phát triển kinh tế gia đình bằng việc mở cửa hàng tạp hóa bán thiết bị điện nước, bếp, nhà vệ sinh; cung cấp dịch vụ in, phun quảng cáo; soạn thảo hợp đồng, tư vấn pháp luật.
Gia đình anh còn tích cực chăn nuôi, trồng trọt: nuôi gà, vịt, đào ao thả cá, trồng cây ăn quả (mít, xoài, vải, mận, khế), chăm sóc cao su và hoa màu... mỗi năm, thu nhập hơn 100 triệu đồng, đồng thời, tạo việc làm thời vụ cho khoảng 3 lao động với mức thu nhập 200 nghìn đồng/người/ngày. Vượt qua khiếm khuyết, anh Tao Khởi Nghiệp là tấm gương nỗ lực vươn lên, khẳng định khả năng của người khuyết tật trong lao động và cuộc sống.

Nhờ sự động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương nên chị Lò Thị Đơng (xã Nậm Cuổi) vượt qua mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống.
Sinh năm 1987, chị Lò Thị Đơng ở bản Cuổi Nưa (xã Nậm Cuổi) bị mù bẩm sinh. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều nhờ vào người thân. Năm 2009, chị lập gia đình với anh Lù Văn Bến (sinh năm 1982), cũng là người bị khuyết tật mắt. Cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng khó khăn, từ việc đồng áng đến nấu nướng, dọn dẹp đều phải nhờ giúp đỡ; khó khăn càng chồng chất khi hai con lần lượt chào đời.
Năm 2021, gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng cùng sự chung tay của anh em, hàng xóm để xây dựng căn nhà cấp 4 kiên cố thay cho ngôi nhà tạm dột nát. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn thì tháng 7/2022, anh Bến mắc bạo bệnh qua đời, để lại chị Đơng một mình nuôi hai con nhỏ. Hiện, cuộc sống của ba mẹ con chủ yếu dựa vào sự quan tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng. Dẫu vậy, chị Đơng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Chị tâm sự: "Ông trời không lấy đi của ai tất cả. Tôi còn hai con trai lành lặn, ngoan ngoãn. Tôi luôn hy vọng các con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn mình".
Quan tâm, chăm sóc người khuyết tật
Theo thống kê của Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 3.967 người khuyết tật (NKT), trong đó 903 NKT đặc biệt nặng. Xác định chăm lo, đảm bảo chế độ, chính sách cho NKT là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm Sở Y tế triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời, huy động sự chung tay của cộng đồng trong trợ giúp NKT.
Sở Y tế phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, đôn đốc 100% xã, phường có NKT kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật khi có thay đổi nhân sự; thực hiện cấp giấy xác nhận khuyết tật đạt 100%. Riêng năm 2025, tỉnh đã chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp cho 3.967 NKT với tổng kinh phí hơn 34,2 tỷ đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NKT đạt 100%. Cùng với đó, sở hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch trợ giúp NKT dựa vào cộng đồng và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí.

Được sự hỗ trợ cấp ủy chính, quyền địa phương, nhiều người khuyết tật trên địa bàn tỉnh nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong ảnh: Ông Sùng A Các (ngồi xe lăn) ở xã Tủa Sín Chải được biểu dương tại Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI, năm 2024.
Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, những năm qua, sở đã tham mưu tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa trong hỗ trợ NKT thông qua vận động các nhà hảo tâm, tổ chức chương trình khám bệnh, phẫu thuật mắt, tim, hở hàm ếch, tặng xe lăn… Hằng năm, sở lựa chọn các tấm gương NKT tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc để tham dự hội nghị tuyên dương cấp khu vực và toàn quốc, góp phần tạo động lực, khích lệ NKT vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.
Dù số phận kém may mắn, nhưng với nghị lực, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của cộng đồng, nhiều NKT đang từng ngày nỗ lực vươn lên, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp cho xã hội.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Con nuôi của Hội” quý IV, năm 2025
Hội đàm giữa Đoàn Đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Đoàn Đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc)
Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2025 - 2026
Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các xã, phường năm 2025 làm việc với xã Khổng Lào
Bàn giao phòng học, trao học bổng cho học sinh điểm trường Mô Chi
Công ty Điện lực Lai Châu: Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt
Hướng dẫn thực hiện rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính ở 3 cấp chính quyền
Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2025