

Theo người dân cho biết, bãi vàng Chinh Sáng có từ những năm 89 - 90 của thế kỷ trước, khi đó một số người dân vào đây đào đãi, sau đó có hàng trăm người từ khắp các nơi kéo đến đào đãi vàng trái phép, trải qua hơn 20 năm trên diện tích rộng khoảng vài trăm héc ta giờ đây có hàng trăm chiếc hầm lớn nhỏ khoét sâu vào lòng núi để tìm vàng dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự tại đây.
Để quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản của quốc gia, trước đó vào cuối tháng 10/2012 huyện đã tiến hành tháo dỡ và đánh sập một số hầm vàng của các đối tượng đào đãi vàng trái phép, nhưng sau khi tổ công tác của huyện rút đi các đối tượng lén lút quay trở lại và tiếp tục tiến hành đào đãi vàng trái phép. Theo chính quyền địa phương và bà con nhân dân trong xã cho biết. Sau khi huyện tiến hành giải toả đợt 1, một số đối tượng đã trở lại đào vàng, thậm chí chúng còn doạ dẫm người dân khi đi làm nương qua đây.
Lực lượng chức năng tiêu hủy phương tiện đào vàng trái phép.
Trước thực trạng đó, huyện Tam Đường chỉ đạo các ban, ngành chức năng và lực lượng vũ trang huyện cùng với lực lượng dân quân xã Khun Há tiến hành giải toả khu vực bãi vàng Chinh Sáng nhằm lập lại trật tự, đảm bảo để nhân dân yên tâm sản xuất. Đợt giải toả lần này với chủ trương giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây, tổ công tác đã đồng loạt tiến hành giải toả các bãi từ bãi 2 đến bãi 8 và bãi sa khoáng.
Theo kế hoạch triển khai, tổ công tác được chia làm 2 mũi, mũi 1 giải toả từ bãi 2 đến bãi 8, mũi 2 tiến hành giải toả bãi sa khoáng, sau khi băng rừng vượt núi các mũi đã tới các bãi khai thác vàng trái phép, tại đây chỉ còn trơ lại các lán trại không còn người, tất cả các phương tiện máy móc đã được các đối tượng đào đãi vàng trái phép chôn dấu, lực lượng giải toả đã tiến hành kiểm tra, rà soát để tìm kiếm phương tiện máy móc.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Quang Vinh – Phó Chủ Tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: Đợt này chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý việc đào vàng trái phép tại các bãi vàng thuộc xã Khun Há, với những biện pháp như tiêu hủy toàn bộ các lán trại, phương tiện máy móc cùng các vật dụng liên quan đến việc khai thác vàng.
Sau 6 ngày từ ngày 16 đến ngày 22/4, tổ công tác liên ngành giải toả kiểm tra khoáng sản đã tháo dỡ và phá huỷ được 24 lán trại, 58 phương tiện, máy móc các loại, 750 lít xăng dầu, cùng những vật tư khác… phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép tại 7 bãi vàng thuộc khu vực xã Khun Há.
Kết thúc đợt giải toả này, huyện giao cho chính quyền xã Khun Há thường xuyên tuần tra, kiểm soát khu vực bãi vàng Chinh Sáng, đảm bảo không để các đối tượng lén lút quay trở lại tiếp tục đào đãi vàng trái phép. Ông Đào Anh Bắc – Bí thư Đảng ủy xã Khun Há cho biết: “Sau đợt giải tỏa của huyện chúng tôi sẽ giao cho các lực lượng trong xã kiểm soát chặt chẽ việc khai thác vàng trái phép, đồng thời tuyên truyền đến nhân dân có nương rẫy tại các khu vực trên cần báo ngay cho chính quyền khi phát hiện các đối tượng vào tiếp tục khai thác để có biện pháp xử lý kịp thời”.
Hi vọng với sự quyết liệt của huyện cộng với sự vào cuộc của chính quyền xã Khun Há, từ nay bãi vàng Chinh Sáng sẽ không còn tình trạng đào đãi vàng trái phép và sẽ không còn là điểm nóng về tình trạng mất trật tự trị an trong khu vực nữa.

Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bum Tở: Phiên họp thứ nhất

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đào tạo nhân lực chuyên môn sâu

Sập nhà do sạt lở đất ở Lào Cai khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Góp sức tạo nên những mái ấm “3 cứng”
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam







