-
(BLC) - Ngày 16/1, Công an phường Quyết Thắng (thành phố Lai Châu) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Con nuôi công an phường”.
Lãnh đạo Công an thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, phường Quyết Thắng, Ban Giám hiệu Trường THCS Quyết Thắng, công an viên các bản trên địa bàn dự buổi lễ.
Đại biểu dự Hội nghị.
Mô hình là hoạt động đỡ đầu, nuôi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho cháu Lù Thị Ngọc Hà (sinh năm 2013, dân tộc Giáy - bản Nậm Loỏng 2, phường Quyết Thắng).
Cháu Lù Thị Ngọc Hà là học sinh lớp 6A, Trường THCS Quyết Thắng. Hoàn cảnh gia đình cháu đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ cháu là chị Lù Thị Sư hiện đang làm nghề bốc vác tại khu vực chợ Đoàn Kết với thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Bản thân chị Sư đang nuôi con nhỏ, trong đó cháu Hà là con lớn, 2 cháu nhỏ học lớp 3 và mẫu giáo.
Theo đó hằng tháng, Công an phường Quyết Thắng sẽ hỗ trợ cháu Lù Thị Ngọc Hà 300 nghìn đồng/tháng (từ tháng 1/2025-12/2026). Công an phường xác định mô hình “Con nuôi công an phường” là mô hình ý nghĩa, chủ trương đúng đắn của Bộ Công an. Với mô hình này các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ được hỗ trợ, đỡ đầu nuôi dưỡng về thể chất mà còn cả về tinh thần, được sống trong môi trường yêu thương, tạo điểm tựa vững chắc cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được học tập rèn luyện trưởng thành để hướng tới tương lai tươi đẹp hơn.
Công an phường Quyết Thắng tặng quà cho cháu Lù Thị Ngọc Hà.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Trần Thị Thanh - Phó trưởng Công an thành phố nhấn mạnh, để mô hình này thực sự đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, đảm bảo tính khách quan cần có sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía, sự đồng lòng của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương của các đồng chí Công an phường Quyết Thắng. Do đó, trong quá trình thực hiện đề nghị, chỉ huy công an phường quan tâm, định kỳ đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những khó khăn tồn tại để kịp thời khắc phục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tổng kết các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Quan tâm, chăm sóc người khuyết tật
Đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Mô hình “trường học hạnh phúc”: Gieo yêu thương, gặt tri thức
Nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên
Hành động mạnh mẽ, tạo bước chuyển mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật
Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Con nuôi của Hội” quý IV, năm 2025
Hội đàm giữa Đoàn Đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Đoàn Đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc)