-
Những ngày cuối năm, xã vùng cao Tà Tổng như khoác lên mình tấm áo mới. Giữa núi rừng đại ngàn, sắc hoa rừng bung nở, nương rẫy xanh non. Không khí đón tết lan tỏa khắp các bản, mang theo niềm vui phấn khởi của bà con các dân tộc sau một năm lao động cần cù, vất vả.
Tà Tổng là xã vùng cao có địa hình chia cắt, các bản nằm rải rác trên những sườn núi cao, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Xã có 1.454 hộ, với trên 7.640 nhân khẩu tại 11 bản, phần lớn dân tộc Mông và Hà Nhì sinh sống. Nguồn thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh hàng tạp hóa. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, nỗ lực vươn lên của người dân, đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được cải thiện.

Toàn cảnh bản A Mé, xã Tà Tổng.
Năm 2025 toàn xã gieo trồng gần 400ha lúa, 44ha khoai, 388ha sắn, 36ha rau màu và chăm sóc trên 20ha cây ăn quả. Nhờ sự chủ động trong sản xuất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nên năng suất cây trồng từng bước được nâng lên. Tổng sản lượng lương thực có hạt của xã đạt 2.530 tấn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. Chăn nuôi tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã. Đặc biệt, thời điểm cuối năm, thời tiết chuyển rét, người dân chú trọng hơn đến công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chủ động dự trữ nguồn thức ăn, chuồng trại được che chắn. Nhờ đó, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra. Hiện, toàn xã có 7.587 con gia súc, trên 10.000 con gia cầm các loại, tốc độ tăng đàn đạt 6,8%.
Ông Sùng Vả Co (bản Tà Tổng) chia sẻ: “Nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả. Nhờ chăm sóc tốt, đàn vật nuôi phát triển ổn định. Hiện, gia đình có 20 con trâu và hơn 200 gốc mận trồng từ năm 2010, mỗi vụ thu về hơn 3 tấn quả, giá bán tại vườn từ 20 - 30 nghìn/kg. Trung bình mỗi năm, thu nhập khoảng 150 triệu đồng, cuộc sống được cải thiện hơn trước nhiều.

Người dân xã Tà Tổng cùng lực lượng Kiểm lâm tuần tra, bảo vệ rừng.
Tà Tổng là xã có diện tích rừng lớn, với 29.232,74ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 56,6%. Xác định quản lý, bảo vệ và chăm sóc tốt rừng là nhiệm vụ quan trọng, bà con tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ rừng; chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, không kể mưa gió, ngày lễ, tết; không để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản. Hàng năm, nhân dân xã Tà Tổng được chi trả khoảng 16 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Qua đó, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn tài nguyên thiên nhiên.
Ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch UBND xã Tà Tổng cho biết: “Xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con sản xuất theo hướng hàng hoá tập trung; khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương mại, dịch vụ. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 35 triệu đồng/người/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 6%/năm”.

Người dân xã Tà Tổng được mùa mận.
Tết đến xuân về các bản tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc. Bà con tích cực tham gia giao lưu, biểu diễn dân ca, dân vũ truyền thống. Những làn điệu dân ca mộc mạc, những điệu múa uyển chuyển trong trang phục truyền thống tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc vùng cao. Đặc biệt, các trò chơi dân gian của đồng bào Mông như: ném pao, bắn nỏ, đánh cù… được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia. Những tiếng cười vang lên khắp sân bản không chỉ làm cho không khí ngày xuân thêm rộn ràng mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng.
Sắc xuân ở xã vùng cao Tà Tổng không chỉ là bức tranh hoa đào, hoa mận nở rộ, mà còn được tạo nên từ niềm tin, sự đồng lòng và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc. Giữa núi rừng đại ngàn, mùa xuân đang mở ra một năm mới với nhiều hy vọng, tiếp thêm động lực để xã tiếp tục phát triển bền vững.

Người dân bản Nậm Dính, xã Tà Tổng giao lưu văn nghệ.
TIN BUỒN
Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS
Chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán
Lai Châu: Nhiều hoạt động đón xuân Bính Ngọ 2026
Rực rỡ sắc hoa, cây cảnh những ngày giáp tết
Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán
Lai Châu: Hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị
Tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh