

Gần 10 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại trung tâm xã, cảm nhận đầu tiên là những ngôi nhà xây, mái lợp ngói đã thay thế cho những ngôi nhà tranh vách đất năm nào; các loại hình dịch vụ, quán xá mọc lên san sát phục vụ nhu cầu giao thương của người dân. Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật, đồng chí Sìn Văn Vấn – Chủ tịch UBND xã cho chúng tôi biết, Pa Tần là xã biên giới duy nhất của huyện Sìn Hồ, với diện tích tự nhiên 11.546,94ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm hơn 6.000ha, đất sản xuất nông nghiệp đạt 977,5ha. Xã có 14 bản với 954 hộ dân, 4.180 nhân khẩu. Để đưa địa phương phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, Đảng bộ xã luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trong tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần. Đảng bộ xã đã đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương. Theo đó, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân 6 bản vùng thấp (dọc Quốc lộ 12) phát triển mạnh thương mại dịch vụ; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Đối với 8 bản vùng cao tập trung phát triển trồng trọt, chăn nuôi đại gia súc, chăm sóc và bảo vệ rừng. Xã cũng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai nhiều giải pháp quan trọng kích cầu phát triển kinh tế, như các giải pháp hỗ trợ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội…
Một góc xã Pa Tần hôm nay.
Cùng với đó, xã chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp Nhân dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở rộng dịch vụ kinh doanh. Tính đến nay, trên địa bàn xã có 545 lượt hộ được vay vốn với tổng số tiền hơn 20,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay giải quyết việc làm hơn 600 triệu đồng, hộ cận nghèo 2.447 triệu đồng, sản xuất kinh doanh 8.1854 triệu đồng, nhà ở 104 triệu đồng, nước sạch vệ sinh môi trường 2.313 triệu đồng…
Với sự trợ giúp của Đảng, nhà nước, sự nỗ lực của đồng bào các dân tộc, cuộc sống người dân Pa Tần đã đổi thay hơn rất nhiều. Trên địa bàn xã có 146 hộ kinh doanh buôn bán và sửa chữa với quy mô vừa và nhỏ. Hàng năm cho thu nhập từ 50 đến vài trăm triệu đồng. Cả xã 977,5ha đất sản xuất (trong đó có 188ha đất lúa, 340ha ngô, 350ha sắn, 50ha chuối, 20ha rau màu các loại, 25ha thảo quả…). Trong phát triển chăn nuôi, xã vận động Nhân dân chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm; kịp thời tiêm phòng, khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Đến nay, toàn xã có 2.462 con gia súc và 17.237 con gia cầm các loại…
Cùng với tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, Đảng bộ xã cũng tăng cường công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ y tế cơ sở, chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh thực hiện các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; thực hiện tốt các hoạt động chính sách xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ, tích cực giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, sau 5 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 12/19 tiêu chí. Góp sức vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 33%; dự kiến đến hết năm 2018 còn 27,2%, Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,2 triệu đồng/năm, năm 2018 ước đạt 25,5 triệu đồng/năm. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi không chỉ tiêu biểu của xã mà còn là điển hình trong huyện. Thăm mô hình chăn nuôi lợn của gia đình bà Phú Thị Thắm ở bản An Tần, chúng tôi thật sự khâm phục ý chí, sự sáng tạo trong chăn nuôi của gia đình bà. Để phát triển chăn nuôi gia đình bà đã đến nhiều hộ chăn nuôi trong huyện học hỏi kinh nghiệm, kiến thức; đầu tư xây dựng chuồng khép kín, có hệ thống máng ăn, vòi phun vệ sinh chuồng lợn, tắm cho đàn vật nuôi; chú trọng tiêm phòng dịch bệnh… Mỗi lứa bà thường nuôi từ 40 đến 100 con. Với giá bán trung bình 50 đến 60.000 đồng/kg lợn hơi mỗi năm gia đình bà thu về trên dưới 100 triệu đồng. Từ mô hình chăn nuôi của bà, nhiều hộ dân trong xã đã học và làm theo. Đến nay, cả bản có 1/3 hộ phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi lợn theo hướng nuôi nhốt, đem lại nguồn thu ổn định.
Ông Nguyễn Văn Nhai - Trưởng bản An Tần phấn khởi nói: "Mặc dù không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Pa Tần, nhưng gần 40 năm lập nghiệp nơi đây, tôi nhận thấy xã có rất nhiều thay đổi. Người dân ngày càng khá giả hơn, đời sống văn hóa, tinh thần phong phú hơn. Chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương".
Với những chính sách phát triển nông nghiệp sát thực tế của huyện và địa phương, đến nay nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Pa Tần đã phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Toàn xã có gần 80% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và có phương tiện nghe nhìn; gần 90% đường giao thông nông thôn được bê tông, nhựa hóa. Toàn xã có 35 xe ô tô, 1.119 xe máy, 125 máy cày, 67 máy tuốt lúa. Qua bình xét năm 2017, xã có 1.462 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 8/14 bản đạt danh hiệu bản văn hóa… 100% con em được đến trường, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Có thể nói, những thành tựu mà Pa Tần đạt được trong những năm qua chính là nhờ sự đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xã. Xã Pa Tần đang tiếp tục phát huy thành quả này để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng bộ xã đề ra trong giai đoạn tiếp theo.
Tin đọc nhiều

Chủ động kiểm soát từ sớm

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
Bộ Công an bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vẻ đẹp người con gái Thái giữa đại ngàn Tây Bắc
Huyện Mường Tè: Xoá 359 nhà tạm, nhà dột nát

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tuổi trẻ Phong Thổ phát huy tinh thần xung kích

Nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh









