

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc lá điếu, nhất là thuốc lá điện tử, nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới khác đều là những sản phẩm gây hại đối với sức khỏe. Trong đó, 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là do sử dụng thuốc lá. Ước tính, mỗi năm trên thế giới có hơn 8 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có hơn 1 triệu người tử vong do hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, theo trang thông tin của Bộ Y tế ước tính mỗi năm có khoảng 104.300 ca tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá, trong đó hút thuốc lá gây ra 85.500 ca tử vong và hút thuốc lá thụ động gây ra 18.800 ca tử vong.
Xác định những tác hại của thuốc lá đến sức khoẻ, năng suất lao động cũng như môi trường làm việc. Những năm qua, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại thị trấn Nậm Nhùn được xác định là một nội dung trọng tâm trong xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại.
Ông Khổng Văn Thành – Bí thư Đảng ủy thị trấn Nậm Nhùn cho biết: “Nhận thức rõ tác hại của việc hút thuốc lá và hút thuốc thụ động, thị trấn đã ban hành kế hoạch xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc theo nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện. Trong đó, tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời xây dựng các quy định cụ thể về môi trường làm việc không khói thuốc gắn với quy chế nội bộ”. Ngay tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, các khẩu hiệu “Cơ quan không khói thuốc”, “Cấm hút thuốc tại nơi làm việc” được dán tại vị trí dễ quan sát. Hàng năm, nội dung không hút thuốc được lồng ghép vào các buổi sinh, cuộc họp giao ban đầu tuần hay họp Ban Chấp hành Đảng uỷ nhằm nhắc nhở, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, người lao động.
Nội dung xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc được triển khai ngay trong các buổi họp của Ban Chấp hành Đảng uỷ thị trấn Nậm Nhùn.
Chị Lương Hồng Anh – Cán bộ văn phòng, thống kê thị trấn chia sẻ: “Cách đây vài năm, không ít người có thói quen hút thuốc ngay trong phòng làm việc hoặc hành lang cơ quan. Có khi người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính cũng tụ tập hút thuốc lá, thuốc lào. Tuy nhiên, từ khi thị trấn triển khai nghiêm túc việc xây dựng môi trường không khói thuốc, ý thức của mọi người đã thay đổi rõ rệt. Bản thân tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi môi trường làm việc sạch sẽ, không còn mùi thuốc lá”.
Phong trào xây dựng môi trường không khói thuốc đã lan tỏa tới các tổ dân phố, khu dân cư, trường học và cơ sở y tế trên địa bàn thị trấn. Bác sĩ Lò Thị Chinh - Trưởng Trạm Y tế thị trấn Nậm Nhùn cho biết: “Là đơn vị tuyến đầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, mỗi cán bộ, nhân viên Trạm Y tế thị trấn xác định phải làm gương trong việc không hút thuốc lá, đặc biệt tại khu vực khám chữa bệnh. Chúng tôi đã lắp đặt biển cấm hút thuốc tại các phòng khám, khu vực chờ, đồng thời lồng ghép tư vấn bỏ thuốc lá vào các buổi khám định kỳ cho bệnh nhân mắc bệnh hô hấp, tim mạch, tiểu đường”.
Tại các trường học, công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cũng được triển khai đa dạng; thường xuyên lồng ghép giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá vào giờ sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa. Mỗi học sinh đã trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi nhắc nhở người thân không hút thuốc nơi công cộng. Nhiều tổ dân phố duy trì mô hình “Tổ dân phố không khói thuốc” gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Mào Văn Siêng – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Nậm Nhùn chia sẻ: “Khi triển khai mô hình bản không khói thuốc, ban đầu cũng có người cho rằng khó bỏ được thói quen của những người đã hút nhiều năm, làm khó người dân. Nhưng sau thời gian tuyên truyền, thuyết phục, đến nay đại đa số bà con đều đồng thuận, không còn cảnh hút thuốc bừa bãi trong hội trường, nhà văn hóa trong các cuộc họp như trước đây nữa”.
Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại thị trấn Nậm Nhùn bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần tạo dựng nếp sống văn minh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Để duy trì và phát huy hiệu quả trong lâu dài, cần tiếp tục sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân và tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như thanh niên, học sinh, công nhân viên chức nam giới… ghi nhận, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt để nhân rộng mô hình.

Lan tỏa tình yêu thương, thực hiện tiến bộ xã hội
Thuốc lá: Mối đe dọa sức khỏe sinh sản

Mở cánh cửa cho nhiệm kỳ mới

Bàn giao 10 ngôi nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
Thông tuyến, khôi phục lối mở Sì Choang (Việt Nam) - Dền Suối Thàng (Trung Quốc)
Ngày thi thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc
Mường Than xoá bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Miễn, hỗ trợ học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026




