

Vượt quãng đường dài từ thị trấn Mường Tè trong sự oi bức của thời tiết cuối mùa khô, chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ trên địa bàn xã Mường Tè. Không gian xanh; nhiều hoạt động vui chơi giữa giờ; khuôn viên trường được bố trí khoa học mang đậm nét văn hóa địa phương… khiến chúng tôi bất ngờ và thêm cảm phục những nỗ lực của thầy, cô giáo nơi vùng khó này.
Toàn cảnh Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ.
Theo cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Hiệu trưởng nhà trường, ngày mới bàn giao, quy mô trường lớp khang trang nhưng khuôn viên của Nhà trường gần như trống trơn. Xác định môi trường tự nhiên nói chung, cảnh quan trong trường học nói riêng tác động rất lớn đến sức khỏe và chất lượng giảng dạy, học tập, vậy là hành trình “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn” của nhà trường chính thức bắt đầu.
Dựa trên khảo sát, lấy ý kiến tập thể, Ban Giám hiệu nhà trường đã xác định các tiêu chí rõ ràng để thực hiện phong trào. Đối với tiêu chuẩn trường học xanh tập trung hệ thống cây xanh bóng mát (chiếm 40% diện tích sân trường), có thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh hài hòa phù hợp. Tiêu chuẩn trường học sạch thì đặc biệt lưu tâm nguồn nước sạch, y tế trường học, xử lý rác thải hay trường học đẹp đề cao cả nội dung và hình thức (quy tắc ứng xử văn hóa, rèn học sinh về đạo đức, lối sống, lý tưởng; mỗi cán bộ, giáo viên thực sự là tấm gương để học sinh noi theo). Cuối cùng là trường học an toàn, rèn cho học sinh kỹ năng sống để đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất.
Cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ luyện tập múa hát trong hoạt động ngoài giờ...
Cùng với đó, nhất quán phương châm: thiết kế mang tính ổn định, lâu dài, tiện lợi tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể gắn với giáo dục tinh thần quê hương, đất nước, tự hào dân tộc nhưng đảm bảo yếu tố an toàn, thẩm mỹ. Căn cứ điều kiện thực tế mặt bằng, các khu vui chơi, thể thao, đọc sách, hoạt động tập thể, học tập thực tế để học sinh quan sát thiên nhiên, vẽ tranh, bài tập thực hành môn địa lý, lịch sử và giáo dục địa phương, trải nghiệm…
Các em còn được nhà trường tạo điều kiện tìm hiểu về Luật sư Nguyễn Hữu Thọ với hình ảnh và thông tin phong phú ở phòng truyền thống của trường. Qua đó, giúp học sinh nêu cao tinh thần tự hào về ngôi trường cũng như hiểu biết về người trí thức yêu nước. Bên cạnh đó, còn là bước chuẩn bị quan trọng để nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 (giáo dục gắn với trải nghiệm và giáo dục địa phương).
Để có cảnh quan môi trường sư phạm khang trang, xanh - sạch - đẹp, nhà trường đã huy động rất nhiều sự ủng hộ, nguồn lực từ chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh. Tính từ năm 2016 – 2020, thông qua công tác xã hội hóa, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ về vật liệu xây dựng, cây xanh, ngày công… với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Thông qua phong trào “Một phút sạch trường” hay công trình măng non “Trường em xanh – sạch – đẹp”, mái trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ thực sự là điểm sáng của mô hình giáo dục kiểu mẫu nơi huyện vùng biên.
Cùng với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng dạy và học. Thông qua phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vậy, mỗi thầy cô giáo đều tự học, tự sáng tạo, thay đổi phương pháp, cách thức giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế cũng như yêu cầu đổi mới giáo dục.
Nâng cao chất lượng giáo dục được nhà trường xác định là nhiệm vụ hàng đầu cần thực hiện đạt kết quả.
Kể từ khi thành lập đến nay, chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ không ngừng nâng lên. Trong đó, tỷ lệ chuyển cấp luôn đạt 100%; học sinh hoàn thành tốt các môn học đạt từ 33 – 37%. Và, hơn hết là niềm tin của các bậc phụ huynh đối với tập thể nhà trường.
Bảng vàng thành tích của nhà trường ngày một dày thêm với những phần thưởng và danh hiệu cao quý: Trong năm học 2021 - 2022, nhà trường có 8 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện (đơn vị có số lượng giáo viên tham gia cũng như đoạt giải nhiều nhất của huyện); duy trì danh hiệu chuẩn quốc gia và trường học xanh-sạch -đẹp- an toàn; được nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối của UBND tỉnh cũng như Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo… Những “trái ngọt” đó, đã khẳng định rõ thêm: mỗi bước đi của thời gian là mỗi bước đánh dấu truyền thống hiếu học của học sinh và sự trưởng thành của nhà trường.
Tin đọc nhiều
Đối thoại về các vấn đề liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ra quân hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Pắc Ta
Quán triệt, triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về lưu trữ, quản lý tài liệu

An cư cho người dân vùng nguy cơ sạt lở

Người dân có thể tham gia BHXH, BHYT qua Cổng Dịch vụ công và Ứng dụng ngân hàng

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Hỗ trợ khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc






