

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đèo Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Bản Bo cho biết: “Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, cấp uỷ, chính quyền xã ban hành kế hoạch, xác định lộ trình để tổ chức triển khai, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Xã định hướng cho nhân dân chú trọng chuyển đổi, trồng mới một số diện tích đất trồng ngô, lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng chè chất lượng cao, từ đó đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM được nhân dân hưởng ứng tích cực. An ninh trật tự cơ bản được đảm bảo”.
Tính đến cuối năm 2024, xã Bản Bo đạt 16/19 tiêu chí NTM nâng cao. Hiện, xã phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí còn lại (giao thông, thu nhập, nghèo đa chiều), nỗ lực “về đích” NTM nâng cao vào cuối năm 2025. Xác định tiêu chí thu nhập là quan trọng, then chốt, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá. Tập trung định hướng cho bà con thâm canh tăng vụ ngô, lúa để bảo đảm an ninh lương thực. Đồng thời, trồng, chăm sóc cây chè chất lượng cao mang lại nguồn thu nhập ổn định. Cấp uỷ, chính quyền địa phương hướng dẫn bà con cách chăm sóc, thu hái theo đúng yêu cầu kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây chè, đồng thời, rà soát những diện tích có thể trồng mới để mở rộng diện tích vùng chè, nâng cao năng suất, chất lượng chè. Toàn xã có 872ha chè, trong đó, hơn 827ha chè kinh doanh, với sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt hơn 10.000 tấn mỗi năm. Nhờ cây chè, đến cuối năm 2024 xã có thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/người/năm, phấn đấu tăng lên 59 triệu đồng/người/năm 2025.
Nông dân xã Bản Bo (huyện Tam Đường) thu hái chè.
Ngay khi xã triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao, 10 năm qua, gia đình anh Phan Văn Phúc ở bản Cốc Phung (xã Bản Bo) chuyển đổi hơn 2ha ngô, lúa sang trồng chè kim tuyên chất lượng cao. Anh chú trọng chăm sóc và tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật từ bón phân, phòng trừ sâu bệnh, tỉa tán, thu hoạch. Mỗi lứa, gia đình anh thu được trên 8 tấn chè, với giá 8 nghìn đồng/kg. Để giải phóng sức lao động, gia đình anh đầu tư máy cắt chè mini để tiết kiệm thời gian và công sức, nâng cao năng suất, sản lượng chè búp. Từ khi chuyển sang trồng chè, mỗi năm, gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng từ việc bán chè búp tươi.
Anh Phúc tâm sự: “Để chung tay cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, gia đình tôi cần cù lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng chè, chăn nuôi gia súc để nâng cao thu nhập. Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, gia đình tôi thường xuyên dọn vệ sinh môi trường nông thôn, vứt rác đúng nơi quy định; xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
Với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, diện mạo xã đổi thay; điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ; nhà ở dân cư khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của bà con được cải thiện.
Ngoài ra, xã đang nỗ lực nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông. Bởi những năm gần đây, xã phát triển mạnh cây chè, trong đó, hệ thống đường giao thông nội đồng lớn. Mặc dù, tỉnh, huyện quan tâm, đầu tư lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cho xã, nhưng tỷ lệ giao thông nội đồng chỉ đạt trên 40% (năm 2024). Để thực hiện hiệu quả tiêu chí về giao thông nông thôn, xã đẩy mạnh việc bê-tông các tuyến đường nội đồng vùng chè. Sử dụng các nguồn vốn xây dựng NTM do huyện đầu tư, lồng ghép các chương trình để thực hiện tiêu chí giao thông.
Với nỗ lực xây dựng NTM nâng cao, xã Bản Bo đổi thay từng ngày, những tuyến đường nông thôn được đổ bê-tông trải dài tới các bản, đời sống người dân được nâng lên. Tin rằng, xã sẽ “về đích” NTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương khởi sắc.
Tin đọc nhiều

Hơn 500 học sinh tham gia “Ngày hội sắc màu – Cuộc thi vẽ tranh”
Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây mới 1.100 căn nhà cho các gia đình thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tam Đường quyết tâm hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát
Khảo sát, hỗ trợ kinh phí triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Tam Đường

Từ 1/7, người chưa có lương hưu được nhận trợ cấp hưu trí xã hội

Trách nhiệm lớn - quyết tâm cao

Quy định mới về BHYT đối với quân đội, công an và người làm công tác cơ yếu

Đề xuất cấp sổ BHXH điện tử và có giá trị pháp lý như sổ BHXH bản giấy





