-
Xã Lê Lợi là địa bàn có diện tích rừng lớn của tỉnh với hơn 15 nghìn héc ta, phân bố đồng đều ở các bản. Để tạo động lực cho người dân bảo vệ và phát triển rừng, thời gian qua, xã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân.
Xác định rõ rừng là tài sản quý, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về nội dung bảo vệ rừng, Luật Lâm nghiệp tới 24 bản trên địa bàn. Chủ động cử cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với người dân để kiểm tra, phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa; chủ động phòng chống cháy rừng khi thời tiết bước vào mùa hanh khô.
Cán bộ xã và người dân bản Chiềng Chăn 3 kiểm tra khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Ông Lý Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết: Hiện, xã có hơn 15 nghìn héc ta rừng với tỷ lệ che phủ đạt 48,5%. Để tạo động lực cho nhân dân bảo vệ rừng, công tác chi trả tiền DVMTR được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2025, tổng số tiền DVMTR được chi trả hơn 3,4 tỷ đồng cho 1.913 hộ tham gia bảo vệ rừng. Đồng thời, để tận dụng tài nguyên rừng đúng cách, xã chủ động vận động người dân cải tạo đất đồi, thực hiện trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế, vừa gây rừng, vừa nâng cao thu nhập cho gia đình.
Người dân được hưởng lợi từ chi trả DVMTR đã từng bước chấm dứt tình trạng chặt phá, khai thác rừng bừa bãi, bà con ý thức rõ tầm quan trọng của rừng trong việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, giữ đất canh tác phát triển kinh tế và đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Từ số tiền nhận được, nhiều hộ gia đình đã có thêm nguồn vốn để mua giống cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 21,75% (giảm 6,2% so với năm 2024).
Bên cạnh đó, để công tác bảo vệ rừng được thực hiện có hiệu quả, 24 bản trên địa bàn xã thành lập Tổ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn chủ động tuần tra, bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng do bản quản lý. Đồng thời, phối hợp với trưởng bản, người có uy tín, đưa những quy định về chặt phá khai thác tài nguyên rừng, đốt rừng làm nương rẫy vào quy ước của bản và xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi phạm. Ngoài ra, xã còn tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với 24 bản trên địa bàn.

Cán bộ và người dân bản Chiềng Chăn 3 phát đường băng cản lửa, bảo vệ rừng.
Ngoài bảo vệ, công tác trồng rừng cũng được xã xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra chỉ tiêu trồng rừng trong năm 2025 là 89ha, trong đó, rừng phòng hộ 64ha, rừng sản xuất 25ha.
Ông Lù Văn Hoàn ở bản Co Mủn cho biết: Trước đây, người dân còn lên rừng để chặt gỗ về sử dụng, đốt rừng làm nương rẫy. Khi được cán bộ xã xuống tuyên truyền, vận động, tôi và bà con trong bản đã nâng cao nhận thức, chủ động cải tạo 4ha đất đồi của gia đình để trồng cây như: Cây mắc ca, xoài, quế, dổi,.... Nhận được tiền chi trả DVMTR, tôi đầu tư mua thêm giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.

Ông Lù Văn Hoàn (bản Co Mủn) chắm sóc diện tích cây mắc ca.
Với nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, cùng với sự đồng lòng từ nhân dân, đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, qua đó, góp phần giảm thiểu tình trạng cháy rừng, phá rừng trên địa bàn. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng hay các vụ việc vi phạm pháp luật về rừng.
Với quan điểm “Dân giữ rừng, rừng nuôi dân”, thời gian tới, từ sự chung tay từ chính quyền và nhân dân xã Lê Lợi, diện tích rừng trên địa bàn sẽ được bảo vệ và phát triển bền vững.
Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân
Hành động thiết thực vì xã Nậm Tăm sáng - xanh - sạch - đẹp
Hội thảo tham gia ý kiến cho dự thảo Đề án, Nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2030
Tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ
Vượt khó, nâng cao chất lượng giáo dục
Phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biên giới
Nâng cao chất lượng dạy - học môn tiếng Anh
Khởi động Dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần”