-
Hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nậm Hàng triển khai các giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn địa phương và được hội viên các chi hội nhiệt tình hưởng ứng. Nhờ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ.
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gồm các tiêu chí: không đói nghèo, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng; sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ.
Để triển khai hiệu quả cuộc vận động, Hội LHPN xã thường xuyên chỉ đạo các chi hội tăng cường tuyên truyền, vận động chị em tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền được Hội LHPN thực hiện hiệu quả thông qua các hình thức: tuyên truyền trực tiếp, qua zalo, facebook; qua các hội nghị, tọa đàm... Nhờ đa dạng hình thức tuyên truyền với nội dung phong phú, đến nay, cuộc vận động được hội viên ở 18/18 chi hội hưởng ứng, mang lại nhiều kết quả tích cực.
Đối với tiêu chí "không đói nghèo" - một tiêu chí khó, Hội tập trung xây dựng các mô hình giảm nghèo; hỗ trợ cây trồng, con giống, máy móc sản xuất; tín chấp cho chị em vay vốn; liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp giúp chị em được đào tạo nghề, có việc làm, thu nhập.
Thực hiện tiêu chí "3 sạch", Hội xây dựng các mô hình: “Câu lạc bộ phân loại rác thải”, “Con đường hoa”, “Bản sáng-xanh-sạch-đẹp”; vận động hội viên, bà con không thả rông gia súc, gia cầm... Nhờ vậy, các tuyến đường, ngõ vào bản sạch hơn; cống rãnh không còn rác; bà con chăn nuôi có chuồng trại, không thả rông như trước. Chị em còn trồng các loại hoa, cây xanh dọc các tuyến đường bản, góp kinh phí mua thùng đựng rác, bóng điện sử dụng năng lượng mặt trời để thắp sáng.
Phụ nữ bản Nậm Dòn tích cực giữ gìn bản sắc truyền thống.
Trong xóa đói, giảm nghèo, chị em chuyển đổi tư duy từ làm đủ ăn sang làm để tích lũy. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế ở các lĩnh vực do chị em làm chủ, vừa làm giàu cho bản thân, vừa tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Chị em làm chủ khoa học công nghệ, biết ứng dụng vào xây dựng các mô hình; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Đã có nhiều tấm gương điển hình được chị em noi theo như: Chu Thị Thu (bản Nậm Dòn), Lò Thị Giang (bản Nậm Cầy), Mào Thị Sân (tổ dân phố Noong Kiêng)…, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của xã năm 2025 xuống còn 11,29%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/năm.
Hội còn vận động 100% gia đình hội viên đưa trẻ đến trường; thực hiện tốt việc kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh phòng chống bạo lực gia đình...
Phụ nữ xã Nậm Hàng tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.
Chị Khoàng Thị Len (tổ dân phố Pa Kéo) cho biết: Phụ nữ trong tổ dân phố tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động. Mỗi tuần 1 lần chị em tham gia dọn vệ sinh quanh tổ dân phố, trồng cây xanh, xử lý rác thải. Đồng thời, góp kinh phí xây lò đốt rác. Trong giảm nghèo, phụ nữ mạnh dạn học hỏi, tích cực phát triển kinh tế, nhiều chị trở thành chủ các cơ sở kinh doanh.
Bên cạnh đó, chi hội duy trì 2 đội văn nghệ quần chúng; thành lập các câu lạc bộ thể thao, đội văn nghệ; quan tâm chăm lo cho con cháu học hành.
Phụ nữ bản Pa Kéo tích cực vệ sinh đường bản.
Bên cạnh đó, phụ nữ còn tham gia các tổ hòa giải ở các bản, tích cực đẩy mạnh phòng chống bạo lực gia đình, thúc đẩy vai trò của người phụ nữ trong các công việc xã hội.
Chị Lê Thị Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình. Đồng thời, khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho chị em vươn lên.
Mưa đá gây thiệt hại tài sản của 556 hộ dân ở xã Pắc Ta
Sơ kết thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị
Đồng hành cùng trẻ tự kỷ
Tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số năm 2026
Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026
Bảo tồn và phát triển nghề thuốc nam của người Dao
Ngày Sức khoẻ toàn dân (7/4) năm 2026