

Ông Quách Tiến Thơn ở tổ dân phố số 5 (phường Tân Phong) tích cực phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt.
Thời gian qua, tỉnh Lai Châu luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới những người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Toàn tỉnh hiện có 204 nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Nhiều người trong số đó thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba mang dị tật, khuyết tật bẩm sinh, không có khả năng lao động, sống phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Tuy là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, không có biên chế chuyên trách, không được cấp ngân sách thường xuyên, nhưng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vẫn duy trì hiệu quả hoạt động. Phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện đúng, đủ chính sách hỗ trợ cho hội viên như: trợ cấp hằng tháng, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết, khám chữa bệnh; vận động xã hội hóa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên khó khăn... Riêng 6 tháng đầu năm 2025, Tỉnh hội đã phối hợp trao 65 suất quà, trị giá 47 triệu đồng cho hội viên; trong đó có 30 suất quà của Trung ương Hội, 30 suất quà của Tỉnh hội và 5 suất quà của Viettel Lai Châu.
Song song với đó, tỉnh chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh được thành lập từ năm 2017 với 19 chi hội cơ sở (tính đến thời điểm chưa sáp nhập chính quyền 2 cấp). Dù không có biên chế và ngân sách hoạt động, bằng tâm huyết và trách nhiệm, cán bộ hội các cấp vẫn bám sát cơ sở, thăm hỏi, nắm tình hình hội viên; phản ánh, kiến nghị lên cấp trên có cơ chế, giải quyết kịp thời chính sách, lợi ích chính đáng của hội viên; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, vật chất, quà tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh chia sẻ: “Mỗi nạn nhân da cam/dioxin là một cuộc đời mang thương tích cả về thể chất và tinh thần. Vì thế, dù khó khăn, Tỉnh hội vẫn cố gắng duy trì, kết nối để họ không cảm thấy bị bỏ rơi. Những năm qua, công tác tri ân, chăm lo gia đình chính sách, người có công, trong đó có người bị nhiễm chất độc hóa học luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt. Trong đó, Sở Nội vụ chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nhiễm, phơi nhiễm chất độc hóa học”.
Tỉnh hội chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động tham gia các hoạt động cộng đồng như: bảo vệ môi trường, văn nghệ, thể thao, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư… Qua đó, hội viên thêm động lực, niềm tin vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, có đời sống tinh thần phong phú. Trên hành trình nỗ lực vươn lên, nhiều nạn nhân da cam/dioxin ở Lai Châu trở thành tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Điển hình là ông Nguyễn Hữu Chỉnh (tổ dân phố số 5, phường Tân Phong) mang trong mình di chứng do nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn tích cực lao động, sản xuất, tham gia công tác xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao. Trò chuyện với chúng tôi, ông Chỉnh chia sẻ: “Hiện nay, các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin được quan tâm đầy đủ. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, bà con lối xóm quan tâm, giúp đỡ. Đó là động lực để tôi tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn sức khỏe và hỗ trợ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn”.
Cùng trú tại tổ dân phố số 5 (phường Tân Phong), bước vào tuổi 70, sức khỏe của ông Quách Tiến Thơn yếu hơn do di chứng của chất độc hóa học. Vượt lên tất cả, ông vẫn cùng vợ duy trì mô hình kinh tế từ chăn nuôi, trồng trọt. Hiện, gia đình ông nuôi hơn 40 con lợn cùng 1ha vườn cây ăn quả, là tấm gương sáng về người cao tuổi phát triển kinh tế tại địa phương.
Ông Thơn nói: “Tôi luôn tự nhủ, dù sức khỏe có giảm sút nhưng vẫn phải giữ vững ý chí kiên cường mới có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Thu nhập không cao nhưng đủ trang trải cuộc sống, phụ giúp các con, quan trọng nhất là sống vui, sống khỏe và sống có ích”.
Trong bối cảnh chịu tác động từ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều khó khăn về ngân sách, nhân lực, việc duy trì và phát huy hiệu quả vai trò của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin càng cần được quan tâm. Hội kiến nghị tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí hoạt động, tạo điều kiện để duy trì tổ chức hội ở cấp tỉnh; tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật chính sách, đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân, đặc biệt là thế hệ thứ hai, thứ ba mang di chứng chất độc da cam/dioxin. Qua đó, xoa dịu tốt nhất vết thương chiến tranh để các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiếp tục có cuộc sống tốt hơn, góp phần cống hiến, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển.
Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025

Tập trung xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập

Xã Phong Thổ: Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Lan tỏa tinh thần “y đức - tận tâm - sáng tạo”

Quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát

Từ 1/8/2025: Thay thế mã số bảo hiểm xã hội bằng số định danh cá nhân, căn cước công dân

8 tập thể, 5 hộ gia đình, 34 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng









