

Trung tá Đào Quang Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết, Đồn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 13,015km (trong đó có 2,641km chạy trên đất liền, 10,374km chạy trên sông, suối); với 9 điểm mốc, 15 cột mốc, từ Mốc 57 đến Mốc 65. Đồn phụ trách địa bàn 1 xã biên giới với 23 bản, gồm 4 dân tộc (Hà Nhì, Mông, Dao, Kinh). Đời sống kinh tế của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí còn hạn chế, nhận thức về mặt xã hội chưa đồng đều. Cơ sở hạ tầng chậm phát triển, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, khí hậu thời tiết khắc nghiệt...
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông tuần tra bảo vệ cột mốc 63.
Bên cạnh đó, đặc điểm đoạn biên giới do đơn vị quản lý chủ yếu chạy trên sông, suối, trong những năm qua phía Trung Quốc vẫn tiến hành các hoạt động vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, làm ảnh hưởng đến chủ quyền an ninh biên giới như: Xây kè nắn dòng chảy biên giới khu vực Mốc 61, 64; khai thác khoáng sản khu vực Mốc 64; phát nương, khai hoang sát đường biên giới khu vực Mốc 57; trồng chuối, làm nhà trùng lên đường biên giới khu vực Mốc 63... Bên cạnh đó, các hoạt động vi phạm khác vẫn thường xuyên xảy ra như: xuất, nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, lấy chồng; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người vẫn diễn biến phức tạp... làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực biên giới hai bên.
Trươc tình hình trên, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông đã luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, tập trung giúp địa phương củng cố cơ sở chính trị, chăm lo cuộc sống Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn cũng luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Theo đó, cán bộ, chiến sỹ chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích và dự báo sát, đúng tình hình ở nội, ngoại biên. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc xây dựng các công trình sát biên giới, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm Hiệp định vê Quy chế quản lý biên giới. Báo cáo, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Phong Thổ nhiều đối sách giải quyết các vấn đề nảy sinh, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động vi phạm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã tổ chức gần 200 lần tuần tra dọc biên giới từ Mốc 57 đến Mốc 65 với trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và dân quân tham gia. Tổ chức tuần tra từ Mốc 61 đến Mốc 65 được 1.372 lần/3.906 lượt người tham gia. Qua các đợt tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 57 vụ/93 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm Quy chế biên giới.
Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho Nhân dân về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc khu vực biên giới về Quốc gia, quốc giới, công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới… Nhờ đó, quần chúng Nhân dân tích cực tham gia, phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên giới.
Ngoài ra, Đồn Biên phòng Huổi Luông còn làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng theo phương châm “Vừa hợp tác, vừa đấu tranh có lý, có tình ”, thường xuyên trao đổi tình hình với lực lượng quản lý 5 bảo vệ biên giới phía đối diện. Phối hợp tổ chức tuần tra chấp liên hợp, tuần tra song phương 27 lần, gặp gỡ, trao đổi, hội đàm trên thực địa 5 lần để giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm Hiệp định quy chế biên giới. Tổ chức kết nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên với Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Kim Bình, đồn Công an Biên phòng Kim Thủy Hà (Trung Quốc), tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân, tổ chức kết nghĩa Bản - Bản hai Bên biên giới giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông và bản Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam. Phối hợp tổ chức các hoạt động trong giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Phối hơp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đẩy mạnh phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản theo Chỉ thị số 01/CT - TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”. Duy trì thường xuyên, hiệu quả 17 tổ/157 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên cột mốc; 14 tổ/98 hộ gia đình tham gia tự quản an ninh trật tự. Hàng năm phối hợp tổ chức phát quang đường tuần tra, đường ra biên giới, đường thông tầm nhìn biên giới phục vụ tốt cho công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.
Chủ động làm tốt khâu nắm, dự báo tình hình, nắm rõ âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn xây dựng các kế hoạcn chuyên ngành triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của đất nước và địa phương. Phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm… Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông đã phát hiện bắt giữ, xử lý 122 vụ/184 đối tượng. Trong đó, khởi tố hình sự 23 vụ/ 35 đối tượng, thu giữ 94,69 gam hêrôin; 183,54 gam thuốc phiện, 9 xe máy, 1.200 Nhân dân tệ, 8 điện thoại di động, giải cứu 5 nạn nhân; thu 69kg pháo, 100m dây cháy chậm, 200 kíp nổ; 15 con trâu, 400kg quặng; 95kg thuốc trừ sâu, 15kg thuốc tân dược và nhiều tang vật khác. Vận động Nhân dân giao nộp 177 khẩu súng kíp, 48 nòng súng, 1 đạn cối 60, 2 vỏ mìn K58, 1 đầu đạn 12,7mm, 100 viên đạn bi, 50 gam thuốc sung...
Với những thành tích đạt được, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã và đang có những đóng góp quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo sự ổn định để Nhân dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế, xã hội. Đây đồng thời cũng là cơ sở để đơn vị cùng cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân địa phương giữ vững an ninh trật tự vùng biên; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Tặng điện thoại, đồ dùng thiết yếu cho người dân bản Mô Chi

Phát động đợt thi đua “Đoàn kết hiệp đồng - Lập công dâng Đảng”

Quốc hội thống nhất bỏ chức danh Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh
Thông tuyến, khôi phục lối mở Sì Choang (Việt Nam) - Dền Suối Thàng (Trung Quốc)

“Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng cuối năm 2025

Biên cương sâu nặng nghĩa tình

Hội nghị triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”










