Thứ tư, 15/07/2026 - 19:54
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học Công nghệ
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học đời sống
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • “Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Pháp luật
    • ATGT
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Bạn đọc viết
  • Khoa học - Công nghệ
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học đời sống
    • Bình dân học vụ số
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcast
    • Podcast Cuối tuần
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
  • NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT
    • Tấm lòng vàng
    • Tuổi cao gương sáng
    • Gương sáng bản mường
  • CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM
Bình dân học vụ số
Khoa học đời sống
“Bình dân học vụ số” - đưa tri thức số đến từng người dân, từng địa bàn
Thứ sáu, 13/03/2026 13:31
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Điểm nổi bật của phong trào "Bình dân học vụ số" là bám sát nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

1

Thanh Hóa phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, đó là chuyển đổi số toàn cầu tạo cơ hội bứt phá, đưa Việt Nam đi tắt đón đầu, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí sản xuất.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là kim chỉ nam trong việc định hướng các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giải quyết những thách thức trước mắt và định hình lộ trình dài hạn để xây dựng nền tảng phát triển khoa học và công nghệ bền vững.

Triển khai đồng bộ chuyển đổi số trên toàn xã hội

Thực hiện Nghị quyết 57, tháng 5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số," với 3 quyết tâm chiến lược là đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế để kiến tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng công nghệ đột phá và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời đại; triển khai đồng bộ chuyển đổi số trên toàn xã hội, góp phần hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; triển khai phong trào thi đua đồng thời với phong trào "Bình dân học vụ số," với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách như phổ cập tri thức, công nghệ về chuyển đổi số, kỹ năng số cho toàn dân, để mỗi người dân đều có thể tiếp cận, sử dụng hiệu quả các loại hình dịch vụ, nền tảng số, trở thành công dân số, góp phần đẩy nhanh tiến trình, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua, tất cả các bộ, ban, ngành, địa phương đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai; xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế; ban hành hướng dẫn biểu dương, tôn vinh, khen thưởng nhằm khích lệ, động viên kịp thời đối với các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Qua gần một năm thực hiện, tất cả các bộ, ban, ngành, địa phương đều tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đầu tháng 9/2025, Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn ứng dụng AI cho cán bộ các cấp ủy và cơ quan đảng, gần 4.000 điểm cầu từ Trung ương đến cấp xã, phường.

Phong trào "Bình dân học vụ số" đã được người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại bộ, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị mình với tinh thần "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó," "chỉ bàn làm, không bàn lùi" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

1

Mô hình “Thẻ chờ thông minh” của phong trào “Bình dân học vụ số” tại Hải Phòng (Ảnh: TTXVN phát)

Thành phố Cần Thơ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" với mục tiêu đưa phong trào trở thành thường xuyên, liên tục và phát triển sâu rộng, tạo đột phá trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số. Nhiều mục tiêu "tham vọng" được đặt ra ngay trong năm 2025 như phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết về chuyển đổi số; 100% học sinh trung học và sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, có kỹ năng an toàn trong học tập và tương tác xã hội trong môi trường số; 996 nghìn người trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID…

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã xây dựng khung kiến thức, kỹ năng số, nền tảng Bình dân học vụ số, đồng thời phối hợp với Công an thành phố, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tham mưu triển khai có hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số nhằm phổ cập tri thức cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết để đạt hiệu quả thiết thực, phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, sâu rộng, không ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với việc tuyên truyền sâu rộng, đa dạng hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khuyến khích mọi người tích cực tham gia học tập kỹ năng số, cần phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ công nghệ số cộng đồng, tổ tuyên truyền viên cơ sở trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, động lực của chuyển đổi số.

Linh hoạt, sáng tạo trong cách làm


Điểm nổi bật của phong trào "Bình dân học vụ số" là không triển khai theo lối hành chính, hình thức, mà bám sát nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi địa phương có cách làm riêng, linh hoạt, sáng tạo để đưa tri thức và kỹ năng số đến tận người dân.

Tại Quảng Ninh, phong trào "Bình dân học vụ số" được gắn với xây dựng chính quyền số và xã hội số. Các địa phương thành lập tổ công nghệ số cộng đồng đến từng khu dân cư, "cầm tay chỉ việc" cho người dân, nhất là người cao tuổi, trong việc sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Nhờ đó, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao ngày càng tăng, giảm rõ rệt tình trạng hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần.


Triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" song hành với xây dựng đô thị thông minh, thành phố Huế tổ chức các lớp học số miễn phí tại nhà văn hóa cộng đồng, trường học với nội dung thiết thực như sử dụng ứng dụng phản ánh hiện trường, tra cứu thông tin y tế, giáo dục, thanh toán dịch vụ thiết yếu trên nền tảng số. Người dân không chỉ "biết dùng" mà từng bước hình thành thói quen sống số, tương tác hai chiều với chính quyền.

Đặt trọng tâm là nâng cao kỹ năng số cho nông dân, tỉnh Đồng Tháp triển khai phong trào sâu rộng trong khu vực nông thôn, tổ chức các lớp "Bình dân học vụ số" hướng dẫn nông dân sử dụng điện thoại thông minh để ghi chép nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc nông sản, bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Nhiều hộ nông dân lớn tuổi lần đầu tiếp cận công nghệ nhưng đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, từng bước tham gia kinh tế số.

Còn ở các tỉnh miền núi như Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, phong trào "Bình dân học vụ số" được tổ chức theo phương châm dễ học, dễ hiểu, dễ làm. Đoàn viên thanh niên, cán bộ cơ sở trở thành "giảng viên số," trực tiếp hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận dịch vụ công, khám chữa bệnh từ xa, học tập trực tuyến. Nhiều bản làng trước đây gần như "trắng" kỹ năng số nay đã từng bước kết nối với không gian số, mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế-xã hội.

3

Lực lượng tình nguyện hỗ trợ người cao tuổi ở vùng cao Điện Biên tiếp cận với các tiện ích số. (Ảnh: TTXVN phát)

Hành động đột phá Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho thấy, năm 2025, cả nước hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tạo chuyển biến rõ từ nhận thức đến hành động và kết quả trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; góp phần vào tỷ trọng đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong GDP ước đạt 16,4%, đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho tăng trưởng và việc làm. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chuyển biến tích cực; nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa giúp tiết kiệm, đồng thời nâng cao minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra ngày 25/12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo cho biết các cơ quan Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực đóng góp vào thành công chung của việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Năm 2025, chúng ta đã thiết lập nền móng thể chế vững chắc; năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.


Phong trào "Bình dân học vụ số," cùng với phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số," đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên số, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lai Châu: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Có thể bạn quan tâm
Xã Pu Sam Cáp: 10 thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Xã Pu Sam Cáp: 10 thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

Lặng thầm “gieo” tri thức

Lặng thầm “gieo” tri thức

Hội thi tiếng dân tộc thiểu số năm 2026

Hội thi tiếng dân tộc thiểu số năm 2026

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi phường Tân Phong năm 2026

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi phường Tân Phong năm 2026

Hội nghị tập huấn Chuyên đề “Chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm tại tỉnh Lai Châu: Từ tư duy đến hành động”

Hội nghị tập huấn Chuyên đề “Chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm tại tỉnh Lai Châu: Từ tư duy đến hành động”

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Lai Châu khởi công 6 trường nội trú liên cấp

Lai Châu khởi công 6 trường nội trú liên cấp

Tin cùng chuyên mục
"Luật tốt trên văn bản nhưng phải tốt trong cuộc sống"
"Luật tốt trên văn bản nhưng phải tốt trong cuộc sống"
Chính trị
17/03/2026 07:30
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Luật pháp tốt trên văn bản nhưng phải tốt trong cuộc sống” gợi ra vấn đề cốt lõi của quản trị quốc gia: giá trị của luật không nằm ở câu chữ, mà ở khả năng đi vào đời sống, giải quyết những vấn đề thực của xã hội.
Thước đo của pháp luật là cuộc sống
Thước đo của pháp luật là cuộc sống
Chính trị
17/03/2026 07:00
Trong nhiều năm qua, đặc biệt trong năm 2025, công cuộc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng. Hệ thống luật, pháp lệnh và các văn bản dưới luật ngày càng được hoàn thiện, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển cũng đặt ra một câu hỏi ngày càng rõ ràng: một đạo luật được viết tốt đã đủ để tạo ra một xã hội vận hành hiệu quả hay chưa?
Quân khu kiểm tra thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP tại Lai Châu
Quân khu kiểm tra thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP tại Lai Châu
An ninh quốc phòng
16/03/2026 21:56
Chiều 16/3, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 3/11/2023 của Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 55-KL/TW ngày 10/5/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược phía Tây của Tổ quốc đối với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 356. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Cục Chính trị, Cục Hậu cần cùng các cơ quan chức năng của Quân khu.
“Bình dân học vụ số” ở miền quê
“Bình dân học vụ số” ở miền quê
Chính trị
13/03/2026 13:16
Từ những lớp “bình dân học vụ số” bài bản cho đến những buổi hướng dẫn đơn giản, xã Lập Thạch (tỉnh Phú Thọ) đang đưa kỹ năng số đến với người dân bằng cách làm gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện, từng bước hình thành thói quen số trong đời sống nông thôn.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3233 ngày 15/07/2026
Báo Lai Châu Số 3232 ngày 13/07/2026
Báo Lai Châu Số 563 ngày 11/07/2026
Báo Lai Châu Số 586 ngày 10/07/2026
Báo Lai Châu Số 3231 ngày 10/07/2026
Báo Lai Châu Số 3230 ngày 09/07/2026
Báo Lai Châu Số 3229 ngày 08/07/2026
Báo Lai Châu Số 3228 ngày 06/07/2026
Báo Lai Châu Số 562 ngày 04/07/2026
Báo Lai Châu Số 3227 ngày 03/07/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Truyền - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.