Tân Uyên: Phát huy vai trò của lực lượng công an xã
Đại tá Đinh Thế Đô – Trưởng Công an huyện Tân Uyên trao Giấy khen cho các đồng chí công an xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.
Kết quả từ năm 2009 đến nay, huyện đã bổ nhiệm 2 đồng chí Trưởng Công an xã, 4 phó trưởng Công an xã. Tính đến tháng 4/2013 huyện Tân Uyên có 9 đồng chí Trưởng Công an xã, 9 đồng chí phó trưởng Công an xã được bố trí ở 9/9 xã; 117 Công an viên được bố trí ở 117/117 bản đủ so với Pháp lệnh quy định. Công tác đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng cho Công an xã cũng được quan tâm. Hàng năm, huyện phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 1 khóa huấn luyện bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Công an quy định cho Trưởng, phó Công an xã, thời gian là 15 ngày do các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đảm nhiệm.
Huyện chỉ đạo Công an huyện tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Công an viên theo cụm, mỗi năm một lần tại các xã, từ đó trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công an xã được nâng lên, đảm bảo tiêu chí nâng cao chất lượng công tác đội ngũ cán bộ cơ sở. Để lực lượng công an xã yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nhiệm vụ giữ gìn ANNT ở cơ sở, việc giải quyết chính sách luôn kịp thời. Huyện Tân Uyên đã giao dự toán hàng năm cho UBND các xã, qua đó các xã đã thực hiện chi trả đúng chế độ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc cấp phát trang phục cũng như công cụ hỗ trợ.
Công an xã Nậm Cần tuyên truyền vận động bà con trong xã giao nộp vũ khí.
Đến nay, lực lượng Công an xã trong toàn huyện đã chủ động và ngày càng làm tốt hơn công tác nắm tình hình an ninh, trật tự ở địa phương và những vấn đề nổi lên như: Tình hình nội bộ nhân dân và những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh, đối tượng lợi dụng tôn giáo để hoạt động. Chủ động theo dõi những biến động của các loại đối tượng có tiền án, tiền sự. Lực lượng công an xã đã biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp như: Vận động quần chúng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, xây dựng mạng lưới quần chúng tốt để nắm tình hình, thông qua công tác quản lý cư trú, quản lý giấy chứng minh nhân, quản lý trật tự, an toàn giao thông... để phát hiện các hoạt động có liên quan đến an ninh trật tự.
Ngoài ra, Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó, lực lượng Công an xã đã tham gia trực tiếp giải quyết từ 70 đến 80% số vụ việc xảy ra ở địa bàn cơ sở. Đối với những vụ việc phức tạp nghiêm trọng thì Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Công an cấp huyện trong việc điều tra xử lý vụ việc. Thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại địa phương nhất là vận động nhân dân kê khai, giao nộp và cam kết không tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép. Bên cạnh đó, Công an xã đã phối hợp lập hàng chục hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục đối với các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Điển hình như Ban Công an các xã: Pắc Ta, Thân Thuộc, Nậm Sỏ…
Đại tá Đinh Thế Đô – Trưởng Công an huyện Tân Uyên cho biết: “Từ khi triển khai thực hiện PLCAX, lực lượng Công an xã trong toàn huyện đã góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tai, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Châu Thái
Bình luận