

Khun Há từng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tam Đường với tình trạng tảo hôn, mù chữ cao; năng suất cây trồng thấp khiến cái đói, cái nghèo đeo bám. Đảng bộ xã Khun Há nỗ lực với quyết tâm cao tìm ra hướng đi mới, lãnh, chỉ đạo nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền, vận động là yếu tố quan trọng. Đảng bộ xã phân công các đồng chí đảng ủy viên, công chức theo dõi, giúp đỡ bản; khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm đảm bảo an ninh lương thực, có thu nhập ổn định.
Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, bí thư chi bộ, trưởng các bản đẩy mạnh dân vận khéo, huy động sự vào cuộc của các tổ chức hội, đoàn thể vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; xây dựng chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm thay cho thả rông trước đây. Đảng viên gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào thi đua để quần chúng nhân dân học tập, noi theo. Cùng với đó là các nguồn lực hỗ trợ, tạo sinh kế của Nhà nước, của tỉnh kịp thời được xã lồng ghép triển khai, đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, an sinh của nhân dân. Trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong sản xuất và xây dựng nông thôn mới như: trồng địa lan tạo cảnh quan môi trường; nuôi nhốt gia súc, gia cầm hợp vệ sinh; lắp đặt đường điện chiếu sáng nông thôn và “Bản bình yên về an ninh trật tự”.
Nhân dân xã Khun Há (huyện Tam Đường) tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Hết năm 2023, xã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là nhân dân thâm canh tăng vụ với tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 883,2ha. Đàn gia súc, gia cầm phát triển khá với 2.267 con gia súc, trên 9.100 con gia cầm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,57%. Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, homestay tại bản Lao Chải 1 phục vụ khách tham quan du lịch cộng đồng.
Đảng viên Lù A Lùng (Chi bộ bản Ngài Thầu Thấp) năm nay đã 78 tuổi, nhưng ký ức ngày thành lập Chi bộ bản Ngài Thầu Thấp không phai mờ niềm tự hào, xúc động, khắc ghi trong lòng. Giờ đây, ông Lùng là một trong những chứng nhân lịch sử về chặng đường xây dựng và phát triển của Chi bộ bản Ngài Thầu Thấp nói riêng, Đảng bộ xã Khun Há nói chung.
Ông Lùng nói: “Chi bộ bản Ngài Thầu Thấp thành lập trong thời điểm địa phương còn nhiều khó khăn nhưng luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của đảng viên. Do vậy, nhân dân tự lực vươn lên, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tập trung phát triển kinh tế - xã hội của bản ngày một phát triển”.
Hiện nay, Đảng bộ xã Khun Há có 20 chi bộ với 177 đảng viên. Từ năm 2013 đến nay, 100% bản thành lập được chi bộ. Đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ quần chúng nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, không di cư tự do; không nghe lời kẻ xấu vi phạm pháp luật; góp công, hiến đất xây dựng nông thôn mới.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng uỷ xã Khun Há cho biết: “Thời gian qua, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của trung ương và địa phương. Đảng viên làm tốt công tác dân vận, hướng dẫn nhân dân sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập gia đình. Cán bộ, đảng viên nhất quán phương châm “Nói đi đôi với làm”, tiên phong, gương mẫu đã tạo cơ sở vững chắc để nhân dân Khun Há vững niềm tin theo Đảng”.
Tin đọc nhiều
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Đức Dục kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Nậm Nhùn
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra xóa nhà tạm, dột nát tại huyện Sìn Hồ

Hội thảo khoa học “Báo chí Lai Châu đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh”

Chính quyền địa phương 2 cấp: Sẽ chuyển 90/99 nhiệm vụ từ huyện xuống xã

Việt Nam - Nga: Cơ hội mở rộng hợp tác thương mại song phương

Ngày 8/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều dự án luật quan trọng

Đổi thay sau một nhiệm kỳ

Đoàn kiểm tra số 2 - Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh làm việc với các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên










