-
Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, công tác tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS) được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về TKQT và xác định danh tính HCLS tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) không quản khó khăn, gian khổ, bền bỉ tìm kiếm từng dấu tích, đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm TKQT HCLS”.
Trong 2 ngày 6 - 7/9, tại bản Tung Qua Lìn (xã Dào San) gần 70 đồng chí (gồm: lực lượng thường trực, dân quân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên)… được Bộ CHQS tỉnh huy động tham gia TKQT HCLS Tạ Văn Bàn. Giữa núi rừng rộng lớn, nơi dấu tích của một thời chiến tranh đã bị thời gian phủ lấp, những người lính hôm nay cẩn trọng tìm kiếm từng khoảng đất, dấu vết với một niềm tin giản dị “nhất định phải đưa được đồng đội trở về”.

Lực lượng quy tập đối chiếu sơ đồ mộ chí với thực địa tại xã Dào San để xác định vị trí mộ liệt sĩ.
Theo thông tin lưu trữ, liệt sĩ Tạ Văn Bàn sinh năm 1928, tại xã Sơn Vi, huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú (nay là xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ); nhập ngũ năm 1951, thuộc Tiểu đoàn 930, Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc (nay là Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2). Đồng chí hy sinh ngày 12/7/1954. Nơi hy sinh và an táng ban đầu được xác định tại bản Tung Qua Lìn (xã Dào San). Từ ngày hy sinh đến nay đã hơn 7 thập kỷ, chừng ấy thời gian đủ để những con đường, địa hình thay đổi, cây rừng phủ xanh dấu tích cũ, những ký ức về chiến trường cũng dần trở nên xa xôi. Cùng với đó, mặc dù có “sơ đồ mộ chí” nhưng qua thời gian, thiên tai bào mòn nên không còn nấm mộ, bởi vậy, cuộc tìm kiếm lần này gặp nhiều khó khăn. Không xác định được vị trí cụ thể, lực lượng tìm kiếm phải mở rộng phạm vi, tổ chức đào trên diện tích khoảng 300m2. Công việc diễn ra trong điều kiện địa hình đồi núi không bằng phẳng, đòi hỏi CBCS phải hết sức kiên trì, thận trọng. Mỗi nhát cuốc, mỗi lớp đất được đào lên đều được thực hiện hết sức cẩn thận, bởi phía dưới có thể là hài cốt của người lính đã nằm lại từ những năm tháng chiến tranh. Với CBCS lực lượng thường trực, dân quân tham gia tìm kiếm, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm đối với đồng đội đã hy sinh. Sau hơn 70 năm nằm lại nơi chiến trường, liệt sĩ Tạ Văn Bàn đã được TKQT. Sau khi hoàn thành việc TKQT, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu và Sở Nội vụ đã đưa HCLS về tỉnh Phú Thọ để bàn giao cho Sở Nội vụ, Bộ CHQS tỉnh và gia đình tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.
Anh Tạ Văn Chung (thân nhân liệt sĩ Tạ Văn Bàn ở xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) xúc động chia sẻ: “Sau hơn 70 năm, gia đình tôi tìm được phần mộ của ông nội. Đây là niềm mong mỏi mà gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Gia đình rất biết ơn CBCS Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã không quản khó khăn, vất vả đi tìm các liệt sĩ”.

Các lực lượng tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ Tạ Văn Bàn tại bản Tung Qua Lìn (xã Dào San).
Chiến tranh đã lùi xa, song với những gia đình có người thân hy sinh chưa tìm thấy hài cốt, niềm mong mỏi tìm lại người thân vẫn đau đáu qua năm tháng. Mỗi thông tin về một phần mộ, địa danh, nhân chứng đều có thể trở thành tia hy vọng. Với những người lính hôm nay, TKQT HCLS không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình với đồng đội đã hy sinh. Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi liệt sĩ được đưa về với quê hương là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch 500 ngày đêm TKQT HCLS.
Thượng tá Tẩn Yêu Lồng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, thay đổi; nhân chứng già yếu và ít dần đi… từ đó công tác TKQT HCLS gặp không ít khó khăn. Với quyết tâm không để sót các liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường, Bộ CHQS tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên trì tìm kiếm từng dấu tích. Mỗi phần mộ được quy tập là thêm một người con được trở về với quê hương, gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong tháng 9 này, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh xác định quyết tâm phấn đấu TKQT từ 8 mộ liệt sĩ trở lên. Ngày 12/9, tổ chức quy tập 6 mộ tại xã Pa Tần; trong số này có 1 mộ liệt sĩ thanh niên xung phong đã xác định được danh tính nhờ có bia mộ, 5 mộ còn lại chưa xác định được danh tính. Cùng với đó, công tác TKQT tiếp tục được triển khai tại các xã: Phong Thổ, Mường Kim, Nậm Sỏ và Nậm Cuổi”.
Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn đang tiếp tục với những bước chân không mỏi của CBCS trên những vùng đất từng là chiến trường. Mỗi phần mộ được tìm thấy là sự tri ân đối với những người đã hy sinh và là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn trân trọng, gìn giữ giá trị của hòa bình.
Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hội nghị tập huấn triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, giai đoạn 2
Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến và thống nhất nhiều nội dung quan trọng
Các đồng chí: Hà Trọng Hải, Đào Thị Lan Anh được chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới