-
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Lai Châu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, thu thập thông tin đến tổ chức tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu ADN. Mỗi phần việc được thực hiện không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Tỉnh Lai Châu đã hoàn thành lấy mẫu tại 6 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh phục vụ giám định ADN.
Chiến dịch được triển khai nhằm tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thông qua việc rà soát hồ sơ, thu thập, xác minh nguồn tin, tổ chức khảo sát thực địa, quy tập hài cốt và lấy mẫu giám định ADN, chiến dịch hướng tới mục tiêu từng bước làm sáng tỏ thông tin về các liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. Mỗi kết quả đạt được của chiến dịch không chỉ góp phần khắc phục những mất mát, khoảng trống do chiến tranh để lại, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm tìm kiếm, mà còn tiếp tục khẳng định truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, chiến dịch còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chính sách hậu phương quân đội, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong toàn xã hội.
Để lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể và thân nhân liệt sĩ tiếp nhận 10 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều được khảo sát, xác minh cẩn trọng, bởi đó có thể là manh mối giúp một gia đình khép lại hành trình tìm kiếm người thân kéo dài hàng chục năm.
Tổ lấy mẫu thực hiện nhiệm vụ.
Từ những tư liệu lịch sử và nguồn thông tin thu thập được, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã tổ chức khảo sát, xác minh các vị trí có thông tin mộ liệt sĩ tại các xã: Mường Than, Phong Thổ và Bình Lư; huy động 237 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập trên diện tích 330m2, với khối lượng đào bới trên 475m2 đất, đá; các lực lượng đã kiên trì rà soát từng vị trí, từng dấu tích. Kết quả, tại xã Bình Lư đã phát hiện 1 ngôi mộ tập thể với 47 hài cốt liệt sĩ, góp phần làm sáng tỏ những mất mát của chiến tranh, đồng thời tạo cơ sở quan trọng cho công tác xác minh danh tính liệt sĩ.
Song song với công tác quy tập, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành lấy mẫu tại 6 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đối với 152 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trong đó, 55 phần mộ còn đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN, đạt 36,2% và đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội theo đúng quy định, mở ra hy vọng sớm xác định danh tính để các liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình, đáp lại mong mỏi, nguyện vọng của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục được những người lính hôm nay lặng lẽ thực hiện. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi phần hài cốt được tìm thấy, mỗi mẫu ADN được lấy không chỉ góp phần làm sáng tỏ danh tính của một liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026
Thăm, tặng quà người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Vận dụng đúng phương pháp cách mạng trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững và công tác đào tạo nhân lực
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Xứng đáng người đại biểu dân cử
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công tại 2 xã: Nậm Cuổi, Nậm Tăm