

Trong bối cảnh đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bum Nưa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt, đánh dấu bước trưởng thành mới của vùng đất nơi phên dậu Tổ quốc. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, đại hội thể hiện khát vọng và quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, xây dựng Bum Nưa ngày càng phát triển.
Từ một xã biên giới còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, dân trí không đồng đều, Bum Nưa đã có những bước chuyển đáng kể trong nhiệm kỳ vừa qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, xã từng bước đổi thay trên cả ba trụ cột: phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Bum Nưa (thứ 2 từ trái sang) và cán bộ xã thăm cánh đồng một giống lúa của bản Nà Lang.
Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chú trọng củng cố đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ chốt. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, giữ vững kỷ luật trong Đảng.
Một điểm nhấn đáng chú ý là việc triển khai sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện quy định nêu gương. Các tổ chức đảng đưa việc học và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên. Nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển.
Phát huy thế mạnh nông - lâm nghiệp, xã tái cơ cấu sản xuất, gắn bảo vệ rừng với phát triển kinh tế. Cánh đồng tại các bản: Nà Lang, Nà Hẻ, Nà Hừ đạt sản lượng bình quân lương thực 3.100 tấn/năm. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Vùng trồng sâm Lai Châu gần 50ha được hình thành tại các bản: Sín Chải A, B, C, Pa Hạ, mở ra hướng phát triển kinh tế mới dưới tán rừng.
Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước khởi sắc. Đã có một số nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đi vào hoạt động; các hợp tác xã sản xuất tinh dầu, gạch không nung tạo việc làm cho lao động địa phương và tăng thu ngân sách. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu dân sinh.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ, xã huy động gần 17.000 ngày công, hàng nghìn mét vuông đất và hàng chục triệu đồng xây dựng kết cấu hạ tầng. 100% bản có đường ô-tô đến trung tâm, 90% hộ dân có điện, 100% bản có nước sinh hoạt; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 68%; có sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm; gần 300 nhà tạm, dột nát được xóa bỏ, tạo điều kiện cho người dân an cư, lạc nghiệp. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ước đạt 60%; tỷ lệ học sinh chuyên cần duy trì trên 90%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 96%; Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ được duy trì, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, đẩy lùi hủ tục. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, trẻ em, phụ nữ được thực hiện hiệu quả.
Có đường biên giới dài trên 30km, xã Bum Nưa đặc biệt chú trọng nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Công tác huấn luyện, tuần tra, diễn tập phòng thủ được thực hiện thường xuyên; phối hợp tốt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động đối ngoại biên phòng được đẩy mạnh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của xã còn thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo cao; một bộ phận nhân dân có tâm lý ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tệ nạn ma túy tiềm ẩn; công tác nắm tình hình cơ sở đôi lúc chưa kịp thời… Do đó, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bum Nưa xác định rõ mục tiêu: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng xã phát triển bền vững. Đồng thời, quyết tâm thực hiện các khâu đột phá: phát triển vùng sâm Lai Châu gắn với bảo vệ rừng; phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch sinh thái đỉnh Pu Si Lung; chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.
Từ vùng biên cương còn nhiều gian khó, một Bum Nưa đổi mới đang hiện hữu từng ngày như lời hiệu triệu từ Đại hội: “Khơi dậy khát vọng, phát huy đoàn kết, xây dựng Bum Nưa phát triển bền vững”.
Với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân đồng thuận, xã Bum Nưa hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới - bền vững, tự tin và đầy triển vọng.

Đảng bộ xã Lê Lợi: Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, sớm đưa Bum Tở thành xã phát triển khá của tỉnh

THU LŨM - KHỞI ĐẦU MỚI, CƠ HỘI MỚI

Xây dựng Chính quyền nhà nước của dân, do dân và vì dân

Kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhiều hoạt động ấn tượng, ý nghĩa tại tết độc lập 02/9 ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Đảng bộ xã Thu Lũm: Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng bộ xã Tân Uyên: Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030








