-
Dưới sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền tỉnh cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ xã Mường Tè đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, đưa địa phương từng bước phát triển toàn diện, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Từ địa bàn còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, nay Mường Tè đã trở thành điểm sáng về xây dựng tổ chức đảng, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mường Tè và Nậm Khao (huyện Mường Tè cũ), xã Mường Tè có diện tích tự nhiên gần 292km² với hơn 6.300 nhân khẩu. Xã có 21 chi bộ trực thuộc với 580 đảng viên. Ngay từ khi thành lập (tháng 6/2025), Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Diện mạo xã Mường Tè hôm nay.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khai thác lợi thế rừng, đất đai và nguồn nước. Công tác dân vận, cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Lùng Văn Sáng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nông thôn mới là động lực, quốc phòng - an ninh là then chốt, qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào sự phát triển chung. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân.
Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xã Mường Tè đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 550ha, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 3.100 tấn; chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 5,18%/năm. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng với hơn 4.600ha khoanh nuôi tái sinh, tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 60%.
Hoạt động thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục khởi sắc. Đến nay, toàn xã có 2 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 60 hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tổng thu ngân sách địa phương hằng năm tăng từ 5 - 10%. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ: 100% hộ dân có điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 90% bản có đường ô tô, xe máy đi lại thuận lợi; 11/11 bản được phủ sóng di động và internet.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Các tiêu chí về hạ tầng, thu nhập, giáo dục, y tế, môi trường đều đạt kết quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,7 triệu đồng/năm, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, Mường Tè đã có 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, 86% người dân tham gia bảo hiểm y tế.
Công tác họp dân, tuyên truyền kịp thời chủ trương chính sách mới được các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ xã Mường Tè chú trọng thực hiện.
Điểm nổi bật trong phát triển kinh tế ở Mường Tè là phụ nữ đã thể hiện được vai trò, nỗ lực vươn lên khẳng định bản thân. Chị Phìn Thị Mỹ (hội viên Chi hội phụ nữ bản Giẳng) là một trong những điển hình. Nỗ lực phát triển kinh tế, từ vài cặp dúi giống ban đầu, nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật áp dụng vào thực tế, nay trang trại nuôi dúi thương phẩm của chị đã mở rộng hơn 200m², mỗi năm cung ứng hàng trăm con dúi giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh, thu nhập 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 3–4 lao động địa phương.
“Gia đình tôi khởi nghiệp từ năm 2019. Khi dịch Covid-19 bùng phát khiến việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn, vợ chồng tôi đã mạnh dạn đầu tư nuôi dúi. Giờ đây, kinh tế gia đình ổn định, tôi còn giúp các chị em khác cùng phát triển kinh tế” - chị Mỹ chia sẻ.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới”. Với 11 chi hội, hơn 1.200 hội viên, Hội đã vận hành hiệu quả 9 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ hơn 28 tỷ đồng, giúp 386 hộ vay phát triển sản xuất, chăn nuôi.
Hiện, 89% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí văn hóa, 62% hộ đạt đủ 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Nhiều mô hình mới như: trồng rau sạch, nuôi bò, dê, cá, ếch thương phẩm… giúp phụ nữ vươn lên làm chủ cuộc sống.

Mô hình nuôi dúi của gia đình chị Phìn Thị Mỹ.
Theo chị Nguyễn Hồng Phượng - Chủ tịch Hội LHPN xã, việc phụ nữ tham gia phát triển kinh tế không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn thúc đẩy thay đổi tư duy, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ vùng cao. Chị Phượng khẳng định: Hội viên phụ nữ trên địa bàn chính là lực lượng tiên phong trong phong trào "5 không, 3 sạch", vừa phát triển kinh tế, vừa xây dựng gia đình văn hóa, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xã phát triển xanh, nhanh, bền vững.
Từ thực tiễn lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội có thể khẳng định, Đảng bộ xã Mường Tè đã phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, khơi dậy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, khát vọng vươn lên của nhân dân. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện hiệu quả đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống mà còn khẳng định tầm nhìn đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng của một tổ chức Đảng ở địa bàn xa trung tâm như Mường Tè.
Với quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Mường Tè đặt mục tiêu xây dựng xã phát triển xanh, nhanh, bền vững, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa chất lượng cao, thương mại – dịch vụ, chuyển đổi số và nâng cao đời sống nhân dân.
Những con đường mới, những bản làng no ấm hôm nay chính là minh chứng sống động cho sức mạnh từ ý Đảng – lòng dân, từ tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Tè trong hành trình dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hội nghị thường niên lần thứ 5 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
Xông pha thời chiến, cống hiến thời bình
Chị Đường năng động, trách nhiệm
Sớm đầu tư tuyến cao tốc kết nối từ Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) đến tỉnh Lai Châu
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (Việt Nam) Hội kiến với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc)
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Hội Nông dân phường Tân Phong: Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Pa Tần lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030