-
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nền nếp của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phong Thổ. Không dừng lại ở nhận thức hay khẩu hiệu, phong trào được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và nâng cao đời sống nhân dân.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, việc học và làm theo Bác đã được triển khai tới từng chi bộ, khu dân cư, trong đó Chi bộ bản Huổi Én là một điển hình tiêu biểu. Chi bộ hiện có 21 đảng viên, sinh hoạt tại địa bàn còn nhiều khó khăn, song những năm qua luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Chi bộ xác định rõ: học Bác không phải là những điều cao siêu, mà bắt đầu từ những việc làm giản dị, cụ thể trong đời sống hằng ngày. Đó là nói đi đôi với làm, giữ lời hứa với nhân dân, gần gũi, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bà con. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên đều đăng ký việc làm cụ thể, gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chính cách làm sát dân, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo đã giúp phong trào nhanh chóng đi vào cuộc sống. Từ nhận thức đúng đến hành động cụ thể, phong trào học và làm theo Bác ở bản Huổi Én đã tạo động lực mạnh mẽ để nhân dân thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành và nhân rộng như: trồng rau an toàn, chăn nuôi tập trung, phát triển dịch vụ xay xát nông sản, gắn sản xuất với bảo vệ rừng bền vững.
Từ những mô hình cụ thể ấy, tỷ lệ hộ nghèo của bản Huổi Én giảm từ 28 hộ năm 2020 xuống 11 hộ vào năm 2025. Thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm. Toàn bản có 20 hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có những hộ đạt thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Song song với phát triển kinh tế, Chi bộ bản chú trọng xây dựng đời sống văn hóa mới, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó giữ vững danh hiệu bản văn hóa nhiều năm liền.
Không dừng lại ở những kết quả tại cơ sở, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và liên tục trong toàn Đảng bộ xã Phong Thổ. Đảng bộ xã hiện có 11 tổ chức cơ sở đảng, 61 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, 17 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 1.309 đảng viên. Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt sâu rộng các chuyên đề toàn khóa và hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan; lựa chọn mô hình, nội dung đột phá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua. Mỗi chi bộ đều xây dựng mô hình phù hợp hướng đến lợi ích của nhân dân.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, để quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức (văn bản hướng dẫn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền, trên fanpage, qua hệ thống loa truyền thanh….), góp phần lan tỏa gương người tốt, việc tốt.
Đồng chí Vương Đào Tiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Thổ cho biết: “Đảng ủy xã xác định học tập và làm theo Bác không phải là hình thức, mà phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên đều được quán triệt tinh thần nêu gương, nói đi đôi với làm, trước hết từ những việc nhỏ, gần gũi với nhân dân”.
Từ cách làm nghiêm túc, thực chất đó, xã Phong Thổ đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tính đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,01%, vượt 0,31% kế hoạch; sản lượng lương thực trên 8 nghìn tấn; trên 91% trường học đạt chuẩn quốc gia; quốc phòng - an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố; hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2025, 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; gần 99% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Từ đó, tạo sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần đưa địa phương phát triển ngày càng toàn diện, bền vững.

Đoàn Công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc với Uỷ ban bầu cử tỉnh
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp Kỳ thứ tư
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với xã Tả Lèng
Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy ban bầu cử phường Tân Phong
Đại hội XIV của Đảng: Văn hóa, con người là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển
Sắt son niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng
Phường Đoàn Kết tổ chức các Hội nghị công bố Quyết định
Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan thăm mô hình trồng sâm tại xã Tả Lèng