

Đồng chí Lò Văn Học - Phó Bí thư Thường trực xã Tân Uyên trao biển tượng trưng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát chỉ đạo của trung ương và Tỉnh ủy. Văn kiện Đại hội nhấn mạnh các giải pháp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững. Công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, bảo đảm cơ cấu hợp lý, chú trọng tỷ lệ người ngoài Đảng, đại diện các dân tộc thiểu số, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ và doanh nhân. Công tác tuyên truyền được triển khai sớm, phong phú về nội dung, đa dạng hình thức, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận hướng về đại hội. Những nội dung đó được xây dựng dựa trên kết quả của nhiệm kỳ qua, hoạt động của mặt trận các cấp trong tỉnh có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân. Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Các phong trào như: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… được ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 86,1% gia đình, 74,9% thôn, bản, tổ dân phố và 97,7% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Trước đây, ở bản Co Phày (xã Than Uyên), đám cưới, đám tang thường kéo dài nhiều ngày, mời khách linh đình, gây tốn kém và ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên, già làng, người có uy tín trong bản, khu dân cư tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp bản, người dân dần hiểu việc tổ chức lễ cưới, đám tang gọn nhẹ, tiết kiệm không chỉ thể hiện nếp sống mới mà còn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Ông Nùng Văn Thim (người uy tín của bản Co Phày, xã Than Uyên) chia sẻ: “Trước kia, đám cưới hay đám tang ở bản thường kéo dài nhiều ngày, tốn kém lắm. Nhờ được MTTQ các cấp và các đoàn thể tuyên truyền, bà con bỏ dần hủ tục, tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Bản sạch đẹp, yên bình hơn, tình cảm giữa các hộ gia đình cũng thêm gắn bó”.
MTTQ các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả nhiều chương trình tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, xây dựng lực lượng cốt cán trong các tôn giáo, phát huy giá trị văn hóa hướng thiện. Tại các địa bàn biên giới, MTTQ và các đoàn thể phối hợp cùng bộ đội biên phòng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; vận động người dân tham gia mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Đồng chí Giàng A Dụ - Bí thư, Trưởng bản Pô Tô (xã Phong Thổ) cho biết: “MTTQ và bộ đội biên phòng thường xuyên phối hợp tuyên truyền để bà con hiểu và chấp hành pháp luật. Người dân vùng biên chúng tôi không chỉ đoàn kết phát triển kinh tế còn tích cực giữ rừng, bảo vệ biên cương Tổ quốc”.
Một trong những điểm sáng nổi bật là công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ các cấp hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất. Đồng thời, phát động các khu dân cư đăng ký cam kết “Xanh - sạch - đẹp”; tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường; khuyến khích người dân trồng cây, bảo vệ rừng. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp duy trì hiệu quả 975 đội văn nghệ xã, bản, tổ dân phố, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Các lễ hội truyền thống như: Then Kin Pang, Nàng Han, Gầu Tào, Cúng rừng, Mừng cơm mới... được phục dựng, tổ chức đúng phong tục, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.
Những thành quả trong nhiệm kỳ qua tạo cơ sở vững chắc để nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó đổi mới nội dung, phương thức giám sát và phản biện xã hội là yêu cầu then chốt. Đồng thời, tập trung lựa chọn những vấn đề gần gũi, thiết thực với đời sống nhân dân như: cải cách hành chính, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… để tổ chức giám sát, phản biện, kiến nghị hiệu quả hơn. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, hướng tới mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Mô: Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Lan tỏa vẻ đẹp Lai Châu qua ống kính máy ảnh

Nói dân hiểu, làm dân tin

Tăng cường giám sát thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Nậm Sỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bế mạc Hội thi giảng viên giỏi và học viên giỏi lý luận chính trị năm 2025







