

Cán bộ xã Pha Mu (huyện Than Uyên) tuyên truyền, vận động bà con dân tộc Mông bản Huổi Bắc đưa máy móc vào phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; MTTQ các cấp cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/12020). Dù ở giai đoạn nào, với hình thức tổ chức và tên gọi nào thì Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang là đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Đảng, của dân tộc.
Ngay từ những ngày đầu tháng 11, trên địa bàn toàn tỉnh từ các thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư ở vùng thuận lợi đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã diễn ra sôi nổi. Tại ngày hội, Nhân dân các dân tộc cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu thương của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đồng thời, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và quyết tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, tặng quà cho gia đình khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi… qua đó tăng cường thêm khối đại đoàn kết ở cộng đồng khu dân cư. Điểm đặc biệt là từ các đồng chí lãnh đạo, đến cán bộ ở cơ sở hầu hết đều tham gia sinh hoạt ngày hội, tạo mối liên hệ ngày càng gắn bó, mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân.
Đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày hội của toàn dân và là dịp sinh hoạt chính trị, văn hóa rộng lớn, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc tổ chức ngày hội nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của Nhân dân trong cộng đồng dân cư, cũng là dịp phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Do đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức tốt ngày hội theo tinh thần trang trọng, ý nghĩa, đoàn kết, vui tươi và thực sự trở thành ngày hội lớn của bà con. Dịp này, sẽ biểu dương những thôn, bản, khu dân cư, hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm 2020 cũng như 3 năm liên tục; khích lệ động viên tinh thần người dân hăng hái thi đua làm kinh tế, giúp nhau trong sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí”.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp của các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động đa dạng hóa các hình thức tập hợp củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc. Trong đó, chủ động mở rộng tổ chức bằng nhiều hình thức, kết nạp thêm các tổ chức thành viên, động viên, cổ vũ các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân và con cháu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác mặt trận ngày càng thể hiện rõ vai trò khi hướng về địa bàn dân cư, hộ gia đình với những nội dung phong phú, tích cực. Việc đóng góp, ủng hộ quỹ cũng như thực hiện các cuộc vận động, phong trào được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình tích cực tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
Ông Tòng Văn Pụa - Trưởng bản Khì 1 (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) tâm sự: “Bản tôi có 51 hộ dân, 242 nhân khẩu, 100% dân tộc Thái. Bà con trong bản luôn sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào do các cấp, các ngành, MTTQ phát động. Nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 2 hộ; 100% học sinh ra lớp đúng độ tuổi; 39/51 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2020; an ninh trật tự giữ vững, không có tệ nạn xã hội”.
MTTQ các cấp đóng vai trò phối hợp trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới… Nhiều mô hình cộng đồng dân cư tự quản hoạt động theo quy ước, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật được xây dựng; các câu lạc bộ, tổ truyền thông giáo dục pháp luật, phòng chống các loại tội phạm, môi trường được thành lập. MTTQ các cấp tăng cường đoàn kết quân dân, đoàn kết các dân tộc thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Đến nay, toàn tỉnh có 994/994 khu dân cư xây dựng quy ước, 77,9% khu dân cư, 81,4% hộ đạt danh hiệu văn hóa; vận động được 53 tỷ 637 triệu đồng, hỗ trợ 4.577 nhà đại đoàn kết. Hàng nghìn người nghèo, hộ nghèo được hỗ trợ cây con giống, vật tư sản xuất phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 4-5%/năm. Từ năm 2010 đến nay huy động vốn cộng đồng dân cư 502 triệu đồng, bà con hiến 2.142.589m2 đất, tham gia 991.588 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới…
MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng khu dân cư. Từ đó, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Lai Châu ổn định, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Brazil

Lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích của dân tộc

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi vận hành bộ máy mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng: Tạo xung lực mới cho hợp tác song phương và đa phương
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc tại Lai Châu

Phát động đợt thi đua “Đoàn kết hiệp đồng - Lập công dâng Đảng”

Hội đàm hợp tác giữa Sở Công Thương (Lai Châu, Việt Nam) và huyện Kim Bình (Vân Nam, Trung Quốc)







