

Ảnh: TRẦN HẢI
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, rất thắm thiết, gắn bó, có sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, không có mâu thuẫn về lợi ích căn bản. Hai nước có nhiều điểm tương đồng, luôn ủng hộ nhau trên cả phương diện song phương cũng như trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, cùng đóng góp xây dựng hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực và thế giới.
Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược, hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai nước không ngừng được thúc đẩy và đi vào chiều sâu. Việt Nam ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Chính phủ Ấn Độ. Với tư cách là một thành viên tích cực của ASEAN và người bạn gần gũi của Ấn Độ, Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình để góp phần vào việc không ngừng thúc đẩy, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ. Đồng thời, Việt Nam cũng ủng hộ việc Ấn Độ tăng cường tham gia vào hợp tác Đông Á, ủng hộ Ấn Độ là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ mở rộng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ấn Độ, coi đây là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước; góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các lực lượng vũ trang hai nước. Thời gian qua, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước phát triển hết sức tốt đẹp như trao đổi đoàn các cấp, công nghiệp quốc phòng, đào tạo nhân lực, hướng tới thiết lập cơ chế Đối thoại Quốc phòng cấp Bộ trưởng…
Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác tốt những lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở ra hợp tác lĩnh vực mới phù hợp nhu cầu cả hai bên như đào tạo sĩ quan trẻ làm cơ sở phát triển quan hệ bền vững nhân dân và quân đội hai nước; Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiếp tục dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam sự giúp đỡ cụ thể, thiết thực hơn nữa. Thủ tướng mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục có bước phát triển hợp tác mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, phát huy tình hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước. Qua Bộ trưởng M.Pa-ri-ca, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi và trân trọng mời Thủ tướng N.Mô-đi thăm chính thức Việt Nam.
Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà phía Việt Nam đã dành cho đoàn, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ M.Pa-ri-ca bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ gặt hái nhiều thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đồng thời tiếp tục thúc đẩy phát triển mối quan hệ hai nước. Chính phủ Ấn Độ luôn trân trọng quan hệ với Việt Nam, coi hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chính phủ và nhân dân Ấn Độ luôn đánh giá cao tinh thần dũng cảm, ý chí bất khuất của người dân Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, Ấn Độ sẽ hỗ trợ hết mình cho Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và tin tưởng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm cho sĩ quan cấp cao Quân đội và Công an

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở

Đoàn công tác xã Mường Mô kiểm tra tình hình thực tế bản Nậm Khao

Hội nghị Đánh giá kết quả 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Công bố quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030

Nỗ lực vượt khó

Phát huy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại








