-
81 năm sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường; khơi dậy nội lực, tạo động lực phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Phát huy giá trị lịch sử và tinh thần cách mạng ấy, Lai Châu cụ thể hóa bằng sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện địa hình chia cắt, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, việc phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế được xác định là giải pháp quan trọng tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.
Từ chủ trương đến thực tiễn, tinh thần ấy đang được thể hiện rõ nét ở cơ sở. Tại xã Mường Mô, lợi thế về đất đai, rừng và mặt nước lòng hồ Thủy điện Lai Châu được khai thác hiệu quả, mở ra hướng phát triển sinh kế phù hợp. Xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước hình thành các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế.
Hiện, tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt 65,26%; diện tích cây lương thực gần 1.000ha; tổng đàn gia súc, gia cầm trên 70 nghìn con. Đặc biệt, tận dụng diện tích mặt nước lòng hồ, người dân phát triển nghề nuôi cá lồng. Toàn xã hiện có 342 lồng cá, sản lượng nuôi và đánh bắt từ đầu năm đến nay đạt hơn 172 tấn, doanh thu trên 11 tỷ đồng.

Phát huy truyền thống cách mạng, đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế vươn lên, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.
Thương mại, dịch vụ, việc làm và du lịch cũng có bước chuyển tích cực. Mường Mô hiện có hơn 70 cửa hàng kinh doanh, trên 400 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 6 tháng đầu năm, có 10 lao động đi làm việc ở nước ngoài; địa phương đón hơn 1.400 lượt khách. Thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm 2025; năm 2026, xã phấn đấu nâng lên 29 triệu đồng/người/năm.
Ông Đỗ Hồng Quân - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Mường Mô cho biết: Xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân đổi mới tư duy, chủ động lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế; hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Qua đó, từng bước đa dạng sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.
Không chỉ trong sản xuất, tinh thần tự lực, tự cường còn được Lai Châu cụ thể hóa trong phát triển du lịch. Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa các dân tộc. Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 4/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tiếp tục tạo động lực để các địa phương phát huy lợi thế, hình thành những điểm đến đặc trưng.
Sin Suối Hồ là minh chứng sinh động cho quá trình ấy. Từng được ví như “nàng sơn nữ ngủ trong rừng”, khoảng 10 năm trước, du lịch còn là khái niệm xa lạ với người dân nơi đây. Giao tiếp với du khách khác địa phương, khác dân tộc đã khó; các dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn tham quan gần như chưa có. Đời sống bà con còn nhiều thiếu thốn, một bộ phận thanh niên, người lao động vướng vào tệ nạn xã hội. Từ khi du lịch cộng đồng được định hướng phát triển, diện mạo Sin Suối Hồ dần thay đổi. Người dân không còn chỉ là những người đón khách mà trở thành chủ thể của hoạt động du lịch. Nhiều hộ chỉnh trang nhà, đầu tư homestay, phát triển dịch vụ ăn uống, hướng dẫn tham quan; đồng thời gìn giữ nghề truyền thống, phong tục, kiến trúc và cảnh quan bản.
Ông Hảng A Xà (bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ), chia sẻ: “Du lịch đã đem lại giá trị kinh tế cho bản, bà con có nghề nghiệp ổn định. Nhờ thay đổi tư duy trong làm du lịch, hiện nay Sin Suối Hồ đã có nhiều khởi sắc hơn trước”.
Hiệu quả từ những mô hình tại cơ sở góp phần tạo nên sức bật chung của ngành du lịch. Trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 140 cơ sở lưu trú với 2.543 phòng; đón trên 1,1 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1 triệu lượt khách nội địa và gần 50 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.007,34 tỷ đồng, bằng 76,65% kế hoạch năm.
Trên địa bàn tỉnh, tinh thần chủ động, tự lực trong phát triển kinh tế cũng ngày càng được thể hiện rõ. Toàn tỉnh hiện có hàng chục nghìn héc-ta cây dược liệu, gần 10.000ha chè, trên 4.000ha mắc-ca cùng nhiều mô hình chăn nuôi gia súc tập trung. Hơn 200 sản phẩm OCOP được xây dựng, phát triển, góp phần tạo dựng các sản phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường.
Đáng chú ý, tư tưởng trông chờ, ỷ lại đang từng bước được khắc phục. Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân chủ động lựa chọn mô hình phù hợp, mạnh dạn đầu tư và tìm kiếm thị trường.
Anh Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại nông nghiệp sạch Ngọc Cường ở bản Thống Nhất (xã Bình Lư) chia sẻ: Noi gương các thế hệ đi trước, tôi không ngừng học hỏi, mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, phát huy lợi thế quê hương để phát triển kinh tế. Đây không chỉ là hướng đi tạo thu nhập mà còn góp phần khơi dậy tinh thần lập nghiệp, làm giàu chính đáng.
Phát huy truyền thống cách mạng, Lai Châu tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khai thác tiềm năng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đây là nền tảng để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, tạo động lực mới, quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, bền vững; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,91%, đứng thứ nhất khu vực Tây Bắc, thứ 3 khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và thứ 10 cả nước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,43%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,07%; dịch vụ tăng 6,28%.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân: Công an tỉnh tiếp tục là lực lượng nòng cốt, giữ vững bình yên cho nhân dân
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Người dân là trung tâm của chính sách đất đai
Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới
Tập trung nguồn lực hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích đã được đo đạc trong năm 2026
Kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu năm 2026
“Mỏ vàng” năng lượng mặt trời trên mái nhà vùng cao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ